Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 18. Thánh Thể: Lương Thực Nuôi Dưỡng Đời Sống Chứng Nhân
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 18. Thánh Thể: Lương Thực Nuôi Dưỡng Đời Sống Chứng Nhân
WGPKT(22/04/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
Bài 18
THÁNH THỂ: LƯƠNG THỰC NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG CHỨNG NHÂN
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Cũng như Cha hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,56-57)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Đoạn Lời Chúa này khẳng định sự cần thiết của Thánh Thể mà Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta: “Ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi”: Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp thông mật thiết. Thánh Thể soi sáng tâm trí và giúp chúng ta nhìn thế giới và cuộc sống bằng cái nhìn của Chúa Kitô. Bí Tích Thánh Thể còn củng cố ơn gọi truyền giáo của chúng ta. Khi được rước Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành “Thánh Thể sống”, mang Chúa Kitô đến cho người khác. Khi rước lễ, chúng ta nhận được sức mạnh để sống tinh thần hy sinh, lòng quảng đại và bác ái là những phẩm chất thiết yếu của môn đệ thừa sai.
– Giáo Huấn của Giáo Hội EG, số 15 nhắn nhủ: “Hội Thánh được sinh ra để loan báo Tin Mừng… Hội Thánh phải bắt đầu bằng việc tự loan báo Tin Mừng. Có nghĩa là Hội Thánh phải qui tụ những người đã tin vào Chúa Kitô trong một cộng đoàn có khả năng loan báo Tin Mừng, và cộng đoàn đó phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể”.
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tuyên xưng Ngài là Lương Thực ban sự sống. Xin giúp con siêng năng đến Bàn Tiệc Thánh để được Ngài nuôi dưỡng. Xin biến đổi con, để con trở thành “Thánh Thể sống”, mang tình yêu và sức mạnh hy sinh của Ngài đến cho những người xung quanh. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Cố gắng viếng Thánh Thể (dù ngắn ngủi) hoặc tham dự Thánh Lễ thêm một lần trong tuần (ngoài Chúa Nhật).
– Sau khi rước lễ, thực hiện một hành động hy sinh nhỏ (như nhường nhịn, tha thứ) cho một thành viên trong gia đình hoặc đồng nghiệp.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Theo Chúa Giêsu, ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ được điều gì?
T: Được ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong người ấy.
H2: Bí tích nào được gọi là nguồn ánh sáng và sức sống cho đời sống chứng nhân?
T: Bí tích Thánh Thể được gọi là nguồn ánh sáng và sức sống cho đời sống chứng nhân?
H3: Thánh Thể củng cố ơn gọi truyền giáo của chúng ta bằng cách ban sức mạnh nào?
T: Sức mạnh để sống tinh thần hy sinh, lòng quảng đại và bác ái.
H4: Sau khi rước lễ, người môn đệ thừa sai được mời gọi trở thành gì?
T: Trở thành “Thánh Thể sống”, mang Chúa Kitô đến cho người khác.
H5: Thánh Thể hiện tại hóa điều gì của Chúa Giêsu?
T: Chúa Giêsu là của lễ hiến dâng mình trên thập giá dể cứu rỗi nhân loại.
H6: Việc làm nào được coi là biến Thánh Thể thành Sứ Mạng?
T: Mang Chúa Giêsu đến cho người khác qua hành động bác ái và phục vụ.
H7: Việc rước lễ không xứng đáng (tâm hồn có tội trọng làm cản trở điều gì?