Liên Tu Sĩ Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Mùa Chay: Mỗi Cộng Đoàn Tu Sĩ Phải Là Một “Cứ Điểm Tin Mừng”

Trong bầu khí linh thánh của Mùa Chay, trước thềm Tuần Thánh, sáng thứ 5 ngày 26/03/2026 vừa qua, hơn 300 tu sĩ nam nữ và 30 linh mục thuộc các hội dòng đang hiện diện và phục vụ tại giáo phận Kon Tum đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận, để hồi tâm trở về và cùng nhau tái khám phá lại sứ vụ người môn đệ thừa sai.

Chương trình buổi tĩnh tâm và học hỏi được diễn ra xuyên suốt và đầy sống động với sự cộng tác của các anh chị em tu sĩ trong các hội dòng, đặc biệt dưới sự hướng dẫn và chia sẻ của cha Antôn M.Z. Phan Tự Cường – OP, đặc trách gia đình tu sĩ giáo phận. Dựa trên tinh thần hiệp hành cùng với Hội Thánh Việt Nam trong năm sứ vụ 2026, cha đặc trách đã mời gọi anh chị em tu sĩ cùng hồi tâm và hoán cải với chủ đề: Mỗi cộng đoàn tu sĩ phải là một Cộng đoàn thừa sai.

Trước giờ khai mạc, các Yă thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum đã trình bày vũ khúc “Tình yêu Đức Kitô thúc bách”, như một sự đánh động và thôi thúc tâm hồn mỗi tu sĩ trở về với căn nguyên của ơn gọi đời dâng hiến chính là tình yêu Đức Kitô. Qua đó, cùng lắng nghe và gẫm suy về sứ mạng người thừa sai vẫn luôn được tình yêu của Đấng Cứu Thế thúc bách mỗi ngày.

Nếu mỗi dịp tĩnh tâm là dịp để hồi tâm và nhìn lại, đây còn là dịp để anh chị em tu sĩ cùng trở về với căn tính của người môn đệ Chúa Kitô – là người môn đệ thừa sai. Cha Đặc trách đã nhen nhóm và truyền lửa nhiệt huyết người môn đệ cho các tu sĩ qua bài chia sẻ: “Cộng đoàn tu trì – Cứ điểm Tin Mừng”. Ngài nhấn mạnh: người tu sĩ không nên chỉ giữ lại “vốn Lời Chúa” có được sau bao nhiêu năm tu trì trong nội vi cộng đoàn, nhưng cần phải làm lan toả, phát sáng Lời Chúa như một cứ điểm phát sáng Tin Mừng.

Cứ điểm Tin Mừng, là:

– Trạm tiếp năng lượng: nơi nội lực tâm linh như một loại “từ trường thiêng liêng” đến từ lòng say mê Lời Chúa và yêu mến Thánh Thể được phát sinh trong cộng đoàn tu sĩ và lan toả cho mọi người xung quanh.

– Trung tâm điều phối sự hiện diện: nơi cánh cổng tu viện của cộng đoàn tu sĩ cần được “mở ra” để đón tiếp mọi người đến với và để chính người tu sĩ đi ra, đến với và hiện diện với những nỗi đau, nghèo khó của anh chị em.

– Bằng chứng sống động về một thế giới mới của yêu thương, hiệp thông và chia sẻ, toả lan qua chính đời sống của người tu sĩ.

Cha Đặc trách cũng mời gọi các tu sĩ hoán cải, mở cửa cộng đoàn và nhất là mở lòng. Hướng tầm nhìn đến năm 2033: Mừng biến cố 500 Năm Tin Mừng tại Việt Nam, sứ mạng của người môn đệ thừa sai không cho phép ta mang Tin Mừng vào “nơi trú ẩn” an toàn sau cánh cửa của tu viện; nhưng phải là “cứ điểm” của hoạt động thừa sai.

Sau phần chia sẻ của cha Đặc trách, anh chị em tu sĩ đã mang theo những tâm tình ấy vào trong khoảng lặng của phút hồi tâm, sám hối và tìm về với lòng nhân từ của Chúa nơi Bí tích giao hoà.

Tâm điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn do Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế. Vị Cha chung của Giáo Phận đã khuyến khích anh chị em tu sĩ hãy giữ lấy nhiệt huyết dấn thân của người thừa sai trong hành trình dâng hiến và sứ vụ của mình.

Sang buổi chiều, Cha Đặc trách đã chia sẻ chủ đề: Chia sẻ Lời Chúa (CSLC) theo phương pháp hiệp hành để hướng dẫn cho giáo dân. Với mục đích giúp các tu sĩ nhận ra và ý thức vai trò đồng hành của mình, đặc biệt trong việc hướng dẫn giáo dân sống hiệp hành qua phương pháp CSLC. Ngay sau đó, anh chị em tu sĩ đã có 60 phút chi sẻ theo nhóm để cùng nhau thực hành phương pháp vừa được lĩnh hội.

Sau một ngày cùng nhau hồi tâm, học hỏi và chia sẻ, buổi tĩnh tâm của quý Tu Sĩ khép lại lúc 16g00 với giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng, lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày tĩnh tâm như đã chạm sâu vào tâm hồn mỗi tu sĩ, giúp họ nhận ra cách rõ ràng và tha thiết hơn với sứ mạng cao đẹp của mình: mỗi cộng đoàn tu sĩ phải trở thành một “cứ điểm Tin Mừng” sống động – nơi phát sinh và lan tỏa tình yêu Đức Kitô, nơi mở rộng cánh cửa đón tiếp và hiện diện với những anh chị em đang khao khát Lời Chúa và đời sông tâm linh.

Ước mong với ơn Chúa trợ giúp, khi trở về cộng đoàn, mỗi tu sĩ sẽ quyết tâm mở rộng trái tim, dám bước ra khỏi vùng an toàn để sống trọn vẹn hơn vai trò người môn đệ thừa sai, ngõ hầu làm lan tỏa Tin Mừng bằng chính đời sống cuộc đời dâng hiến của mình.

 

Maria Phạm

Dòng Đa Minh Rosa Lima

Hình ảnh: Ban MVTT GP Kon Tum