Chúa nhật ngày 05.10 là một ngày đặc biệt với Giáo Hội Công giáo nói chung và Giáo xứ Sa Loong nói riêng. Với việc long trọng cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo Hội bày tỏ lòng yêu mến và gắn bó với Mẹ cách đặc biệt. Với Giáo xứ Sa Loong, đây còn là ngày vui rất lớn, khi Thánh lễ được Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng với sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện, Cha Giám Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, đông đảo quý khách gần xa và bà con giáo dân trong Giáo xứ.
Quả vậy, đây là ngày vui ba trong một của Giáo Xứ.
1. Trước hết, hôm nay là ngày quan thầy của Giáo xứ. Cách đây hơn 3 năm, khi biết tương lai Giáo họ sẽ chính thức lên Giáo xứ, các Cha cùng với Giáo dân đã có sự chuẩn bị, trong đó có việc chọn Thánh Quan thầy. Với lòng yêu mến vốn có của anh chị em Sắc tộc dành cho Đức Maria cùng với sự hiện diện từ lâu của các Cha các Thầy Dòng Đa Minh, nên mọi người đã thống nhất chọn ngày 07.10 hàng năm là ngày quan thầy với Thánh hiệu là Mẹ Mân Côi. Sự lựa chọn này nói lên lòng yêu mến của mọi người nơi đây dành cho Mẹ cũng như một sự nhắc nhở, mọi người hãy cùng nhau siêng năng lần chuỗi Mân Côi như cách thức sống đức tin cụ thể.
2. Điều làm nên sự đặc biệt của ngày hôm nay là chính thức công bố thành lập Giáo xứ và bổ nhiệm Cha Xứ tiên khởi. Đây cũng là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại hành trình đức tin đã qua để tạ ơn Chúa, tri ân các Đấng Bản quyền, các Cha xứ cũng như Giáo xứ Mẹ Dak Mot, đồng thời cũng là động lực để mọi người hướng đến tương lai.
Giáo xứ mới hiện nay trải dài trên địa bàn xã Sa Loong gồm các thôn Yang Lố 1, Yang Lố 2, Đak Wang, Cao Sơn, Hào Lý, Hào Nưa và Tân Bình, thuộc xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó có làng Yang Lố 2 là làng theo đạo đầu tiên với hành trình 87 năm, tiếp đó là Yang Lố 1 với 71 năm biết Chúa. Qua dòng lịch sử, Cộng đoàn dân Chúa hôm nay tri ân các Cha đã từng hiện diện tại Giáo Xứ Dak Mot. Trong đó, có 12 cha đã từng hiện trước năm 1975 và 12 Cha xứ từ sau biến cố 1975 đến nay.
Sau hơn 70 đón nhận và sống đức tin, nay Sa Loong đã chính thức trở thành Giáo xứ với Cha Xứ tiên khởi là Cha Giuse Hà Đăng Hội thuộc Dòng Đa Minh. Giáo xứ hiện nay có 2.284 Giáo dân.
Dòng Đa Minh đã nhận phụ trách Giáo họ Sa Loong từ năm 2015 dưới thời Cha xứ Simon Phan Văn Bình. Các Cha Đa Minh đã cùng với Giáo dân từng bước xây dựng Giáo họ phát triển như ngày hôm nay. Đặc biệt, với biến cố Cha Giuse Trần Ngọc Thanh O.P đổ máu xuống trên mảnh đất Yang Lố 2 vào tối thứ 7 ngày 29.01.2022 như một dấu hiệu báo trước sự vươn mình của Sa Loong nhờ công sức của bao vị mục tử đã từng gắn bó với Sa Loong.
3. Điều đó được thể hiện nơi lý do thứ 3 của ngày lễ hôm nay, đó là việc Đức Cha làm phép ngôi nhà xứ. Nhờ ơn Chúa cùng sự yêu thương đóng góp của quý ân nhân gần xa, ngôi nhà xứ đã kịp hoàn tất để việc sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ được thuận lợi hơn. Thánh lễ hôm nay cũng là dịp để Giáo xứ cảm ơn sự quan tâm nâng đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua.
Tuy vậy, vẫn còn đó ngôi nhà thờ vẫn còn dang dỡ, cùng một số công trình khác, như một lời mời gọi sự chung tay của mọi người, để điều Chúa đã khởi sự cũng sẽ được hoàn tất cách trọn vẹn.
Một lần nữa, chúng con tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Ngài đã thương ban qua sự chuyển cầu của Mẹ Mân Côi. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ Giáo xứ non trẻ của chúng con và chúc lành cho quý ân nhân gần xa đã và đang chung tay góp phần xây dựng Giáo xứ về vật chất cũng như tinh thần, nhất là về đời sống đức tin.