Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A (CN 18.06.2023)

DẪN LỄ

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

 (Xh 19,2-6; Rm 5,6-10; Mt 9,36-10,8)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 11 thường niên. Lời Chúa hôm nay cho thấy nhiều người lầm than khốn khổ. Chúa Giêsu thương xót họ, gọi mười hai tông đồ đến, và sai đi cứu giúp họ, đặc biệt tìm kiếm cứu vớt các chiên lạc, là những người tội lỗi, bệnh tật… Người cũng gọi chúng ta cộng tác với Người trong việc loan truyền Tin Mừng cứu độ và mở mang Nước Chúa, vì “lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít”.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa, trở nên tông đồ tích cực trong công cuộc rao truyền ơn Cứu Độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền giáo theo chức vụ riêng của mỗi người.

2. BÀI ĐỌC I: (Xh 19,2-6)

Chúa đã lập giao ước với dân Israel qua ông Môisen. Người nhận họ làm dân riêng của Người. Người cho họ làm vương quốc tư tế, là dân thánh của Người.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 5,6-10)

Thánh Phaolô xác quyết Chúa thương chúng ta, ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, giao hòa chúng ta với Người, hầu chúng ta được sống nhờ Con của Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa thương loài người, ban Con Một Người chịu chết chuộc tội mọi người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng,/ luôn hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi dân mọi nước/ để mọi người tin Chúa và được hưởng nhờ hồng ân cứu chuộc.

2. Chúa Giê su thương xót những người lầm than khốn khổ và sai các tông đồ giúp đỡ họ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương soi sáng cho chính quyền các nước / biết quan tâm giúp đỡ tầng lớp bần cùng đói khổ,/ biết tận tâm hy sinh vì dân vì nước,/ thực hiện công bằng xã hội,/ để người dân được ấm no hạnh phúc.

3. Chúa Cha thương sai Con Một đến thế gian, chịu chết để hòa giải nhân loại với Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu cộng tác trong công cuộc hòa giải giữa con người với Chúa,/ bằng cách sống yêu thương vị tha,/ để mọi người nhận ra Chúa nơi chúng ta và tin theo Người.

4. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người cộng tác với Người trong công trình cứu độ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa,/ luôn là chứng nhân của Tình Yêu và Lòng Thương Xót Chúa,/ để ơn cứu rỗi Chúa lan tỏa khắp nơi trên mặt đất này.

 Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa thương sai Con Chúa và các tông đồ đến cứu giúp hồn xác chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành cộng tác với Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(13/06/2023) KONTUM