Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (26.12.2020 – Thánh Gia Thất– Năm B)

Gia Đình Gương Mẫu

 (Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, kính nhớ gia đình thánh thiện Chúa Giêsu, Ðức Mẹ và Thánh Giuse, gương mẫu các gia đình Công Giáo.

Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Thánh Gia Thất đã nêu gương các nhân đức cần thiết cho cuộc sống hạnh phúc gia đình, nhất là gương thương yêu tha thứ cho nhau, chăm lo đời sống đạo đức và có trách nhiệm với gia đình con cái.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho gia đình chúng ta nhiệt thành noi gương Thánh Gia Thất, biết hướng dẫn gia đình sống đạo đức thánh thiện, nhất là gương thương yêu tha thứ cho nhau.

  • BÀI ĐỌC I: (Hc 3,3-7.-14-17a)

Sách Huấn Ca nhấn mạnh đến bổn phận con cái đối với cha mẹ. Đó cũng chính là ý muốn của Thiên Chúa: Dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời cầu xin.

  • BÀI ĐỌC II: (Cl 3,12-21)

Thánh Phaolô dạy mọi người trong gia đình phải sống nhân hậu, khiêm tốn, thuận hòa, nhẫn nại, nhất là thương yêu tha thứ cho nhau. Yêu thương chính là nền tảng để thực hiện các đức tính kia.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình Công Giáo. Chúng ta quyết tâm noi gương và tha thiết cầu nguyện :

  1. Hội Thánh hằng quan tâm dạy dỗ và bảo vệ hôn nhân gia đình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo biết vâng nghe / và làm theo giáo huấn của Hội Thánh,/ biết sống yêu thương, chung thủy với nhau / và chu toàn trách nhiệm với con cái,/ để gia đình được bình an hạnh phúc.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Gia đình là nền tảng xã hội và Giáo Hội / đang bị lung lay tan vỡ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình vượt qua được mọi thử thách gian nan,/ bằng cách vâng lời Chúa trên hết,/ luôn nhịn nhục và thương yêu tha thứ cho nhau / để gìn giữ gia đình luôn êm ấm thuận hòa.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Giáo dục gia đình là nền tảng cấp thiết hơn hết./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / luôn quan tâm dạy dỗ con cái về đức tin và nhân cách,/ để chúng sống xứng đáng làm người và làm con Chúa.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  1. Chúa dạy con cái phải thảo hiếu cha mẹ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người làm con trong các gia đình giáo xứ chúng ta / luôn làm theo Lời Chúa dạy,/ biết kính trọng, vâng lời ông bà cha mẹ,/ để được Chúa thương tha thứ tội lỗi, và ban nhiều ơn lành hồn xác.
    • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  • Chủ tế: Lạy Chúa

Thánh Gia Thất là gương mẫu mọi nhân đức cho các gia đình. Xin cho gia đình chúng ta biết noi gương, nhất là gương vâng lời Chúa, để được sống bình an hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(26/12/2020) KONTUM