Vatican Thiết Lập Những Ngày Mừng Kính Thánh Carlo Acutis Và Thánh Pier Giorgio Frassati
Vatican Thiết Lập Những Ngày Mừng Kính Thánh Carlo Acutis Và Thánh Pier Giorgio Frassati
WGPVL (09/9/2025) – Hai vị thánh trẻ đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tuyên thánh vào ngày 07 tháng 9 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican. Cả hai vị thánh, được kính nhớ vào ngày các ngài qua đời, đã trở thành tấm gương về đức tin và sự dấn thân cho giới trẻ.
Cả hai vị thánh, được kính nhớ vào ngày các ngài qua đời, đã trở thành tấm gương về đức tin và sự dấn thân cho giới trẻ.
Giáo Hội Công Giáo sẽ long trọng mừng kính Thánh Carlo Acutis vào ngày 12 tháng 10 và Thánh Pier Giorgio Frassati vào ngày 4 tháng 7. Hai vị thánh trẻ đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tuyên thánh vào ngày 07 tháng 9 tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.
Trong trường hợp của Thánh Carlo Acutis, thiếu niên người Ý qua đời năm 2006 và được phong chân phước tại Assisi vào tháng 10 năm 2020, ngày lễ của ngài được ấn định vào ngày 12 tháng 10, trùng với ngày mất của ngài vì bệnh bạch cầu cấp tính ở tuổi 15.
Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích được ban hành sau lễ phong chân phước, đã ấn định ngày lễ này cho các giáo phận Assisi và Milan, đồng thời cho phép cử hành lễ này tại các cộng đoàn khác nếu có yêu cầu.
Thánh Pier Giorgio Frassati, một thanh niên đến từ Turin, qua đời năm 1925 và được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 1990, sẽ được kính nhớ hàng năm vào ngày 4 tháng 7, cũng trùng với ngày mất của ngài. Lễ nhớ của ngài được cử hành đặc biệt tại Ý và trong các cộng đoàn giới trẻ coi ngài là bổn mạng và là hình mẫu tinh thần.
Cả hai vị thánh, được tưởng nhớ vào ngày các ngài qua đời, đã trở thành hình mẫu về đức tin và sự dấn thân cho giới trẻ. Thánh Acutis được biết đến với chứng tá đức tin trong thế giới kỹ thuật số và lòng yêu mến Thánh Thể, còn Thánh Frassati được Thánh Gioan Phaolô II mô tả là “con người của các Mối Phúc.” Đời sống thiêng liêng sâu sắc và sự dấn thân của các ngài cho các công việc bác ái tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ người Công giáo mới trên khắp thế giới.