Thánh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Nguyện Giáo Họ Phêrô – Giáo Xứ Tao Roong
Thánh Lễ Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Nguyện Giáo Họ Phêrô – Giáo Xứ Tao Roong
Vào lúc 9g00 sáng thứ năm, ngày 28/05/2026, Giáo họ Phêrô thuộc Giáo xứ Tao Roong (Giáo hạt Chư Sê) đã long trọng tổ chức Thánh lễ khánh thành và làm phép nhà nguyện mới sau hơn 6 tháng thi công. Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Đại diện Giám mục về Tu sĩ, quý Cha quản xứ, phó xứ, quý Cha phụ trách tiền nhiệm cùng quý Cha trong và ngoài giáo hạt. Đến hiệp thông và chia vui với Giáo họ còn có sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, quý chức việc, đông đảo bà con giáo dân cùng quý vị ân nhân, thân hữu xa gần.
Trước hết, Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ – Quản hạt Chư Sê kiêm nhiệm Quản xứ Tao Roong – đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn Giáo họ Phêrô dâng lời tạ ơn Thiên Chúa,đồng thờibày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự thương yêu, hiện diện và đồng hành của Đức Cha Giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ cùng quý khách trong ngày vui trọng đại này. Nhân dịp này, ngài cũng điểm lại chặng đường 38 năm hình thành và phát triển đầy hồng ân của Giáo họ. Khởi đầu từ một cộng đoàn nhỏ bé vào năm 1988 chỉ với 3 hộ gia đình, 17 nhân danh, thường quy tụ cầu nguyện tại tư gia, đến tháng 9/1989, Giáo họ vinh hạnh được Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Dòng Chúa Cứu Thế) đến chăm sóc mục vụ và cử hành Thánh lễ đầu tiên. Trải qua bao thăng trầm, đến nay Giáo họ Phêrô đã phát triển mạnh mẽ với 57 hộ gia đình và 276 tín hữu.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô gửi lời chào mừng đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ngài nhấn mạnh công trình này trước hết là hồng ân bao la của Thiên Chúa, đồng thời là kết quả từ những lao nhọc, hy sinh của quý Cha tiền nhiệm, của giáo dân cùng sự chung tay của quý ân nhân xa gần. Ngay sau đó, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn và các bức tường nhà nguyện.
Trong bài giảng lễ, liên hệ với hình ảnh dân Do Thái tái thiết Đền thờ Giêrusalem trong sách Nêhêmia, Đức Cha nhấn mạnh rằng mỗi ngôi nhà nguyện đều mang ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Đó là biểu tượng của Giáo hội – Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, nơi nuôi dưỡng tâm hồn tín hữu bằng Lời Chúa và Thánh Thể qua mọi biến cố của cuộc đời. Từ đó, ngài mời gọi anh chị em giáo dân không chỉ chăm lo vẻ đẹp vật chất mà phải siêng năng đến đọc kinh, cầu nguyện để xây dựng đền thờ thiêng liêng trong chính tâm hồn mình.
Sau bài giảng, Đức Cha chủ sự nghi thức làm phép bàn thờ mới. Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm và sốt sắng với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã có đôi lời tri ân tới Đức Cha, quý Cha quản nhiệm, quý Cha tiền nhiệm, quý tu sĩ và toàn thể quý ân nhân đã nâng đỡ Giáo họ cả về vật chất lẫn tinh thần để có được ngôi nhà nguyện khang trang như hôm nay.
Đáp từ, Đức Cha Aloisiô một lần nữa chúc mừng Giáo họ Phêrô và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ linh mục và giáo dân đi trước. Ngài ân cần nhắn nhủ cộng đoàn: bên cạnh việc gìn giữ ngôi nhà vật chất, phải đặc biệt chăm sóc “ngôi nhà thiêng liêng” là tình hiệp nhất trong Giáo họ. Ngài nhắc nhở anh chị em xây dựng đời sống đức tin bằng tình bác ái, sự hòa hợp và tha thứ cho nhau, làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống yêu thương đích thực để trở nên những môn đệ thừa sai của Ngài.
Thánh lễ khép lại trong niềm tin yêu, vui mừng và hy vọng, mở ra một trang sử mới đầy tràn sức sống thiêng liêng cho Giáo họ Phêrô cách riêng, và Giáo xứ Tao Roong nói chung.