Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 43. Môn Đệ Luôn Cải Tổ Đời Sống – “Cái Cũ Đã Qua, Cái Mới Lại Đến”

WGPKT(23/10/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 43

MÔN ĐỆ LUÔN CẢI TỔ ĐỜI SỐNG

 “CÁI CŨ ĐÃ QUA, CÁI MỚI ĐÃ ĐẾN”

1. Đón nhận Lời Chúa: Thọ tạo mới trong Đức Kitô

“Ai ở trong Đức Kitô, người ấy là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã đến.” (2 Cr 5,17)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này khẳng định căn tính của người được rửa tội: Nhờ Bí tích Rửa Tội và sự sống trong Đức Kitô, chúng ta được tái tạo, được biến đổi thành một con người mời. Tuy nhiên, sự biến đổi này là một hành trình liên tục. Chúng ta phải chủ động loại bỏ những thói hư tật xấu (cái cũ) và trau dồi các nhân đức (cái mới). Chúng ta phải không ngừng hoàn thiện qua Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Sự hoán cải và đời sống thánh thiện là “dấu chỉ thánh thiện“ đáng tin nhất. Lời nói của chúng ta có nguy cơ trở nên vô hiệu nếu không có dấu chỉ thánh thiện này.

– Tông Huấn NVTM số 26 khuyến cáo chúng ta không được quên rằng sự hoán cải thiêng liêng và đổi mới luân lý phải đi trước và phải làm nền tảng cho bất cứ cuộc cải cách nào trong Giáo hội. (x. số 26 NVTM)

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa giúp con tỉa bớt những cành khô của đời sống con, để “cái cũ qua đi, cái mới đến”. Xin ban cho con ơn kiên trì để con không ngừng hoàn thiện bản thân, và xin cho đời sống đổi mới của con là lời làm chứng mạnh mẽ về sức mạnh biến đổi của Ngài. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

– Quyết tâm từ bỏ một thói quen nhỏ gây lãng phí thời gian/tổn hại tinh thần trong tuần này.

– Chọn một nhân đức như nhẫn nại, khiêm tốn và cố gắng thực hành nó trong mọi tình huống giao tiếp của tuần này.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Phaolô, (2 Cr 5,17) người ở trong Đức Kitô được gọi là gì?

T: Người ở trong Đức Kitô được gọi là “thọ tạo mới”.

H2: “Cái cũ” là gì và “cái mới” là gì trong đời sống Kitô hữu?

T: “Cái cũ” là đời sống tội lỗi; “cái mới” là đời sống ân sủng, thánh thiện.

H3: Theo tông huấn NVTM, số 26, sự hoán cải phải làm nền tảng cho điều gì?

T: Sự hoán cải phải làm nền tảng cho bất cứ cuộc cải cách nào trong  Hội Thánh.

H4:  Theo tông huấn NVTM 76, đời sống thánh thiện là gì trong việc Rao giảng Tin Mừng?

T: Đời sống thánh thiện là dấu chỉ đáng tin nhất trong việc rao giảng Tin Mừng.

H5: Hai Bí tích nào là phương tiện chính yếu để duy trì sự hoàn thiện bản thân?

T: Là hai Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể.

H7: Việc hoán cải đời sống được coi là gì đối với hoạt động tông đồ?

T: Là điều kiện tiên quyết để lời làm chứng của người môn đệ có sức nặng.

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum