Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng Tổ Chức Khóa Huấn Luyện “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”
Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng Tổ Chức Khóa Huấn Luyện “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”
Chủ đề: “Hiệp hành trong cộng đoàn giáo xứ — cùng nhau trở thành môn đệ thừa sai”
Hòa chung nhịp sống mới với toàn thể Giáo Hội Việt Nam trong năm sứ vụ 2026, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã tổ chức lớp huấn luyện khóa I: “Hiệp hành trong cộng đoàn giáo xứ – cùng nhau trở thành môn đệ thừa sai”.
Khóa học diễn ra trong hai ngày 05 – 06/02/2026 tại giáo xứ Klâu Rơngol, do Cha Gioan Vũ Duy Ngữ, Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng tổ chức với sự cộng tác của Cha Antôn Maria Zacaria Phan Tự Cường, cha phó xứ Klâu Rơngol Phaolô Trần Duy Khương, Sơ Anna Phạm Thị Bích Liễu và cùng các cộng tác viên khác. Khóa học có khoảng 60 học viên tham dự thuộc hai giáo xứ Klâu Rơngol và Mẫu Tâm.
Nội dung chương trình huấn luyện tập trung vào việc hiểu rõ hơn căn tính môn đệ thừa sai theo tinh thần Tin Mừng. Đồng thời cũng giúp các học viên phát triển năng lực mục vụ truyền giáo, biết cách tìm, đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày và đồng hành với người khác trong đời sống đức tin. Thông qua các bài giảng, thảo luận nhóm, thực hành tình huống và cầu nguyện chung, khóa huấn luyện mong muốn khơi dậy ngọn lửa truyền giáo, củng cố đời sống thiêng liêng và khích lệ mỗi học viên trung thành đọc và học hỏi Lời Chúa mỗi ngày để can đảm phục vụ và loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân tại các buôn làng.
Trong ngày thứ nhất: Các học viên được Cha trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng đón tiếp, gặp gỡ chia sẻ tâm tình nhằm tạo bầu khí thân mật, đơn sơ, giúp người tham dự sẵn sàng bước vào hành trình huấn luyện. Ngay sau giờ đón tiếp, các học viên bước vào hành trình huấn luyện với bài học thứ nhất “Mỗi người tín hữu qua Bí tích rửa tội, đều là môn đệ thừa sai” do Cha Maria Zacaria Phan Tự Cường đồng hành nhằm khơi dậy nhận thức rằng mọi tín hữu, qua Bí tích Rửa tội, đều được mời gọi là môn đệ thừa sai. Tiếp theo là bài học về phương pháp đọc và mở sách Tân Ước do Sơ Anna Phạm Thị Bích Liễu hướng dẫn giúp các học viên làm quen với sách Tin Mừng để đáp ứng nhu cầu cầu học hỏi, cầu nguyện và thực hành Lời Chúa hằng ngày.
Bước qua buổi chiều các học viên được chia sẻ về kinh nghiệm: “Gặp gỡ Chúa và sự bình an niềm vui của người môn đệ thừa sai”. Ngày huấn luyện thứ I được khép lại bằng một bài giảng thực tế đầy tâm huyết về “Tinh thần hiệp hành trong cộng đoàn” của Cha trưởng ban.
Bắt đầu ngày huấn luyện thứ hai, các học viên dành một giờ hiệp hành theo nhóm để lắng nghe nhau dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khoảng thời gian quý báu này giúp mỗi học viên biết mở lòng, nhận định xem Chúa đang nói gì và mời gọi họ cần làm gì. Sau giờ hiệp hành, các nội dung tiếp theo tập trung khơi dậy tinh thần phục vụ vô vị lợi và rèn luyện thái độ của người môn thừa sai: An bình trong lòng, vui tươi trong hành trình và kiên trì bền bỉ. Đồng thời, chương trình khích lệ sự sẵn sàng lên đường, rời khỏi “nơi an toàn” để đi đến vời các anh chị buôn làng ngay trong giáo xứ chưa biết Chúa.
Buổi chiều ngày làm việc thứ hai, các học viên lại tập thực hành giờ hiệp hành nhóm theo làng mình để chia sẻ và trao đổi công việc sẽ cùng nhau thức hiện khi về làng. Dù thời gian ngắn, mọi người vẫn nhiệt tình đóng góp ý kiến và học hỏi lẫn nhau.
Sau buổi hiệp hành, các học viên cùng ngồi lại để nhìn nhận và đánh giá chương trình, tiếp nhận ý kiến về cả hình thức tổ chức lẫn nội dung giảng dạy để ban tổ chức hoàn thiện những khóa huấn luyện sau. Các tham dự viên đều ước mong cha Trưởng ban sẽ tiếp tục mở những khoá kế tiếp để bồi dưỡng và trang bị thêm những hành trang cần thiết cho sứ vụ cũng như mời gọi thêm nhiều người tham gia để mỗi làng có những nhóm hiệp hành sống đạo và Loan Báo Tin Mừng.
Những ngày huấn luyện đã kết thúc bằng Thánh Lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc do Cha Trưởng ban Loan báo Tin Mừng chủ tế và cha Antôn chia sẻ Lời Chúa.
Qua bài giảng, lòng nhiệt thành tông đồ nơi anh chị em học viên như được đốt nóng lên khi ngài quảng diễn lệnh truyền của Chúa Giêsu mà lâu nay nhiều người tín hữu đã xem nhẹ hoặc coi thường. Cha Antôn cũng thuật lại những câu chuyện sống động của những môn đệ thừa sai đã đi mở mang Nước Chúa nhằm tiếp thêm những kinh nghiệm quý báu cho cộng đoàn hiện diện. Cuối Thánh lễ, trong phần Nghi Thức sai đi, các học viên đã lãnh nhận Kinh Thánh Tân ước từ tay cha chủ tế với lời nhắn nhủ “Anh chị em từ nayhãy trở thành môn đệ thừa sai mà khởi đầu qua việc siêng năng đọc và cầu nguyện với Lời Chúa theo nhóm hàng tuần”. Các học viên cũng tuyên hứa “sẽ gắn kết với nhau trong việc đọc Lời Chúa, can đảm ra đi và làm chứng bằng đời sống”.
Lớp huấn luyện khoá I khép lại trong bầu khí niềm vui huynh đệ với ước hẹn khi về buôn làng các học viên sẽ hình thành những nhóm hiệp hành chia sẻ Lời Chúa để được Lời Chúa hun đúc và sai đi. Trong tương lai, Ban Loan Báo Tin Mừng dự định sẽ tổ chức nhiều “lớp huấn luyện Hiệp hành liên giáo xứ” trong Giáo phận để góp phần đào tạo thêm những môn đệ thừa sai theo đường hướng trong Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục và của Đức Cha Giáo Phận.