Đức Thánh Cha Mời Gọi Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Tại Ucraina
Đức Thánh Cha Mời Gọi Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Tại Ucraina
Đền thánh Đức Mẹ quốc gia ở Berdychiv (Ucraina)
Vatican News (13.07.2026) – Trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Đặc sứ của Đức Thánh Cha tham dự nghi lễ kỷ niệm 35 năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh ở Ucraina, sẽ được cử hành ngày 19/7/2026 tại Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Núi Camêlô ở Berdychiv, Đức Thánh Cha nhắc lại cuộc bách hại Giáo hội trong thế kỷ XX và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, cho các gia đình và cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh.
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người còn sống cũng như đã qua đời, đang chịu đau khổ hoặc từng chịu đau khổ vì sự tàn khốc của chiến tranh tại Ucraina, đồng thời khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới và các gia đình.
Thư của Đức Giáo hoàng Gregorio IX
Trong thư gửi Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Toà Thánh, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời trong thư Đức Giáo hoàng Gregorio IX, vào năm 1234, gửi cho các giáo sĩ và tín hữu thuộc nghi lễ Latinh cư trú trên lãnh thổ Ucraina ngày nay, trong đó ngài tuyên bố rằng Giáo hội hết lòng chăm sóc “những người con ngoan đạo và khiêm nhường của mình, và để họ không bị quấy rầy bởi những kẻ gian ác, Giáo hội bảo vệ họ bằng sự che chở của người mẹ”. Thư viết tiếp, “được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành của đức tin và lòng đạo đức, các tín hữu đã dựng lên một bức tường thành bảo vệ cho sự lan rộng việc thờ phượng Danh Thánh Thiên Chúa và vì lý do này, họ thường xuyên phải chịu sự quấy rối, tổn thương và cướp bóc dưới tay những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, những kẻ liên tục giăng bẫy họ”.
Cuộc bách hại tàn khốc thế kỷ XX
Đức Thánh Cha viết tiếp rằng trong những thế kỷ tiếp theo, các giáo sĩ và tín hữu Công giáo sống trên vùng đất đó đã đưa ra một “chứng nhân đức tin mạnh mẽ” giữa nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là trong thế kỷ XX, khi sau Chiến tranh thế giới thứ hai, “Ucraina phải chịu sự cai trị của một chế độ chịu ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng Xô Viết”. Ngài nhắc lại trong giai đoạn đó, “Giáo hội Công giáo trong khu vực đó đã phải chịu một cuộc bách hại tàn khốc, được tổ chức và thực hiện bởi chính quyền dân sự, với mục đích là xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện Công giáo trong dân chúng”.
Giai đoạn hồi sinh và phát triển
Đức Thánh Cha lưu ý rằng sau thời kỳ đau thương ấy, đời sống Giáo hội từng bước được hồi sinh và phát triển. Dịp kỷ niệm 35năm tái lập cơ cấu Giáo hội Công giáo nghi lễ Latinh ở Ucraina năm nay cũng trùng dịp kỷ niệm 25 năm chuyến tông du Ucraina của thánh Gioan Phaolô II.
Cầu nguyện cho hoà bình
Bằng việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Gallagher làm Đặc phái viên của mình, Đức Thánh Cha trao cho Đức Tổng Giám mục Gallagher quyền chủ sự các nghi thức phụng vụ tại đền thánh quốc gia Berdychiv. Ngài yêu cầu Ngoại trưởng Toà Thánh cầu nguyện cho tất cả các tín hữu Ucraina, cả người sống và người đã khuất, những người đang hoặc đã chịu đựng đau khổ “sâu sắc vì sự tàn bạo của chiến tranh” và khuyến khích cộng đoàn “cầu xin hòa bình cho thế giới và cho các gia đình, và giữ vững lòng trung thành với các giới răn của Chúa”.