Giáo Hội Á Châu Được Mời Gọi Trở Thành “Những Nhịp Cầu Và Người Xây Dựng Cầu Nối”
Giáo Hội Á Châu Được Mời Gọi Trở Thành “Những Nhịp Cầu Và Người Xây Dựng Cầu Nối”
Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu
Vatican News (27.07.2026) – Ngày 26/7/2026, kết thúc Đại hội toàn thể lần thứ XII tại Jakarta, Liên Hội đồng Giám mục Á châu công bố Sứ điệp gửi các dân tộc châu Á, kêu gọi Giáo hội tiếp tục hoán cải hiệp hành và trở thành “những nhịp cầu và người xây cầu”. Các Giám mục cam kết vượt qua chia rẽ, đồng hành với người nghèo và cộng tác vì công lý và hòa bình.
Sứ điệp gửi các dân tộc châu Á có tựa đề “Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1,50), được Đức Tổng Giám mục Gilbert Armea Garcera công bố cuối Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời ở Jakarta. Văn kiện do Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Tổng giám mục Goa và Daman, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, ký thay mặt các thành viên Đại hội.
Hiệp hành là “con đường hoán cải hướng đến sứ vụ”
Các Giám mục khẳng định tính hiệp hành “không chỉ là một phương pháp làm việc chung”, nhưng là “con đường hoán cải hướng đến sứ vụ”. Sự đổi mới đích thực phải bắt đầu từ tâm hồn và các tương quan được biến đổi, trước khi thể hiện nơi cơ cấu và tổ chức của Giáo hội.
Theo các ngài, Giáo hội tại Á châu được kêu gọi xây dựng những cây cầu bằng cách đón nhận sự đa dạng văn hóa, tôn giáo và xã hội phong phú của lục địa này thông qua sự hoán cải liên tục trong tiến trình hiệp hành.
Các thách đố: những cơ hội mới để làm chứng tá
Trước những thách đố như phân cực, di dân, suy thoái môi trường, bất bình đẳng kinh tế-xã hội, không gian dân chủ bị thu hẹp và công nghệ phát triển nhanh chóng, Giáo hội được mời gọi nhận ra những cơ hội mới để làm chứng qua giáo dục, đối thoại liên tôn, lòng hiếu khách, bảo vệ thụ tạo và thăng tiến phẩm giá con người.
Chủ nghĩa giáo sĩ
Các Giám mục Á châu cũng nhìn nhận chủ nghĩa giáo sĩ vẫn là thách đố nội tại làm suy yếu sự hiệp thông, sự tham gia và đồng trách nhiệm. Vì thế, Giáo hội cần tiếp tục hoán cải mục vụ bằng việc lắng nghe, phân định chung và thực thi quyền bính như sự phục vụ.
Thưch hành hiệp hành tại các Giáo hội địa phương
Lấy Chúa Kitô, “Nhịp cầu sống động” nối kết Thiên Chúa với nhân loại và con người với nhau, làm trung tâm, các Giám mục cam kết trở về các Giáo hội địa phương để lắng nghe sâu sắc, vượt qua ranh giới, đồng hành với người nghèo và cộng tác với mọi tôn giáo, văn hóa nhằm xây dựng công lý, hòa bình và chăm sóc ngôi nhà chung.