Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Đức An Kiêm Quản Hạt Pleiku
Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên Nhận Sứ Vụ Chánh Xứ Đức An Kiêm Quản Hạt Pleiku
Sáng thứ Hai, ngày 12/10/2026, khuôn viên Giáo xứ Đức An rộn ràng niềm vui. Đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và quý cộng đoàn dân Chúa xa gần của Giáo phận Kon Tum đã đến hiện diện, hiệp thông trong ngày nhận sứ vụ chánh xứ của cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên.
Vào lúc 9g30, đoàn rước tiến vào nhà thờ. Thánh lễ do Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận, chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Đại diện Giám mục Maccô, cha Giám đốc Đại Chủng Viện, cha thư ký Phêrô, quý cha Bề trên cùng đông đảo quý cha trong Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nhắc đến cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, cựu chánh xứ với chín năm phục vụ tại Giáo xứ Đức An. Ngài ghi nhận những đóng góp tận tụy của cha trong việc chăm lo đời sống đức tin và xây dựng giáo xứ trên nhiều phương diện. Đồng thời bày tỏ sự quan tâm, cầu chúc cha sớm bình phục trong thời gian điều trị bệnh. Đức Cha giới thiệu đến cộng đoàn cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên, nguyên quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, được bổ nhiệm làm tân chánh xứ Đức An kiêm Quản hạt Pleiku. Ngài bày tỏ niềm hy vọng cha sẽ phát huy kinh nghiệm mục vụ, lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm để chu toàn sứ vụ mới, cùng cộng đoàn tiếp tục vun đắp đời sống đức tin Giáo xứ Đức An.
Tiếp đó, sau khi thư bổ nhiệm được cha Thư ký Tòa Giám mục công bố, cha Gioan Baotixita tiến lên trước bàn thờ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội cùng các Đấng Bản quyền, theo quy định của Giáo luật.
Trong phần bài giảng, Đức Cha hướng cộng đoàn đến lòng tin chân thành vào Đức Kitô, Đấng vượt trên ông Giona và vua Salômôn. Đức tin không dừng lại ở sự tò mò hay mong đợi những dấu lạ, nhưng cần được thể hiện qua đời sống gắn bó với Chúa. Từ đó, ngài nhấn mạnh sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế của người mục tử, cách riêng nơi cha tân chánh xứ. Đức Cha nhắn nhủ, người lãnh nhận trách nhiệm mục vụ cần luôn giữ tâm tình khiêm nhường, biết lắng nghe và đồng hành với cộng đoàn. Đồng thời tránh những cám dỗ của việc tìm kiếm danh tiếng, quá bận rộn với công việc mà lơ là cầu nguyện, hoặc biến trách nhiệm thành quyền lực. Người mục tử đích thực không ôm đồm mọi việc cho riêng mình, nhưng biết khơi dậy tinh thần cộng tác và đào luyện những người có thể tiếp nối sứ mạng.
Sau bài giảng, cha tân chánh xứ một lần nữa tuyên hứa trung thành với những cam kết đã lãnh nhận trong ngày chịu chức linh mục. Tiếp đến, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục, cha Gioan Baotixita lần lượt đón nhận các biểu tượng gắn liền với trách nhiệm mục tử, gồm ghế chủ tọa, giếng rửa tội và tòa giải tội. Nghi thức tiếp tục với việc cha tân chánh xứ mở cửa nhà tạm, cùng cộng đoàn hướng lòng tôn thờ Thánh Thể Chúa, diễn tả trung tâm của đời sống phụng vụ và sứ vụ chăm sóc đoàn chiên.
Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban ơn nâng đỡ cha Gioan Baotixita trong sứ vụ mới. Đồng thời gìn giữ Giáo xứ Đức An luôn hiệp nhất, vững vàng trong đức tin và nhiệt thành sống chứng tá Tin Mừng.
Trước khi Thánh lễ kết thúc, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Aloisiô, ghi khắc những đóng góp của cha nguyên chánh xứ Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh và gửi lời chào mừng cũng như quyết tâm cộng tác đến cha tân chánh xứ Gioan Baotixita.
Đáp từ, cha tân chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và nâng đỡ ngài trên hành trình mục vụ. Ngài cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, cộng tác của mọi thành phần dân Chúa để cùng nhau chu toàn sứ mạng được trao phó.
Thánh lễ nhận sứ vụ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và tâm tình hiệp thông. Ước mong, với ơn Chúa và sự cộng tác của toàn thể cộng đoàn, cha Gioan Baotixita sẽ chu toàn sứ vụ mục tử, cùng Giáo xứ Đức An vun đắp đời sống đức tin, xây dựng tình hiệp nhất và nhiệt thành phục vụ trong tinh thần Tin Mừng.