Ia Lâu Bừng Sáng Trong Hồng Ân 150 Năm Truyền Giáo Salêdiêng Đầu Tiên
Ia Lâu Bừng Sáng Trong Hồng Ân 150 Năm Truyền Giáo Salêdiêng Đầu Tiên
(Ia Lâu, 11/10/2025) – Trong bầu khí linh thiêng và long trọng, ngày 11 tháng 10 năm 2025, Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã tổ chức Chương trình Sinh Động Truyền Giáo và Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo họ Gia Lâu, thuộc Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kon Tum, với 3 khía cạnh chủ đề: TẠ ƠN – NHÌN LẠI – KHỞI ĐỘNG LẠI. Sự kiện trọng đại này nhằm kỷ niệm 150 năm Chuyến Xuất Phát Truyền Giáo đầu tiên của Hội Dòng (1875 – 2025), với sự hiện diện của Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong SDB, Cha Đại diện giám mục miền Gia Lai Lu y Nguyễn Quang Vinh, cha thư ký Văn Phòng TGM, cha quản hạt Chư Prông, quý cha xứ, quí cha, quí Tu sĩ cùng hàng trăm tín hữu.
Cha Barnaba Lê An Phong SDB, Giám tỉnh Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, đã chính thức khai mạc chuỗi sự kiện bằng lời chào mừng và tuyên bố lý do tổ chức. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cột mốc 150 năm truyền giáo, khích lệ cộng đoàn sống tinh thần nhiệt huyết của Don Bosco và tái khẳng định cam kết của Tỉnh dòng đối với công cuộc mục vụ tại Tây Nguyên.
Chuỗi sự kiện bắt đầu bằng chương trình giao lưu và văn nghệ, nơi cộng đoàn được lắng nghe những câu chuyện và bài ca về sứ mệnh loan báo Tin Mừng, làm bật lên vẻ đẹp của “những bước chân đem Tin Mừng” của những người truyền giáo Salêdiêng đầu tiên trên thế giới.
Tiếp lời Cha Giám Tỉnh, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, đã có bài nói chuyện sâu sắc với mọi người, đặc biệt là giáo dân, về vấn đề truyền giáo tại Giáo phận.
Ngài bày tỏ niềm vui khôn tả trước sự phát triển mạnh mẽ của vùng Gia Lâu, nơi từng là điểm truyền giáo còn nhiều khó khăn, và sự tham gia đông đảo, quy mô của sự kiện. Lời Huấn dụ của Đức Cha cũng nói lên sự cộng tác, và vai trò của Dòng Salêdiêng trong việc “cộng tác với Giáo phận trong công việc rao giảng Tin Mừng”. Ngài khích lệ giáo dân đón nhận Tin Mừng bằng niềm vui, sống chứng tá, và tiếp tục đồng hành cùng quý Cha, quý Tu sĩ để sứ mạng truyền giáo của Giáo phận ngày càng lan tỏa.
Phần cao điểm của ngày lễ là Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giám tỉnh Barnaba và các cố vấn của nhà Dòng. Sự hiện diện đông đảo của quý Cha Salêdiêng truyền giáo nội địa và quý cha trong Giáo phận Kon Tum.
Trong bài giảng của mình, Cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong đã đi sâu vào di huấn của Thánh Don Bosco:
“Các con hãy tìm kiếm các linh hồn chứ đừng tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, chức quyền… Nếu không có tình bạn với Chúa Giêsu… thì làm phép rửa không đến đâu.”
Ngài mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là giới trẻ, hãy trở thành những môn đệ tích cực và dũng cảm dấn thân làm chứng cho tình bạn với Chúa Giêsu.
Cuối Thánh Lễ, cộng đoàn cùng cử hành Nghi thức Sai đi – nghi thức truyền thống của Dòng Salêdiêng, biểu tượng cho tinh thần sẵn sàng ra đi mang Chúa đến với tha nhân. Đức Cha chủ sự nghi thức và ban phép lành cho cộng đoàn, sai họ ra đi để mang Tin Mừng Đức Kitô đến những vùng biên cương mới.
Trước khi kết thúc, Cha Đaminh Trần Quảng Hiền SDB, Cố vấn Truyền giáo, thay mặt Tỉnh Dòng, đã bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiệp thông, cầu nguyện và đồng hành trong ngày lễ trọng đại này.
Sự kiện đã thành công tốt đẹp nhờ tinh thần hiệp thông giữa Tỉnh dòng Don Bosco, Giáo phận Kon Tum, quý cộng đoàn Dòng tu (FMA, Đaminh Rosa Lima) và sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương. Ngày kỷ niệm không chỉ là nhìn lại quá khứ mà còn là khởi điểm mới cho hành trình loan báo Tin Mừng cho thanh thiếu niên nghèo tại vùng đất nơi đây.