Giáo Xứ Klâu Rơngol

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: thôn Klâu Rơngol – xã Ia Chim
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioan Vũ Duy Ngữ
Giáo dân: 6.829
Bổn mạng giáo xứ: Gioan Tẩy Giả
Giáo họ trực thuộc: 12

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba      
18h00 Nt Chính  
     
18h00 Nt Chính  
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu      
18h00 Nt Chính  
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  5h30 Nt Chính  
7h30 Nt Chính  
9h00 Plei Druân  
17h00 Luân phiên các làng khác  

Lược Sử Giáo Xứ 

Giáo xứ Klâu Rơngol nằm cách Tòa giám mục Kon Tum khoảng 16 km về hướng Tây Nam, thuộc xã Ia Chim, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Dân số Công giáo: 4.500 người. Giáo xứ trải rộng trên địa bàn 12 làng sắc tộc Jrai: Klâu Rơngol Ngó, Klâu Rơngol Jố, Klâu Klah, Plei Sar, Plei Lay, Plei Bur, Plei Weh, Plei Lâm Tùng, Plei Druân, Plei Kẽnh, Plei Yut và Plei Tum.

Cha sở hiện tại: Linh mục Phêrô Trần Quốc Hải (sinh 1972 – Lm 2008 – Chính xứ từ 01/09/2013).

Địa chỉ Nhà thờ : Thôn Klâu Rơngol Ngó, xã Ia Chim, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

—————–

Làng Ia Klâu, tiền thân của các làng Klâu Rơngol Ngó, Klâu Rơngol Jố, Klâu Klah ngày nay, thuộc Trung tâm truyền giáo Plei Chữ xưa kia do Cha Marie Rosaire Fontaine (Phẩm) phụ trách (năm 1853).

1. LÀNG IA KLÂU ĐÓN NHẬN ĐỨC TIN – HỌ ĐẠO KLÂU RƠNGOL (1903)

* Cha Emile Kemlin (Văn) thành lập địa sở Plei Jơdrâp – Làng Ia Klâu tòng giáo.

Vào năm 1903, Cha Emile Kemlin (Văn) đến truyền giáo trong vùng và thành lập làng Công giáo Pơlei Jơdrâp.Cùng năm này, làng Ia Klâu được Cha Kemlin hướng dẫn đón nhận đức tin.Họ đạo Ia Klâu trực thuộc địa sở Pơlei Jơdrâp.

Năm 1907, Cha Kemlin xây dựng ngôi nhà nguyện đầu tiên.

Trải qua thời gian, họ đạo Ia Klâu được các cha sở Pơlei Jơdrâp chăm sóc mục vụ:

-Cha Emile Kemlin (Văn) 1903-1912;

-Cha Leopold Priou (Tài)   1911-1914;

-Cha J.B Décrouille (Tôn) 1915-1923;

-Cha Phaolô Lê Đình Ban   1915-1918: Cha Ban phụ trách địa sở và thành lập làng Ngô Thạnh (người Kinh) gần Pơlei Jơdrâp.

* Năm 1920, chia tách làng.

Năm 1920, thời Cha  J.B Décrouille (Tôn),  Ia Klâu đã chia tách thành hai làng: Ia Klâu Rơngol  và Ia Klâu Klah.

Nhiều làng kề cận khác trong vùng lần lượt theo đạo, Ia Klâu Rơngol trở thành tên gọi chung cho họ đạo, với thánh bổn mạng là Thánh Gioan Baotixita (mừng vào 24/06 hằng năm). Tiếp theo:

-Cha Simon Nguyễn Diện 1923-1943;

-Cha G.B Lê Thọ 1943-1945;

-Cha G.B Lưu Phương 1945-1946;

-Cha G.B Nguyễn Quang Huy 1946-1948;

*Năm 1948:  

+Ia Klâu Rơngol: 242 tín hữu; 2 dự tòng;  

+Ia Klâu Klah: 144 tín hữu; 2 dự tòng;

-Cha G.B Lưu Phương 1948-1962;

-Cha Antôn Ngô Đình Thận 1948-1951;

-Cha Tôma Lê Thành Ánh: tháng 8 đến tháng 11/1951;

-Cha G.B Trần Khánh Lê 1962-1963;

-Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường 1963-2006: Thời kỳ khó khăn, chiến tranh, loạn lạc, nhất là giai đoạn 1972-1975. Từ sau 1975, Cha Giacôbê Đường thường trú tại Tòa Giám Mụccoi sóc họ đạo.

Năm 1980, ChaGiacôbêĐườngvà giáo dân dựng nhà nguyện nhỏ bằng gỗ, vách trát đất trộn rơm, tại vị trí làng Klâu Rơngol Ngó hiện nay.

-Cha Giuse Trần Ngọc Tín 2006-2010;

-Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Thanh 2010-2013;

-Cha Phêrô Trần Quốc Hải : từ 01/09/2013…

2. GIÁO XỨ KLÂU RƠNGOL TIẾN BƯỚC HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI (2013…)

Ngày 01/09/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Trần Quốc Hải làm chính xứ Klâu Rơngol (đến nhận xứ ngày 12.10.2013). Từ đây Klâu Rơngol trở thành một giáo xứ độc lập, tách khỏi giáo xứ Plei Jơdrâp, và cha Phêrô Trần Quốc Hải là cha sở tiên khởi.

Ngày 08/03/2016, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị đã chính thức ký quyết định thành lập Giáo xứ Klâu Rơngol, nằm trên địa bàn thôn Klâu Ngol Ngó, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trực thuộc Giáo hạt Kon Tum, Giáo phận Kon Tum (Quyết định công nhận giáo xứ của Nhà Nước ngày 19/08/2016 gọi là Giáo xứ Klâu Ngol Ngó!, theo tên hành chính của thôn).

Giáo xứ Klâu Rơngol có một ngôi nhà nguyện nhỏ được bà con làm bằng gỗ, vách trát đất trộn rơm, được làm từ năm 1980 thời cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, với sức chứa khoảng 400 giáo dân, đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó con số tín hữu hiện tại đã xấp xỉ 4500 tín hữu. Vì vậy vào ngày 08/03/2018, cha sở và giáo dân đã quyết định khởi công xây ngôi thánh đường mới khang trang và rộng mở để đón tất cả giáo dân với niềm tin và hy vọng.

Sau hơn môt năm thi công với biết bao cố gắng, hy sinh của cha sở, của bà con giáo dân, với sự góp sức to lớn của Tòa Giám Mục, quý ân thân nhân xa gần, đến tháng 7năm 2019, hầu hết các hạng mục đều hoàn thành.

Ngày 24/7/2019, cộng đoàn giáo xứ hân hoan chào đón Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận đến chủ tế Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ, Làm Phép Tháp Chuông và Làm Phép Nhà Xứ.

 

WGPKT(08/05/2021) KONTUM