Thánh Têrêsa Calcutta, vị sứ giả sáng ngời của tình yêu Thiên Chúa, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, một thành phố nằm ở nơi giao thoa của lịch sử vùng Balkan. Têrêsa Calcutta là con út trong gia đình ông Nikola và bà Drane Bojaxhiu, được cha mẹ đặt tên là Gonxha Agnes. Vào ngày rước lễ lần đầu, lòng cô bé Gonxha đã tràn ngập một tình yêu lớn lao dành cho các linh hồn. Cái chết đột ngột của người cha khi cô mới khoảng tám tuổi đã đẩy gia đình vào cảnh túng thiếu.
Khai sinh ơn gọi truyền giáo
Năm 18 tuổi, được thúc đẩy bởi khát vọng trở thành nhà truyền giáo, Gonxha rời gia đình vào tháng 9 năm 1928 để gia nhập Dòng Đức Trinh Nữ Maria (Institut de la Vierge Marie). Đến tháng 12 cùng năm, chị lên đường sang Ấn Độ, và đến Calcutta ngày 06 tháng 01 năm 1929. Ngày 24 tháng 5 năm 1937, chị tuyên khấn trọn đời (với tên khấn dòng là Têrêsa), trở thành “hiền thê của Đức Giêsu” cho ” đến muôn đời” như chính chị đã nói. Từ đó, chị được gọi là Mẹ Têrêsa. Mẹ tiếp tục dạy học tại trường Sainte Marie, và đến năm 1944, trở thành hiệu trưởng của trường.
Ơn gọi trong ơn gọi
Ngày 10 tháng 9 năm 1946, Mẹ Têrêsa nhận được điều mà Mẹ gọi là “ơn gợi hứng”, một “ơn gọi trong ơn gọi” của mình. Ngày hôm ấy, theo một cách mà Mẹ không bao giờ giải thích được, cơn khát yêu thương của Chúa Giêsu và khát vọng các linh hồn đã chiếm trọn tâm hồn Mẹ, và ước muốn đáp lại cơn khát ấy đã trở thành động lực cho cả cuộc đời Mẹ. Chúa Giêsu đã tỏ cho Mẹ Têrêsa thấy nỗi đau của Người trước sự thờ ơ đối với người nghèo, nỗi buồn của Người khi bị họ lãng quên, và khát vọng lớn lao của Người là được họ yêu mến. Người mời gọi Mẹ Têrêsa Têrêsa thành lập một cộng đoàn dòng tu.
Các Thừa sai Bác ái trên khắp thế giới
Ngày 07 tháng 10 năm 1950, hội dòng mới mang tên Dòng Thừa sai Bác ái được chính thức thành lập trong Tổng Giáo phận Calcutta. Đầu những năm 1960, Mẹ Têrêsa bắt đầu gửi các nữ tu của mình đến những vùng khác của Ấn Độ. Vào tháng 02 năm 1965, Dòng được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn, việc này đã khích lệ Mẹ mở thêm một cộng đoàn tại Venezuela. Không lâu sau, các cộng đoàn tại Rôma và Tanzania được thành lập, rồi cuối cùng, hiện diện trên khắp mọi châu lục. Bắt đầu từ năm 1980 và kéo dài suốt những năm 1990, Mẹ Têrêsa đã mở các cộng đoàn tại hầu hết các nước cộng sản, kể cả Liên Xô cũ, Anbani và Cuba.
Giải Nobelnăm 1979
Trong những năm Dòng phát triển nhanh chóng ấy, thế giới bắt đầu hướng sự chú ý đến Mẹ Têrêsa và công việc mà Mẹ đã khởi xướng. Mẹ nhận được nhiều giải thưởng vinh danh công việc của Mẹ, khởi đầu bằng giải thưởng Padmashri của Ấn Độ năm 1962, rồi Giải Nobel Hòa bình năm 1979, trong khi giới truyền thông ngày càng quan tâm và theo dõi các hoạt động của Mẹ. Mẹ đón nhận tất cả những điều ấy “vì vinh quang Thiên Chúa và nhân danh những người nghèo khổ”. Mẹ Têrêsa qua đời ngày 05 tháng 9 năm 1997.