Giáo Hội Campuchia Đệ Trình Bộ Tuyên Thánh Hồ Sơ 12 Vị Tử Đạo Dưới Thời Khmer Đỏ
Giáo Hội Campuchia Đệ Trình Bộ Tuyên Thánh Hồ Sơ 12 Vị Tử Đạo Dưới Thời Khmer Đỏ
Hai Đức Cha Olivier Schmitthaeusler và Pierre Suon Hangly của Giáo hội Campuchia
Vatican News (29.05.2026) – Giáo hội Công giáo Campuchia đã trình lên Bộ Tuyên thánh gần 2.500 trang tài liệu và chứng từ về 12 vị tử đạo, gồm Đức cha Joseph Chhmar Salas và 11 bạn đồng hành. Hồ sơ này là kết quả của nhiều năm thu thập ký ức, chứng từ và tư liệu lịch sử, nhằm thúc đẩy án phong chân phước cho các vị tử đạo dưới thời Khmer Đỏ.
Trong chuyến viếng thăm ad limina của các giám mục Lào và Campuchia tại Roma, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh, đã trao các tài liệu được niêm phong cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh. Ngài cho biết hồ sơ này là “một chứng tá quý giá về đức tin, lòng can đảm và tình yêu”, thuật lại “hành trình anh hùng của những người nam nữ tại Campuchia trong giai đoạn 1970-1977”.
Cuộc điều tra cấp giáo phận được mở từ năm 2015. Từ đó, các vị hữu trách trong Giáo hội và các nhà nghiên cứu đã kiên trì tái dựng ký ức lịch sử mà chế độ Khmer Đỏ từng tìm cách hủy diệt. Nhiều nhà thờ bị đốt phá, văn khố biến mất, còn nhiều chứng nhân bị sát hại hoặc phải ly tán.
Cha Paul Chatserey, thỉnh nguyện viên của án phong, cho biết nhóm thực hiện đã phải “kiên nhẫn thu thập các chứng từ truyền khẩu”, vì phần lớn tài liệu viết đã thất lạc trong “những năm đen tối của chiến tranh và Khmer Đỏ”. Công việc tiến triển chậm, dựa vào ký ức của những người sống sót và các tài liệu được lưu giữ trong văn khố của Hội Thừa sai Paris. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhóm đã thu thập đủ tư liệu để tiến hành án phong cho Đức cha Joseph Chhmar Salas và 11 bạn đồng hành.
Theo Đức cha Schmitthaeusler, danh sách ban đầu được thực hiện với sự trợ giúp của Đức cha Yves Ramousse, người từng biết nhiều vị trong số này. Ngài nói nhóm tử đạo diễn tả “sự phong phú của Dân Chúa”, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Nỗ lực khôi phục ký ức về các vị tử đạo bắt đầu từ lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II trong Năm Thánh 2000, khi ngài khuyến khích các Giáo hội tại châu Á nhận ra những chứng nhân đức tin của mình. Từ đó, Giáo hội Campuchia đã dựng một Thánh giá tưởng niệm và một đền thánh nhỏ, đồng thời hằng năm quy tụ tín hữu để tưởng nhớ các vị tử đạo.
Khi Tòa Thánh bắt đầu xem xét hồ sơ, Giáo hội Campuchia dự định tiếp tục giúp cộng đoàn, đặc biệt là người trẻ, hiểu biết hơn về chứng tá của các ngài qua các tập sách, sinh hoạt văn hóa, giáo lý và cầu nguyện. Cha Chatserey nói: “Giáo hội chúng tôi tại Campuchia vui mừng. Linh đạo và gương sáng của các vị tử đạo là nguồn khích lệ lớn lao cho chúng tôi”.