Gặp Gỡ 5 Cặp Vợ Chồng Thánh Thiện

hánh Marie-Azélie Guérin và Thánh Louis Martin, cha mẹ của Thánh Têrêsa Lisieux,
được khắc họa cùng con gái của các ngài trong một cửa sổ kính màu
tại Nhà thờ Thánh Têrêsa Lisieux ở Montauk, New York.
(Ảnh của OSV News/Gregory A. Shemitz)

Hòa vào bầu khí mà người Công giáo và mọi người trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho ngày lễ Thánh Valentine với tình yêu và sự lãng mạn, chúng ta cùng gặp gỡ 5 cặp vợ chồng thánh thiện dưới đây, những người đã sống trọn vẹn ơn gọi yêu mến Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau.

1. Thánh Louis Martin và Thánh Marie-Azélie Guérin (Zélie)

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên thánh cho cặp vợ chồng người Pháp Louis Martin (1823-94) và Zélie Guérin (1831-77) vào năm 2015. Thánh Louis, một thợ đồng hồ, và Thánh Zélie, một thợ làm ren, đã cố gắng gia nhập đời sống tu trì trước khi quyết định kết hôn. Các ngài có lẽ được biết đến nhiều nhất vì là cha mẹ của Thánh Têrêsa Lisieux, con gái út của các ngài.

Thánh Têrêsa là một trong chín người con mà gia đình Thánh Martin chào đón vào trong mái ấm của các ngài; bốn người qua đời khi còn nhỏ, năm người còn lại – tất cả đều là con gái – đã gia nhập các dòng tu.

Con đường thánh thiện của cặp vợ chồng này thể hiện linh đạo “Con đường nhỏ” nổi tiếng của Thánh Têrêsa – làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao.

Cặp vợ chồng thánh thiện Louis Martin và Marie-Azélie Guérin đã thực hành công việc phục vụ của Kitô giáo trong gia đình, từng ngày tạo ra một môi trường đức tin và tình yêu giúp nuôi dưỡng ơn gọi cho các cô con gái mình,” Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại trong lễ tuyên thánh cho các ngài.

Ngày lễ của Thánh Louis Martin và Thánh Marie-Azélie Guérin là ngày 12 tháng 7.

2. Thánh Aquila và Thánh Priscilla

Thánh Aquila và Thánh Priscilla đóng một vai trò quan trọng trong Kitô giáo thời sơ khai. Hai con người với nghề dệt lều gốc Do Thái này đã cải đạo sang Kitô giáo và đến Côrintô sau khi bị lưu đày khỏi Rôma. Tại đó, các ngài gặp Thánh Phaolô, một người thợ dệt lều khác, người mà các ngài đã đón tiếp vào nhà mình.

Cặp vợ chồng Kitô giáo sống vào thế kỷ I này xuất hiện nhiều lần trong Kinh Thánh vì tấm gương trung thành của mình.

Tôi xin gửi lời thăm chị Priscilla và anh Aquila, những người cộng tác với tôi để phục vụ Đức Kitô Giêsu; hai anh chị đã liều mất đầu để cứu mạng tôi. Không chỉ mình tôi, mà còn các Hội Thánh trong dân ngoại cũng phải mang ơn anh chị,” Thánh Phaolô viết trong Rm 16:3-4.

Cv 18 còn cho thấy hai vị thánh này đã cùng Thánh Phaolô từ Côrintô đến Syria, rồi đến Êphêsô, nơi các hướng dẫn những người khác về “đường lối của Thiên Chúa.”

Các ngài cũng mở cửa nhà mình làm chỗ thờ tự cho cộng đồng Kitô hữu địa phương, nơi mọi người cùng nhau đọc Kinh Thánh và cử hành tiệc Thánh Thể.

Từ gương mẫu của các ngài, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói vào năm 2007, các tín hữu có thể học cách để “mỗi gia đình có thể biến mình thành một nhà thờ nhỏ.”

Theo một số truyền thống, các ngài đã chết như những vị tử đạo. Ngày lễ của Thánh Aquila và Thánh Priscilla là ngày 8 tháng 7.

3. Thánh Maria và Thánh Giuse

Người Công giáo tôn kính Thánh Maria và Thánh Giuse là cha mẹ của Chúa Giêsu. Suốt cuộc đời, các ngài luôn nói “Xin vâng” với kế hoạch của Thiên Chúa – từ việc Đức Maria đồng ý trở thành Mẹ Thiên Chúa đến việc Thánh Giuse, một người thợ mộc, cưới Đức Maria về làm vợ sau khi một thiên thần hiện ra với ngài.

Lễ mừng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là ngày 1 tháng 1. Lễ kính Thánh Giuse là ngày 19 tháng 3.

4. Thánh Gioakim và Thánh Anna

Thánh Gioachim và Thánh Anna được tôn kính là cha mẹ của Đức Maria và ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Mặc dù câu chuyện của các ngài không được ghi nhận trong Kinh Thánh, nhưng truyền thống ghi nhớ các ngài là một cặp vợ chồng trung thành, thánh thiện, đã phải khổ sở với việc hiếm hoi trước khi trở thành cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria.

Lễ kính của Thánh Gioakim và Thánh Anna là ngày 26 tháng 7.

5. Thánh Dacaria và Thánh Êlisabét

Thánh Dacaria và Thánh Elizabeth là cha mẹ thánh thiện của Thánh Gioan Tẩy giả. Cặp vợ chồng này cũng đã gặp khó khăn với việc có con cho đến khi thiên thần Gabriel hiện ra với Dacaria và hứa với các ngài về một người con trai khi về già.

Khi Dacaria nghi ngờ thiên thần, ngài không thể nói được cho đến sau khi con trai mình chào đời, lúc ngài xác nhận bằng văn bản rằng tên con trai mình là Gioan. Những lời đầu tiên của ngài là lời ca ngợi Thiên Chúa.

Trước khi sinh con, Êlisabét được người thân của mình, Đức Maria, đến thăm khi cả hai đang mang thai. Ngày nay, người Công giáo lặp lại lời chào của ngài trong Kinh Kính Mừng: “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ.”

Ngày lễ kính của Thánh Dacaria và Thánh Êlisabét là ngày 5 tháng 11.

Phụ thêm: Chân phước Luigi Beltrame Quattrocchi và Chân phước Maria Corsini

Chân phước Luigi (1880-1951), một luật sư, và Chân phước Maria (1884-1965), một giáo lý viên, là cặp vợ chồng đầu tiên được Giáo hội Công giáo tuyên phong Chân phước cùng nhau. Họ có bốn người con, ba trong số đó đã sống đời tu trì.

Khi các bác sĩ khuyên các ngài nên phá thai đối với người con út, Enrica, do biến chứng thai kỳ, các ngài đã từ chối. Ngày nay, Chân phước Maria Corsini cũng đang trên đường được tuyên thánh.

Trong lễ tuyên phong Chân phước năm 2001, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng cặp vợ chồng này đã sống “một cuộc đời bình thường theo một cách phi thường,” bao gồm cả việc vun đắp một đời sống thiêng liêng phong phú.

Trung tâm đời sống của các ngài là Bí tích Thánh Thể hằng ngày cũng như lòng sùng kính Đức Maria, người mà các ngài cầu nguyện mỗi tối bằng Kinh Mân Côi, và bàn hỏi ý kiến ​​từ các vị linh hướng khôn ngoan,” Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói.

Ngài nói thêm rằng tấm gương của hai vị Chân phước này là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người.

Kính thưa các gia đình, hôm nay chúng ta có được sự xác nhận rõ ràng rằng con đường thánh thiện mà vợ chồng cùng nhau chung sống là khả thi, tươi đẹp, vô cùng hiệu quả và là nền tảng cho lợi ích của gia đình, Giáo hội và xã hội,” ngài nói. “Điều này thúc đẩy chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa để có thêm nhiều cặp vợ chồng có thể lan tỏa sự thánh thiện từ trong đời sống của mình, ‘mầu nhiệm vĩ đại’ của tình yêu vợ chồng, bắt nguồn từ công trình sáng tạo và được hoàn thành trong sự kết hợp của Chúa Kitô với Giáo hội của Người.”

20260204t06005marriedcouplesaints1812554683x1024
 Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi trở thành cặp vợ chồng đầu tiên
trong lịch sử Giáo hội được tuyên phong Chân phước cùng nhau,
một trong những bước quan trọng hướng tới việc tuyên thánh.
Cặp vợ chồng người Ý sống vào đầu thế kỷ XX này
có bốn người con và sinh sống tại Rôma.
Chồng là luật sư còn vợ là nội trợ.
(Ảnh của OSV News/CNS Archives)

Tác giả: Katie Yoder – Từ: OSV News (08/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net