Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 6: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Môn Đệ Chúa

WGPKT(22/12/2024) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024. 

Các bài trước:

Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 1: Cùng Với Giáo Hội Bước Vào Năm Thánh

Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 2: Cùng Với Giáo Hội Việt Nam Bước Vào Năm Sứ Vụ

Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 3: Chúng Ta có phúc Vì Được Làm Người

Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 4: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Làm Con Chúa

Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 5: Chúng Ta Có Phúc Vì Được Chúa Giêsu Cứu Chuộc

 

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 6

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

05/01/2025

Chúng ta có phúc vì được làm môn đệ Chúa

Tải bản PDF tại đây !

Tiếng Bahnar 

Tiếng Sêđăng

 

 

Bài 06

CHÚA NHẬT HIỂN LINH 05/01/2025 

CHÚNG TA CÓ PHÚC ĐƯỢC LÀM MÔN ĐỆ CHÚA GIÊSU

 

1. Đón nhận Lời Chúa

“Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an… Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4, 18-22).

2. Suy niệm

Khi nghe lời mời gọi “Hãy theo Ta!”, các môn đệ tiên khởi đã nhận ra vinh dự này và đã bỏ mọi sự đi theo Chúa. Mỗi người chúng ta, ai cũng được Chúa mời gọi làm môn đệ ngay khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Chúng ta cần nhận ra hồng phúc này để sẵn sàng cộng tác vào sứ vụ của Chúa.

3. Cầu nguyện

Lạy Thầy Giêsu, được làm môn đệ của Thầy quả là hạnh phúc tuyệt vời của chúng con. Xin cho chúng con nhận ra được hồng phúc này trong mọi cảnh sống,luôn làm chứng tá cho Chúa, để giúp nhiều người nhận biết Chúa.

4. Thực hành

– Tôi phải là môn đệ thực thụ của Thầy Giêsu đầy nhân ái.

– Tôi nguyện trung tín với Thầy dù cuộc sống có nhiều khó khăn, sẵn lòng vác thánh giá đi theo Ngài.

– Tôi sẽ siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ học hỏi và chia sẻ Lời Chúa cho mọi người; Luôn tâm nguyện sống như lời thánh Phaolô: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16)

5. Học hỏi

H1. Môn đệ là người thế nào?

T. Môn đệ là người học trò đi theo một vị thầy.

H2.  Tại sao được làm môn đệ của Thầy Giêsu là một ơn phúc cho chúng ta?

T. Vì chúng ta được phúc làm học trò của một vị Thầy là Con Thiên Chúa. Ngài chính là đường dẫn chúng ta đến Thiên Chúa, là sự thật giải thoát chúng ta khỏi tăm tối lầm lạc, và là sự sống giúp chúng ta có được cuộc sống hiện tại tràn đầy ý nghĩa  và sự sống vĩnh cửu mai sau

H3. Thế nào là người môn đệ đích thực của Thầy Giêsu?

T. – Là người sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đến ở với Ngài, lắng nghe Lời Ngài dạy, và thực thi những việc Ngài làm.

– Là suy nghĩ, nói năng, hành động, cư xử như Ngài; luôn thao thức và tiếp nối sứ mạng của Ngài.

Ngày nay, chúng ta có thể thực hiện những điều này qua việc học hỏi Lời Chúa, và tham gia các hoạt động Loan báo Tin Mừng tại các giáo xứ, giáo họ.

H4. Thầy Giêsu mong muốn điều gì ở các môn đệ?

T. Thầy Giêsu mong muốn các môn đệ phải:

– Sẵn sàng đi trên con đường Thầy đi: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo .

– Luôn có tinh thần phục vụ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43)

– Sống chứng nhân và mời gọi mọi người trở thành môn đệ của Thầy: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,19).

H5. Thầy Giêsu dạy các môn đệ điều gì khi họ gặp thử thách vì Thầy?

T. Thầy căn dặn: “Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em” (Ga 15,20).

 

Ban Loan báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(29/12/2024) KONTUM