ĐHY VINGT-TROIS : PHÔI NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHẤT LIỆU THÍ NGHIỆM

Một vài ngày trước khi Quốc Hội Pháp xem xét dự luật cất bỏ luật cấm việc nghiên cứu trên phôi người, ĐHY André Vingt-Trois đã nhận định rằng đó đã là « một sai lầm nghiêm trọng đối với sự quân bình của xã hội chúng ta ». « Khi người ta cho tự do nghiên cứu đủ kiểu trên phôi người, thì điều đó muốn nói rằng người ta coi phôi người là không gì cả và coi đó chỉ là một chất liệu thí nghiệm », ĐHY nhận định thêm trong cuộc trao đổi trên Radio Notre-Dame.

Dự luật được nhóm cấp tiến cánh tả đề nghị và được sự ủng hộ của chính phủ, cho phép nghiên cứu trên phôi người và các tế bào gốc, đã được Thượng Viện Pháp thông qua ngày 7.12.2012. Nó sẽ là đối tượng của cuộc bỏ phiếu của các nghị viên vào ngày 2.4.2013.

ĐHY nhắc nhở : « Luật đạo đức sinh học đã được đồng nhất bỏ phiếu cách đây vài năm, dự kiến rằng cần có một sự cho phép trước khi vi phạm luật cấm. Điều đó có thuận lợi, một mặt, duy trì luật cấm trên nguyên tắc, vốn nhắc lại phẩm giá riêng biệt của phôi người, và mặt khác, bó buộc các nhà nghiên cứu phải dựa thỉnh cầu của họ trên một số lập luận ».

ĐHY khẳng định : « Quy chế người của phôi bị tổn hại cách nghiêm trọng. Và đó là một sai lầm kép. Đó là một sai lầm đầu tư vì từ một số năm nay, người ta đã loan báo với chúng ta rằng các tế bào phôi người sẽ là nguồn trị liệu tái tạo (régénératif) các bệnh thần kinh và, cho đến hôm nay, thậm chí không có, trong lãnh vực này, phương thức thử nghiệm. Và, mặt khác, chúng ta có những hướng nghiên cứu khác hứa hẹn hơn nhiều đang ở những giai đoạn thí nghiệm mà đã được trao giải Nobel ». Nói thế, ĐHY ám chỉ đến việc trao giải Nobel Y Học mới đây cho nhà nghiên cứu người Nhật là ông Shinya Yamanaka vì công trình khám phá của ông qua đó các tế bào gốc trưởng thành có thể được lập trình lại. Một kỹ thuật đã mang lại những kết quả và cho thấy sự thuận lợi cất đi trở ngại đạo đức nại đến các tế bào gốc phôi người.

Tý Linh

Nguồn: xuanbichvietnam.net

GPKONTUM(29/06/2019) KONTUM