Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo – “Nên Một Trong Đức Kitô, Hiệp Nhất Trong Sứ Vụ”
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo – “Nên Một Trong Đức Kitô, Hiệp Nhất Trong Sứ Vụ”
Từ dấu mốc lịch sử năm 1926, khi Đức Giáo hoàng Piô XI thiết lập Khánh Nhật Truyền Giáo đầu tiên, đến năm 2026, Hội Thánh bước vào cột mốc 100 năm với 100 sứ điệp Truyền giáo được gửi đến toàn thể Giáo hội. Xuyên suốt hành trình ấy, một chân lý vẫn luôn được khẳng định: Giáo hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng và mỗi Kitô hữu đều được mời gọi sống sứ mạng ấy như căn tính của mình, góp phần làm cho tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người, mọi nơi.
Trong tinh thần ấy, ngày 18/10/2026, Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã tổ chức Khánh Nhật Truyền Giáo tại Tòa Giám Mục Giáo phận. Với chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” đã quy tụ khoảng 600 tham dự viên đến từ các Giáo xứ, cộng đoàn và các điểm truyền giáo trong Giáo phận.
Mở đầu ngày gặp gỡ là phần chia sẻ và định hướng của Cha Gioan Vũ Duy Ngữ Trưởng Ủy ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Kon Tum. Qua những tâm tình mục vụ và thao thức truyền giáo, ngài mời gọi các tham dự viên ý thức hơn về trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong đời sống Kitô hữu. Đồng thời khơi lên tinh thần cộng tác, liên đới và hiệp nhất giữa các thành phần trong Giáo phận. Ngài nhấn mạnh Giáo phận Kon Tum mang sứ mạng truyền giáo hướng đến tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc, hoàn cảnh hay môi trường sống. Mỗi Kitô hữu, tùy theo ơn gọi và khả năng của mình, đều được mời gọi góp phần làm cho Tin Mừng chạm đến mọi người.
Tiếp đó, Cha Giuse Đỗ Cao Bằng SJ, Phó Ủy Ban tiếp tục chia sẻ, giúp các tham dự viên đào sâu hơn ý nghĩa của sứ vụ truyền giáo, tinh thần hiệp hành và nhận ra tầm quan trọng của việc cùng nhau lên đường trong tinh thần hiệp thông với Đức Kitô và với nhau. Gợi mở một hướng đi cụ thể: Truyền giáo khởi đi từ số ít – MỘT – để đạt tới số NHIỀU và vươn xa tới TẤT CẢ.
Đức Cha Aloisiô huấn từ
Cao điểm của ngày gặp gỡ là Thánh lễ do Đức Cha Alosiô, Giám mục Giáo phận chủ sự, với sự đồng tế của Quý Cha trong Giáo phận.
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội. Qua lời nhắn nhủ của Đức Cha, các tham dự viên được mời gọi ý thức rằng muốn có sức sống mới trong sứ vụ, mỗi người phải canh tân đời sống thiêng liêng, nhất là kiên trì cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện chính là nguồn mạch nuôi dưỡng nhiệt huyết, giúp người môn đệ kín múc sức mạnh nơi Chúa để tiếp tục lên đường. Muốn trao Chúa cho người khác, trước hết phải có Chúa trong lòng.
Điểm nhấn của ngày gặp gỡ là giờ sinh hoạt theo tổ, các tham dự viên cùng trao đổi và chia sẻ những thao thức, khó khăn cũng như đề xuất hướng đi cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận. Phần đúc kết và tổng hợp ý kiến chung mở ra cơ hội lắng nghe những thao thức từ thực tế, đồng thời thúc đẩy sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong toàn Giáo phận.
“Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” không chỉ là chủ đề của một ngày gặp gỡ, nhưng còn là định hướng cho hành trình truyền giáo của toàn Giáo phận. Khi mỗi người biết cầu nguyện sâu xa hơn, dấn thân cụ thể hơn và cộng tác chân thành hơn. Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng sẽ không còn là nỗ lực riêng lẻ, nhưng trở thành hành trình chung của toàn thể Dân Chúa: cùng gặp gỡ Đức Kitô, cùng hiệp nhất lên đường và cùng đưa Tin Mừng đến với mọi người, nhất là những vùng ngoại vi.