200 Năm Sau Khi Biến Mất, Một Bản Thảo Vô Giá Đã Trở Lại Vatican
200 Năm Sau Khi Biến Mất, Một Bản Thảo Vô Giá Đã Trở Lại Vatican
Sau hơn hai thế kỷ thất lạc, một bản thảo từ thế kỷ XVI đã trở lại Thư viện Vatican. Được rao bán một cách tình cờ ở Vienna, bản văn này chứa đựng tiểu sử của năm vị Thánh và một bản thảo lịch sử quý hiếm, và sẽ sớm được truy cập trực tuyến sau khi số hóa.
Một phát hiện kỳ lạ! Một bản thảo từ thế kỷ XVI, bị thất lạc hơn 200 năm, cuối cùng đã trở lại Thư viện Tông Tòa Vatican. Nó biến mất sau cuối thế kỷ XVIII và kể từ đó đã được lưu hành trong các bộ sưu tập tư nhân.
Nhưng bằng cách nào Vatican lại có thể tìm lại được bản thảo quý giá như vậy nhiều năm sau khi nó bị thất lạc? Thật may mắn, nó được phát hiện trong một hiệu sách cổ ở Vienna ngay trước Lễ Giáng Sinh. Cuốn sách đã thu hút sự chú ý của Jochen Apel, giám đốc Thư viện Heidelberg ở Đức. Ông lập tức báo cho Vatican để có thể mua lại kịp thời và ngăn không cho nó rơi vào tay các nhà sưu tập tư nhân. Bản thảo, được biết đến với tên gọi Palatinus Latinus 851, đã đến Rôma vào năm 1623 từ Biblioteca Palatina ở Heidelberg, sau Chiến tranh Ba Mươi Năm. Thư viện Đức này là một trung tâm học thuật lớn vào thời điểm đó, một biểu tượng của chủ nghĩa nhân văn và đạo Tin Lành.
Nếu việc so sánh danh mục của Thư viện Vatican và Thư viện ở Heidelberg đã cho phép xác định chính thức cuốn sách, thì cuộc nghiên cứu về việc nó rời khỏi thư viện Giáo hoàng vẫn đang tiếp diễn, như Vatican News đã đưa tin. Claudia Montuschi, giám đốc Ban Bản thảo, giải thích : “Cuốn sách đã biến mất kể từ năm 1798, một thời kỳ lịch sử được đánh dấu bằng các cuộc trưng dụng của Napoléon. Tuy nhiên, bản thảo không xuất hiện trong danh sách các cuộc di chuyển này. Do đó, chúng tôi cần phải tìm hiểu các hướng khác. Chúng tôi đã có thể thu hẹp khoảng thời gian và khẳng định rằng bản thảo đã rời khỏi Thư viện Vatican sau năm 1751 và trước năm 1798“.
Cuốn sách ở trong tình trạng tuyệt vời, cho thấy chủ nhân của nó đã bảo quản rất cẩn thận. Bìa sách là nguyên bản, và giấy không bị hư hại đáng kể bất chấp thời gian. Bản thảo “đã được sử dụng, nghiên cứu và ghi chú. Gáy sách, phần dễ hư hỏng nhất, đã được sửa chữa, như thường thấy.”
Số hóa
Bản thảo gồm 115 trang và hai tờ lót. Nó bao gồm tiểu sử của năm vị thánh – Cyriaque, Gallus, Maur, Goar d’Aquitaine, và Burcard de Worms – và Historia Langobardorum, một văn bản cổ do Paul Diacre viết. Bìa sách, có niên đại từ năm 1556, mang chân dung của Ottheinrich, Hoàng tử Tuyển hầu xứ Palatinat. Claudia Montuschi giải thích với Vatican News rằng “bản thảo này không được trình bày một cách xa hoa: nó không có tiểu họa, mà chỉ có các chữ cái đầu trang được trang trí. Tầm quan trọng của nó nằm ở giá trị lịch sử.”
Các chuyên gia tin rằng bản thảo này được tạo ra ở Worms, Đức, vào đầu thế kỷ XVI. Vatican dự định phục chế bản thảo và số hóa nó để mọi người có thể tham khảo trực tuyến. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc phục chế này “có tầm quan trọng văn hóa và khoa học to lớn“.