Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 27. Lên Tiếng Vì Công Lý – Can Đảm Bảo Vệ Người Yếu Thế
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 27. Lên Tiếng Vì Công Lý – Can Đảm Bảo Vệ Người Yếu Thế
WGPKT(27/06/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 27
LÊN TIẾNG VÌ CÔNG LÝ
CAN ĐẢM BẢO VỆ NGƯỜI YẾU THẾ
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý, chỉnh đốn kẻ áp bức, bênh vực người cô thân, phân xử cho người góa bụa.” (Is 1,17)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Đoạn Lời Chúa này của ngôn sứ Isaia xác định hành động của người công chính: “Hãy học làm điều thiện, hãy tìm kiếm công lý”: Công lý là một điều phải học, phải tìm kiếm. Nó không tự nhiên mà có, mà đòi hỏi sự nỗ lực và nhận thức. Lời Chúa dạy chúng ta phải chủ động can thiệp để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội như người cô thân, cô thế, góa bụa, bị áp bức. Công lý phải là nền tảng của đời sống chúng ta. Nó là bước đầu tiên để xây dựng hòa bình. Vì Thiên Chúa là Đấng công chính tuyệt đối. Mối quan tâm của Ngài luôn hướng về người nghèo và người bị áp bức. Chúng ta không được làm ngơ trước đau khổ của người khác. Sự vô cảm là một hình thức của sự bất công vì nó cho phép điều ác tiếp tục tồn tại.
– Tông Huấn NVTM số 183 nhắn nhủ rằng Loan báo Tin Mừng là làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện trong thế giới… Nó không thể tách rời khỏi việc thúc đẩy công lý và việc chính trị, kinh tế, xã hội phải được điều chỉnh theo đạo lý Kitô giáo (xem số 183 Tông huấn LBTM).
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng Ngài là Vua Công Chính. Xin Chúa ban cho con Ơn Sức Mạnh và Lòng Can Đảm của Chúa Thánh Thần để con không làm ngơ trước sự bất công, nhưng biết lên tiếng bênh vực người yếu thế. Xin cho việc thúc đẩy công lý của con là một phần không thể thiếu trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Trong tuần, nếu thấy ai đó bị nói xấu hoặc bị đối xử bất công (trong gia đình, công sở), hãy lên tiếng can thiệp một cách tế nhị.
– Tham gia một hành động nhỏ (ký tên, góp ý) liên quan đến việc bảo vệ môi trường hay lợi ích chung của cộng đồng (thực thi công lý).
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Theo Ngôn sứ Isaia, người công chính phải làm gì để thực thi công lý?
T: Phải chỉnh đốn kẻ áp bức và bênh vực người cô thân.
H2:Theo Tông Huấn NVTM, số 183, việc loan báo Tin Mừng phải đi đôi với việc gì?
T: Việc loan báo Tin Mừng phải đi đôi với việc thúc đẩy công lý.
H3:Sự vô cảm trước đau khổ của người khác được coi là gì?
T: Được coi là một hình thức của sự bất công.
H4: Lên tiếng vì công lý đòi hỏi phẩm chất nào của Chúa Thánh Thần?
T: Đòi hỏi Ơn Sức Mạnh hay Lòng Can Đảm của Chúa Thánh Thần.
H5: Công lý là gì đối với hòa bình?
T: Công lý là Nền tảng của hòa bình.
H6: “Công lý” theo ngôn sứ Mikha phải được thực hiện cùng với điều gì?
T: Phải được thực hiện cùng với yêu thương và nhân nghĩa.
H7: Người môn đệ thừa sai thực thi chức vụ nào khi lên tiếng cảnh báo sự bất công?
T: Người môn đệ thừa sai thực thi chức vụ Ngôn sứ.