Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 25. Môn Đệ Sống Bác Ái: Hành Động Thể Hiện Niềm Tin
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 25. Môn Đệ Sống Bác Ái: Hành Động Thể Hiện Niềm Tin
WGPKT(15/06/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 25
MÔN ĐỆ SỐNG BÁC ÁI:
HÀNH ĐỘNG THỂ HIỆN NIỀM TIN
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,35)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Qua đoạn Lời Chúa này, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống tình yêu thương làm dấu chỉ là môn đệ Ngài: Ngài đặt tình bác ái yêu thương lên trên hết mọi dấu chỉ khác để nhận biết môn đệ của Ngài. Tình yêu thương là điều răn trọng nhất (Mt 22,38-39). Mọi việc làm tốt lành của chúng ta phải xuất phát từ Đức Bác Ái. Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bé mọn nhất: người nghèo, người đói, người đau khổ. Ngài đã từng nói:“Những gì các ngươi làm cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40). Bác ái là gặp gỡ và phục vụ Chúa Kitô.
– Tông Huấn NVTMsố 37 nhắn nhủ: Loan báo Tin Mừng phải được thể hiện trong hành động bác ái, vì bác ái là dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu Chúa Kitô và là chìa khóa để hiểu về Ngài. (xem số 37 NVTM)
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tình yêu thương cụ thể để con nhận ra và phục vụ Ngài nơi những anh chị em nghèo khổ. Xin dạy con thực thi lòng bác ái với tinh thần khiêm tốn, để hành động của con là dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu Chúa và là lời rao giảng Tin Mừng. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Trong tuần, chủ động thăm viếng một người già yếu, bệnh tật hoặc một người đang cô đơn và lắng nghe họ tâm sự.
– Làm một việc bác ái cho người nghèo (ủng hộ tiền, giúp đỡ vật chất) và chủ ý giữ bí mật, không nói với bất cứ ai.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Theo Chúa Giêsu, dấu chỉ cao nhất để nhận biết môn đệ của Ngài là gì?
T: Là sống bác ái yêu thương nhau.
H2:Trong Tin Mừng Mt 25,40, Chúa Giêsu đồng hóa mình với ai ?
T: Chúa Giêsu đồng hóa mình với những anh em hèn mọn, bé nhỏ nhất.
H3:Trong tông huấn NVTM, số 181Đức Thánh Cha Phanxicô gọi bác ái là gì đối với tình yêu Chúa Kitô ?
T: Dấu chỉ cao cả nhất và chìa khóa để hiểu về Ngài.
H4: Bác ái phải được thực hiện với thái độ nào để tránh tội phô trương?
T: Phải được thực hiện với thái độ khiêm tốn và ý hướng thanh sạch.
H5: Bác ái đích thực trao tặng điều gì ngoài vật chất?
T: Trao tặng phẩm giá, niềm hy vọng và giúp người khác gặp gỡ Chúa.
H6: Việc làm chứng bằng bác ái thuộc chức vụ nào của giáo dân?
T: Chức vụ Vương Giả (phục vụ) và Ngôn sứ (làm chứng bằng việc lành).
H7: Tóm lại, Bác ái là hành động gì thể hiện niềm tin?
T: Bác ái là hành động thể hiện chúng ta là môn đệ Chúa Kitô.