Theo Tông hiến Praedicate Evangelium, Bộ Phát triển Con người Toàn diện “có nhiệm vụ thăng tiến con người và phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mọi người, cùng với các quyền con người, sức khỏe, công lý và hòa bình. Bộ đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến kinh tế và lao động, việc chăm sóc công trình tạo dựng và trái đất như ‘ngôi nhà chung’ của chúng ta, hiện tượng di dân và các tình trạng nhân đạo khẩn cấp. Bộ nghiên cứu và phổ biến học thuyết xã hội của Giáo hội về sự phát triển con người toàn diện, đồng thời dưới ánh sáng Tin mừng, nhận diện và diễn giải những nhu cầu và mối bận tâm hiện tại cũng như tương lai của gia đình nhân loại.”

Đứng đầu Bộ Phát triển Con người Toàn diện là Đức Hồng y Michael Czerny, S.J.; Tổng Thư ký là Nữ tu Alessandra Smerilli, F.M.A.

Bối cảnh lịch sử

Bộ Phát triển Con người Toàn diện được Đức Thánh cha Phanxicô thiết lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2016 qua Tự sắc Humanam Progressionem. Bộ quy tụ các thẩm quyền của bốn Hội đồng Tòa thánh trước đây: Hội đồng Công lý và Hòa bình, Hội đồng Cor Unum, Hội đồng Mục vụ Di dân và Du mục, và Hội đồng Mục vụ Y tế. Trong sáu năm đầu kể từ khi thành lập, các vấn đề liên quan đến người di dân, người tị nạn và các nạn nhân của nạn buôn người được giao cho một phân ban chuyên trách – Phân ban Di dân và Tị nạn – tạm thời đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đức Thánh cha Phanxicô, với sự trợ giúp của hai Phó Tổng Thư ký. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, phân ban này đã được sáp nhập hoàn toàn vào Bộ, nhằm tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm và công việc của phân ban.

Theo yêu cầu của Đức Thánh cha Phanxicô, vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bộ – phối hợp với các Bộ khác của Giáo triều Rôma và nhiều tổ chức – đã thiết lập Ủy ban Vatican về COVID-19. Ủy ban có nhiệm vụ đối diện với những thách đố lơn lao do đại dịch gây ra và xoa dịu nỗi khổ đau của các cá nhân và cộng đồng, hướng dẫn họ “bằng khoa học và suy tư” tiến tới một tương lai công bằng và bình đẳng hơn, đặt nền tảng trên xác tín rằng “mọi sự đều liên kết với nhau”.

Qua sứ mạng của mình, Bộ thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người dưới ánh sáng Tin mừng và Học thuyết xã hội của Giáo hội. Bộ nhằm mục đích thể hiện sự quan tâm và chăm sóc của Đức Giáo Hoàng đối với nhân loại đang đau khổ cũng như đối với các giáo hội địa phương, phục vụ các hội đồng giám mục, các giáo hội đặc biệt và mọi thực thể cộng tác với họ.

Cơ cấu

Trong công việc hằng ngày, Bộ Phát triển Con người Toàn diện đặc biệt nhấn mạnh đến việc lắng nghe và đối thoại trực tiếp với các giáo hội địa phương, chú trọng đến những mối bận tâm và các nhu cầu cụ thể phản ánh những thách đố không ngừng biến đổi mà từng cộng đồng đang đối diện. Qua việc lắng nghe, đối thoại và suy tư theo tinh thần hiệp hành, Bộ đưa ra những định hướng và trợ giúp mục vụ nhằm nâng đỡ và phục vụ Hội thánh. Những chỉ dẫn cụ thể được đề xuất để các giáo hội địa phương có thể đồng hành với dân mình theo tinh thần Tin mừng trong việc đối diện các tình huống và nhu cầu cấp bách, kể cả qua việc chia sẻ những thực hành mục vụ hiệu quả, giúp các cộng đồng học hỏi lẫn nhau. Bộ dành sự quan tâm đặc biệt đến nhiều lãnh vực then chốt thuộc thẩm quyền của mình, bao gồm: quyền con người, y tế, công lý, hòa bình và giải trừ quân bị, kinh tế, lao động, môi trường, người di dân và người tị nạn, các tình trạng nhân đạo khẩn cấp, những hình thức nô lệ hiện đại, cũng như mọi lãnh vực nơi phẩm giá con người bị chối bỏ hoặc bị đe dọa.

Bộ thi hành sứ mệnh của mình qua một mạng lưới các mối quan hệ, không chỉ với các hội đồng giám mục và các giáo hội địa phương, mà còn với các cơ quan khác của Giáo triều Rôma, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, cũng như các hiệp hội và cơ quan nhân đạo Công giáo và ngoài Công giáo. Tông hiến Praedicate Evangelium đề cao sự cộng tác của Bộ với Phủ Quốc vụ khanh và mối liên hệ chặt chẽ với Hàn lâm viện Khoa học Xã hội của Tòa thánh. Tông hiến cũng xác nhận thẩm quyền của Bộ đối với Tổ chức Caritas Quốc tế và Quỹ Gioan Phaolô II vì vùng Sahel. Ngoài ra, Bộ còn phụ trách Quỹ Văn Thuận, tổ chức kế thừa tài sản và sứ mạng của Quỹ Công lý và Hòa bình và Quỹ Người Samaritanô Nhân lành trước đây. Bộ hiện diện và dấn thân giữa toàn bộ sự đa dạng và phong phú của đời sống con người, tìm kiếm sự tăng trưởng và an sinh cho mọi người, bảo đảm rằng không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chuyển ngữ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va

Nguồn: WHĐ (09/02/2026)