Đức Thánh Cha: Hướng Đạo Là Trường Học Phục Vụ Và Sống Tin Mừng
Đức Thánh Cha: Hướng Đạo Là Trường Học Phục Vụ Và Sống Tin Mừng
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý (@VATICAN MEDIA)
Vatican News (01.06.2026) – Gặp gỡ 3.000 thành viên của Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý vào ngày 1/6/2026 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các hướng đạo sinh sống như một “Lễ Hiện Xuống mới”. Ngài nhấn mạnh Tin Mừng là “bản đồ đời sống”, phục vụ là trung tâm của phương pháp hướng đạo, và sứ mạng giáo dục phải giúp đào tạo những Kitô hữu tốt và công dân tốt.
Lấy lại khẩu hiệu của hiệp hội, “Nếu đẹp lòng Chúa, mãi mãi!”, Đức Thánh Cha cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một “Lễ Hiện Xuống mới” cho mọi thành viên, để Chúa Thánh Thần khơi dậy nơi họ nhiệt tâm truyền giáo, khả năng làm chứng cho vẻ đẹp đức tin và sự dấn thân trong từng chọn lựa của đời sống.
Đồng hành với các thiếu niên nam nữ đến gặp Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha ghi nhận trong 50 năm qua, Hiệp hội đã củng cố một phong cách giáo dục riêng nhằm diễn tả chứng tá đức tin. Theo trực giác giáo dục của Baden-Powell, các trưởng hướng đạo đồng hành với các thiếu niên nam nữ đến gặp Chúa Giêsu, “Thầy dạy đời sống tốt lành, Người bạn trung tín, Vị hướng đạo công chính và mạnh mẽ” trên hành trình cuộc sống.
“Cuốn sách thiên nhiên” cần được kết hợp với Lời Chúa”
Ngài nhấn mạnh đời sống ngoài trời và tiếp xúc với thiên nhiên là những chiều kích thiết yếu trong sinh hoạt hướng đạo, vì giúp nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa qua những dấu vết Người để lại trong công trình sáng tạo. Tuy nhiên, “cuốn sách thiên nhiên” cần được kết hợp với Lời Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các hướng đạo sinh kín múc từ Kinh Thánh như từ nguồn nước mát, để soi sáng và nâng đỡ hành trình trưởng thành nhân bản và thiêng liêng.
Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách, nhưng là chính con người Chúa Kitô
Ngỏ lời với các trưởng hướng đạo, Đức Thánh Cha nhắc rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách, nhưng là chính con người Chúa Kitô, Tin Mừng cho một nhân loại đang hoang mang, ảo tưởng và thất vọng vì nhiều sự dữ. Vì thế, sự nhất quán trong đời sống và sự trưởng thành trong các chọn lựa của các trưởng hướng đạo là gương sáng quan trọng cho các em được trao phó.
Đào tạo “những Kitô hữu tốt và những công dân tốt”
Ngài cũng đánh giá cao phương pháp hướng đạo đặt con người ở trung tâm, chăm sóc các chiều kích tương quan và sự phong phú nhân bản. Mục tiêu của phương pháp này là đào tạo “những Kitô hữu tốt và những công dân tốt”.
Phát triển lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội
Trong bối cảnh lịch sử phức tạp hiện nay, Đức Thánh Cha ca ngợi lựa chọn vun trồng chiều kích châu Âu ở bình diện văn hóa, nhằm xây dựng một châu Âu của các dân tộc, không chỉ của lợi ích kinh tế, được liên kết bởi những giá trị cao đẹp của nhân bản Kitô giáo. Ngài khẳng định phục vụ là điểm quy tụ mọi yếu tố của phương pháp Baden-Powell: phục vụ là trao ban khả năng và thời giờ cho tha nhân cách nhưng không, qua đó phát triển lòng vị tha, tình liên đới, sự quan tâm và trách nhiệm xã hội.