Đức Thánh Cha: Giáo Luật Phải Phục Vụ Công Lý, Lòng Thương Xót Và Sự Hiệp Thông

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Phân khoa Giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma (VATICAN MEDIA)

Vatican News (23.10.2026) – Sáng 23/10/2026, gặp gỡ các tham dự viên Hội nghị Quốc tế nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Phân khoa Giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng giáo luật không chỉ nhằm điều chỉnh đời sống Giáo hội, mà còn phải phục vụ công lý, bảo vệ sự hiệp thông và hướng đến thiện ích của các tín hữu. Ngài khẳng định công lý trong Giáo hội luôn gắn liền với chân lý và lòng thương xót.

Phân khoa Giáo luật thuộc Đại học Giáo hoàng Gregorianađược thành lập ngày 16/8/1876 theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Piô IX, tiếp nối truyền thống nghiên cứu và giảng dạy giáo luật đã hình thành từ nhiều thế kỷ.

Biết sâu sắc

Nhắc đến linh đạo Dòng Tên, Đức Thánh Cha đề cao nguyên tắc Non multa, sed multum – không phải biết nhiều điều, nhưng là đào sâu để hiểu và thấm nhuần thực tại. Ngài trích dẫn thánh Inhaxiô Loyola: “Không phải biết nhiều làm cho linh hồn được no thỏa và mãn nguyện, nhưng là cảm nhận nội tâm và nếm trải mọi sự cách sâu sắc”.

Ý thức về công lý

Theo Đức Thánh Cha, việc giảng dạy giáo luật không chỉ giúp sinh viên hiểu các quy phạm điều chỉnh đời sống Giáo hội, mà còn đào tạo họ có ý thức sâu sắc về công lý, qua việc nghiên cứu các nguồn luật, truyền thống giáo luật và những nguyên tắc thần học. Điều này khả thi khi Giáo luật được nghiên cứu dưới ánh sáng mầu nhiệm Giáo hội, như Hiến chế Ánh sáng muôn dân (Lumen gentium) của Công đồng Vatican II trình bày.

Thiện ích siêu nhiên của tín hữu và sự hiệp thông trong Giáo hội

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo luật phải hướng đến thiện ích siêu nhiên của từng tín hữu và việc xây dựng sự hiệp thông trong Giáo hội. Ngài mời gọi các giáo sư và sinh viên theo đuổi công lý đích thực, luôn gắn liền với chân lý và lòng thương xót. Ngài dẫn lời thánh Augustinô: “Tình yêu được sắp xếp đúng trật tự chính là công lý” (Ordinata dilectio est iustitia).

Phục vụ sứ mạng Phêrô và Tòa Thánh

Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của Phân khoa trong việc phục vụ sứ mạng Phêrô và Tòa Thánh, đồng thời mời gọi sinh viên vun đắp kinh nghiệm sống động về Giáo hội hoàn vũ. Khi trở về các Giáo hội địa phương, họ được mời gọi chia sẻ kinh nghiệm hiệp thông ấy để phục vụ cộng đoàn.

Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khuyến khích Phân khoa Giáo luật của Đại học Gregoriana tiếp tục phát huy di sản đã lãnh nhận, đóng góp cho giáo lý, khoa học và sự thánh thiện trong đời sống.

 

Nguồn: Vatican News (23.10.2026)