Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 03: Đổi Mới Tư Duy Để Trở Nên Môn Đệ Thừa Sai

WGPKT(25/12/2025) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần. 

BÀI 03

ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐỂ TRỞ NÊN MÔN ĐỆ THỪA SAI

1. Đón nhận Lời Chúa: Chính Thầy đã chọn anh em

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15,16

2. Suy Niệm Lời Chúa (Đổi Mới Tư Duy – Hành động là Bản chất).

Được làm môn đệ của Chúa, không phải là do chúng ta chọn Chúa nhưng là Chúa chọn chúng ta trước. Chúa chọn chúng ta không chỉ để ở lại bên Ngài, mà để ra đi và sinh hoa trái. Nếu chỉ theo Chúa mà không sinh hoa trái, đức tin sẽ trở nên khép kín và nghèo nàn.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông Huấn NVTM số 120 nhấn mạnh đến mỗi người phải thay đổi tư duy: Đừng ai nghĩ mình chỉ là “môn đệ” còn việc “thừa sai” là của người khác. Nhưng phải luôn xác tín rằng: Tôi là “môn đệ thừa sai” nghĩa là sau khi được ơn làm môn đệ Chúa, tôi cảm thấy có trách nhiệm hãy ra đi làm cho nhiều người khác cũng được ơn là môn đệ của Chúa như tôi. Môn đệ và thừa sai là một thực tại duy nhất. Người thật sự gặp Chúa sẽ được thôi thúc đi chia sẻ tình yêu ấy cho người khác.

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới tâm trí con, để con biết rằng làm môn đệ Chúa nghĩa là được sai đi. Xin đừng để con giữ đức tin cho riêng mình, nhưng biết chia sẻ niềm vui Tin Mừng cho mọi người con gặp gỡ. Amen. 

4. Thực Hành Trong Tuần

Mỗi ngày xét mình: “Tôi đang giữ đức tin hay đang chia sẻ đức tin?”.

Chọn một người bạn hay một gia đình chưa có đạo để đến thăm“ và chia sẻ cho họ những ơn lành Chúa đã ban cho mình.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Tông huấn NVTM số. 120, điều gì là bản chất của người môn đệ?

T: Môn đệ và thừa sai là một thực tại duy nhất.

H2: Mục đích của việc Chúa Giêsu chọn ta là gì (Ga 15,16)?

T: Để ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái đó tồn tại.

H3: Tư duy cũ “Tôi chỉ cần giữ đạo tốt là đủ” phải đổi mới thành gì?

T: “Tôi theo Chúa để được sai đi”.

H4: Điều gì xảy ra nếu ta chỉ giữ niềm tin (ánh sáng) cho riêng mình?

T: Đức tin sẽ tắt dần (như ngọn nến che dưới cái thùng).

H5: Hành động nào chứng tỏ một người thực sự là môn đệ của Chúa?

T: Sống Lời Chúa dạy và trở nên sứ giả của Thầy giữa đời.

H6Theo Tông Huấn NVTM số 121, Lòng khao khát chia sẻ Tin Mừng có nguồn gốc từ đâu?

T: Từ đức tin mạnh mẽ và khao khát chia sẻ đức tin đó cho tha nhân chứ không giữ riêng mình.

H7: Người môn đệ thừa sai loan báo Tin Mừng bằng cách nào?

T: Bằng đời sống phục vụ và yêu thương.

 

Tiếng Jrai

 

 

Tiếng Sêđăng

 

 

Tiếng Bahnar

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum