Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 16. Sống Chứng Nhân – Bản Chất Của Môn Đệ Thừa Sai

WGPKT(13/04/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

BÀI 16

SỐNG CHỨNG NHÂN

BẢN CHẤT CỦA MÔN ĐỆ THỪA SAI

1. Đón nhận Lời Chúa: Cứ xem quả thì biết cây

Cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem quả thì các ngươi sẽ biết được họ.” (Mt 7,15-20,)

2. Suy Niệm Lời Chúa (Hành động là bằng chứng)

Qua đoạn Lời Chúa này, Chúa Giêsu dùng hình ảnh nhìn xem “quả tốt” tức là việc làm để nhận định phẩm chất và đức tin của môn đệ thừa sai. Môn đệ thừa sai cần có đời sống chứng nhân là quả tốt được thực hiện qua đời sống bác ái, phục vụ, trung thực, liêm chính tại nơi làm việc.  Mục đích của việc làm chứng là để “tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”, chứ không phải để được khen ngợi.

Tông Huấn NVTM số 76:Lời rao giảng của chúng ta sẽ không có sức mạnh nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, mà đáng tin nhất là đời sống chứng nhân.”

3. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con trở thành cây tốt để sinh quả tốt cho đời. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi “lớp bụi” tội lỗi, để con có thể làm chứng cho Chúa bằng một đời sống trung thực, thánh thiện và bác ái. Xin cho mọi việc con làm đều hướng đến mục đích tối hậu là tôn vinh Chúa Cha trên trời. Amen.

4. Thực Hành Trong Tuần

Quyết tâm thực hiện một hành động bác ái, phục vụ người khác, đặc biệt là một hành động đòi hỏi sự hy sinh thời gian hoặc sự tiện nghi cá nhân.

Cuối mỗi ngày, tập tự vấn: “Hôm nay, hành động của tôi đã sinh quả tốt hay quả xấu?”

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Chúa Giêsu, tiêu chí nào để nhận định phẩm chất và đức tin của một người?

T: Xem “quả tốt tức là việc làm để nhận định phẩm chất và đức tin của một người.

H2: Điều gì là bản chất cốt lõi của một môn đệ thừa sai?

T: Bản chất cốt lõi của một môn đệ thừa sai là Sống Chứng Nhân

H3: Tông Huấn NVTM số 76 nhắc nhở chúng ta: đời sống chứng nhân được gọi là gì đối với lời rao giảng?

T: Dấu chỉ thánh thiện đáng tin nhất làm cho lời rao giảng có sức mạnh.

H4: Mục đích tối hậu của mọi việc làm chứng là gì?

T: Để tôn vinh Cha của của chúng ta,  Đấng ngự trên trời.

H5: Khi làm việc tốt với ý hướng phô trương, chúng ta có nguy cơ đánh mất điều gì?

T: Mất đi mục đích tôn vinh Chúa và chỉ nhận được lời khen mau qua của người đời.

H6: “Quả tốt” của người môn đệ thừa sai bao gồm những hành động gì?

T: Qua đời sống bác ái, phục vụ, trung thực, liêm chính tại nơi làm việc

H7: Để lời làm chứng có hiệu quả, chúng ta phải loại bỏ điều gì khỏi “chiếc la bàn” tâm hồn?

T: Lớp bụi bẩn của thói hư tật xấu và tội lỗi.

 

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum