Hội Nghị Chuyên Đề Tại Brazil Bàn Về Sự Hiện Hữu Của Ma Quỷ Theo Giáo Lý Công Giáo

Bên cạnh việc khẳng định sự hiện hữu của ma quỷ dựa trên Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền, hội nghị còn nhấn mạnh sự cần thiết phải phân định giữa các hoạt động thực sự của ma quỷ và bệnh lý tâm thần.

Một hội nghị chuyên đề gần đây tại Fortaleza, Brazil, về quỷ học và nghi thức trừ quỷ đã “tập trung vào việc khẳng định về mặt thần học sự hiện hữu của ma quỷ như một phần trong giáo lý Công giáo,” cha Diogo Jairo Rebouças chia sẻ với ACI Digital, một dịch vụ tin tức cùng hệ thống với EWTN News nhưng chuyên về tiếng Bồ Đào Nha. Vị linh mục này là chuyên gia trừ quỷ của giáo phận Limoeiro do Norte, ở bang Ceará và là người điều phối hội nghị diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng Tám vừa qua.

Hội nghị đã thu hút 240 người tham dự, trong đó 76% là giáo dân. Theo cha Rebouças, sự kiện này mở rộng cửa đón chào đối tượng khán giả như vậy vì mục tiêu không phải là “cung cấp chương trình đào tạo về thực hiện nghi thức trừ quỷ,” mà là “suy tư về mặt thần học, dưới ánh sáng của Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền, về thực tại của các thiên thần đã chọn hỏa ngục trầm luân.”

Ông nói : “Chúng tôi xác tín rằng quan điểm này mang lại lợi ích to lớn trong việc củng cố đức tin cho mọi Kitô hữu.”

Hội nghị do Cộng đoàn Đức Mẹ Ốc đảo Bình an tổ chức với sự hỗ trợ của Tổng Giáo phận Fortaleza, và diễn ra tại hội trường chính của Trường Cao đẳng Công giáo Fortaleza.

Trong số các diễn giả có Đức cha André Vital giáo phận Limoeiro do Norte thuộc bang Ceará; cha Pedro Paulo Alexandre, nhà trừ quỷ của Tổng giáo phận Florianópolis thuộc bang Santa Catarina và là thành viên của Hiệp hội Trừ quỷ Quốc tế; cha Fellinto de Oliveira Britto, nhà trừ quỷ của giáo phận Tianguá thuộc bang Ceará và là một nhà tâm lý học; cha Antônio Gomes Macedo Júnior, trợ lý trừ quỷ; bác sĩ Mauro Martins, cũng là trợ lý trừ tà; và cha David Piter, nhà trừ quỷ của giáo phận Quixadá thuộc bang Ceará , và cha Rebouças.

Các bài giảng đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm ma quỷ học trong Phúc Âm và sứ mệnh giải phóng của Chúa Kitô, các hướng dẫn của Giáo hội về sứ vụ trừ tà, sự khác biệt giữa cầu nguyện giải thoát và trừ tà, và sự phân định giữa các bệnh lý tâm thần và các hiện tượng tâm linh có thể xảy ra.

Các bài thuyết trình đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm: quỷ học trong các sách Tin Mừng và sứ vụ giải thoát của Chúa Kitô; các quy định của Giáo hội về thừa tác vụ trừ quỷ; sự khác biệt giữa cầu nguyện giải thoát và nghi thức trừ quỷ; cũng như việc phân định giữa các bệnh lý tâm thần và những hiện tượng có thể mang tính tâm linh.

Cần có sự bổ nhiệm của Giám mục

Theo cha Rebouças, hội nghị đã trình bày các hướng dẫn của Hiệp hội Trừ quỷ Quốc tế nhằm “làm rõ rằng chỉ những linh mục được Giám mục bổ nhiệm chính thức mới được phép cử hành nghi thức trừ quỷ trọng thể.”

Vị linh mục này cho biết các hướng dẫn trên nhấn mạnh “cam kết của Giáo hội Công giáo đối với sứ vụ mục vụ chú trọng vào sự phân định và lòng thương xót, thay vì nỗi sợ hãi hay khuynh hướng giật gân.

Hội nghị chuyên đề cũng đề cập đến các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong quá trình cầu nguyện chữa lành và giải thoát, đặc biệt là đối với những người trở nên vô cùng hoảng loạn trong lúc cầu nguyện.

Cha Rebouças cho biết: “Các bài tham luận của cả chuyên gia trừ quỷ lẫn chuyên gia sức khỏe tâm thần đều nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng khi cầu nguyện chữa lành và giải thoát; vì người ta thường thấy rằng những cá nhân dễ bị ám thị thường trở nên bất ổn về cảm xúc trong các sự kiện khơi gợi mạnh mẽ cảm xúc.”

Theo Cha, những người tham dự đã được hướng dẫn về “thủ tục cần phải theo khi một tín hữu gặp khủng hoảng trong lúc cầu nguyện, nhằm bảo vệ họ khỏi sự phơi bày không cần thiết và tránh đưa ra những kết luận vội vàng về khả năng có sự tác động của thần dữ.”

Yêu cầu sự chắc chắn về mặt luân lý

Một vấn đề khác được đề cập là việc phân định giữa các trường hợp có thể là sự tác động phi thường của ma quỷ với các chứng bệnh hoặc tình trạng có nguồn gốc tự nhiên.

Cha Rebouças giải thích: “Các hướng dẫn về mục vụ trừ quỷ quy định rằng không được phép thực hiện nghi thức trừ quỷ cho một tín hữu chừng nào vị linh mục trừ quỷ chưa có được sự chắc chắn về mặt luân lý rằng trường hợp đó thực sự liên quan đến sự tác động phi thường của thần dữ, chứ không chỉ đơn thuần là bệnh tật hay tình trạng có nguồn gốc tự nhiên.”

Vì vậy, theo Cha, “sự hợp tác giữa người trừ quỷ, gia đình và các chuyên gia y tế,  đặc biệt là các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, là vô cùng quan trọng.”

Cha nói : “Chắc chắn việc đưa ra chẩn đoán tâm thần cho người đó không phải là vai trò của người trừ tà, và việc khẳng định ma quỷ có tồn tại hay không cũng không phải là nhiệm vụ của các nhà khoa học. Mỗi bên đều thực hiện vai trò riêng của mình, đồng thời quan sát các dấu hiệu cải thiện hoặc chuyển biến xấu ở người đó trong suốt quá trình đồng hành.”

Cha Rebouças nhấn mạnh :  “Đôi khi, một tín hữu rất sùng đạo nhưng lại mắc bệnh tâm thần từ chối uống thuốc cho đến khi vị linh mục an ủi họ bằng lời nói: ‘Cha sẽ chúc lành cho thuốc của con!’. Và đức tin thôi thúc người đó tuân thủ phác đồ điều trị cũng như các liệu pháp giúp họ tìm lại sự chữa lành.”

Cha nói thêm : “Một linh mục làm công việc trừ quỷ sẽ không bao giờ ngăn cản tín hữu sử dụng các phương pháp trị liệu khoa học”.

Theo linh mục trừ quỷ này, “trong những trường hợp thực sự có sự can thiệp phi thường của ma quỷ, cũng không hiếm gặp cảnh bác sĩ nói với gia đình bệnh nhân rằng: ‘Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể!’ hoặc thậm chí: ‘Điều này nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học!’”.

Cha Rebouças nhận định : “Xét trên khía cạnh này, đức tin của Giáo hội mang lại một lời giải thích đáp ứng nhu cầu của con người về các thực tại tâm linh”.

Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của các khóa đào tạo dành cho các trợ tá trừ quỷ do ban thư ký tiếng Bồ Đào Nha của Hiệp hội Trừ quỷ Quốc tế tổ chức, nơi giáo dân và các chuyên gia y tế có thể tham gia. Khóa đào tạo tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng Mười Một tại Tu viện thánh Biển Đức ở Rio de Janeiro.

Tý Linh

(theo Nathália Queiroz, EWTN News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net