Các Lãnh Đạo Công Giáo Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Hỗ Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Ở Philippines
Các Lãnh Đạo Công Giáo Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Hỗ Trợ Các Nạn Nhân Động Đất Ở Philippines
Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại miền nam Philippines, ngoài khơi Sarangani, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trên khắp các tỉnh thành ở Mindanao. (ảnh: Văn phòng DSWD khu vực 12)
Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo và các nhóm cứu trợ đang kêu gọi sự giúp đỡ và lời cầu nguyện cho các nạn nhân sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6.
MANILA, Philippines – Các lãnh đạo Giáo hội Công giáo, nhiều hội dòng và hiệp hội tôn giáo đã kêu gọi cầu nguyện và hỗ trợ cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở một số khu vực của Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6, khiến nhiều cộng đồng rơi vào tình trạng sợ hãi và bất an.
Trận động đất ngoài khơi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành phố General Santos trên đảo Mindanao, hòn đảo phía nam chính của Philippines. Trận động đất gây thương vong và thiệt hại về nhà cửa, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần.
Tính đến thời điểm của bài viết này, ít nhất 32 người đã thiệt mạng, 12 người mất tích và 200 người khác bị thương do thiệt hại về nhà cửa và một trận sóng thần cao 1 mét tấn công các bờ biển lân cận.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đình chỉ việc học tập tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Mindanao và kêu gọi người dân ở các khu vực ven biển sơ tán ngay lập tức. Ông cũng đảm bảo với người dân rằng chính phủ sẽ cung cấp viện trợ cần thiết cho những người gặp khó khăn.
Các giám mục kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp
Thể hiện sự chia sẻ với các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng, Đức Hồng y Jose Advincula của Manila nói: “Với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin chia buồn cùng anh chị em của chúng ta ở thành phố General Santos và các cộng đồng lân cận bị ảnh hưởng bởi trận động đất vừa qua.”
Ngài kêu gọi giúp đỡ những người sống sót. “Trong những thời khắc khó khăn này, mong chúng ta tìm được sức mạnh từ đức tin và sự đoàn kết của nhau,” ngài nói. “Tôi cũng khuyến khích tất cả những người thiện chí hãy giúp đỡ những người đang cần giúp đỡ bằng bất cứ cách nào họ có thể.”
Một bức tượng Chúa Giêsu ngoài trời tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở khu vực Hồ Sebu, Nam Cotabato, đã bị hư hại một phần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. | Nguồn ảnh: CBCP News
Ngoài ra, Đức Giám mục Leo Dalmao của Hạt Phủ doãn Tông tòa Isabela de Basilan đã ban hành một thư mục vụ kêu gọi quyên góp lần thứ hai trong các Thánh lễ vào Chúa nhật, ngày 14 tháng 6. Số tiền quyên góp sẽ được gửi đến Caritas Philippines để giúp việc cứu trợ.
“Hạt Phủ doãn Tông tòa cùng toàn thể đất nước cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương, các gia đình phải di dời và những người đang ở tuyến đầu,” vị giám mục nói.
Tổ chức Catholic Relief Services (CRS), cơ quan nhân đạo quốc tế của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, đang phối hợp với các đối tác để đánh giá viện trợ nhân đạo tại Mindanao.
Các nhà thờ bị hư hại
Ít nhất ba giáo xứ trong Giáo phận Marbel, bao gồm các tỉnh dân sự Nam Cotabato, Sarangani và một phần của Sultan Kudarat, đã báo cáo thiệt hại sau trận động đất.
Cấu trúc bên ngoài và trần của Giáo xứ Santa Teresita del Niño Jesus ở Tupi, Nam Cotabato, ở Davao Occidental đã bị hư hại do trận động đất xảy ra ở Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. | Nguồn: Hình ảnh do CBCP News cung cấp
Một bức tượng Chúa Giêsu ngoài trời tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở khu vực Hồ Sebu, Nam Cotabato, cũng bị hư hại một phần. Khu hành hương đã tạm thời đóng cửa do trận động đất và các dư chấn sau đó, theo thông báo của ban quản lý đền thánh.
Tại Giáo xứ Thánh Giá ở Calumpang, thành phố General Santos, một phần trần nhà thờ đã bị sập trong trận động đất, theo lời Thầy Jerson Nunez, một thành viên của Dòng Thương khó của Chúa Giêsu Kitô.
Thiệt hại cũng được báo cáo ở một số phần của cấu trúc bên ngoài và trần nhà của Giáo xứ Santa Teresita del Niño Jesus ở Tupi, Nam Cotabato, ở Davao Occidental.
Các nhà chức trách dân sự vẫn đang đánh giá tác động của trận động đất đã xảy ra ở nhiều tỉnh thuộc Mindanao.
Trong khi đó, các nhà chức trách của Giáo hội và chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra đánh giá đầy đủ về thiệt hại tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Lời kêu gọi cầu nguyện
Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, Tổng Giám mục Alberto S. Uy của Cebu cho biết: “Một trận động đất nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thực sự nhỏ bé, mong manh và dễ bị tổn thương đến nhường nào.”
“Mạng sống của chúng ta có thể bị cướp đi trong tích tắc. Vì vậy, không có lý do gì để chúng ta kiêu ngạo, tự mãn hay lăng mạ người khác,” ngài nói thêm.
Tổng Giáo phận Cebu cũng đã ban hành một lời cầu nguyện để mọi người cùng đọc trong gia đình và nhà thờ kể từ ngày 8 tháng 6. Lời cầu nguyện cũng bao gồm cầu xin cho chính quyền, lực lượng cứu hộ và các tình nguyện viên được hướng dẫn và ban cho sức mạnh, sự an toàn và sự thấu hiểu để giúp đỡ những người cần giúp đỡ.
“Sau một trận động đất, tất cả chúng ta được kêu gọi giữ vững đức tin và thể hiện tình đoàn kết, sự hỗ trợ và lòng thương cảm đối với mọi gia đình bị ảnh hưởng ở Mindanao,” Michael Vildal, một tín hữu Công giáo thuộc Giáo phận Marbel, nói với EWTN News.
“Chúng ta cùng nhau hiệp nhất cầu nguyện cho những người đã mất người thân, nhà cửa và kế sinh nhai, bày tỏ lòng thương cảm, mang đến sự an ủi và hy vọng cho những người đang đau khổ,” ông nói thêm. “Đã đến lúc chúng ta cùng nhau thể hiện lòng quảng đại, chia sẻ những phúc lành của mình với những người đã mất mát quá nhiều.”
Một bức tượng Chúa Giêsu ngoài trời tại Đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở khu vực Hồ Sebu, Nam Cotabato, đã bị hư hại một phần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi Mindanao, miền nam Philippines, vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. | Nguồn ảnh: CBCP News
Trong khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tỉnh Dòng Đa Minh tại Philippines, Dòng Anh em Giảng thuyết, cho biết:
“Chúng con bất lực trước cơn động đất, và chúng con cầu khẩn danh thánh quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Chúa Thánh Thần để cứu giúp chúng con. Xin Chúa bảo vệ gia đình chúng con, nhà cửa chúng con, các thành phố và thị trấn mà chúng con đang sinh sống, cũng như toàn bộ cơ sở hạ tầng trong đó.”
Hội đồng các Bề trên Thượng cấp tại Philippines cũng đã đưa ra lời kêu gọi.
“Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho sự an toàn, bảo vệ và chữa lành cho tất cả những người bị ảnh hưởng,” một tuyên bố được đưa ra vào ngày 8 tháng 6 cho biết. “Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho những người làm công tác cứu hộ, an ủi những gia đình bị mất nhà cửa, ban sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo và những người ứng phó khi họ cung cấp viện trợ và sự giúp đỡ. Chúng ta hãy sát cánh cùng anh chị em của chúng ta ở Mindanao – không chỉ bằng lời cầu nguyện mà còn bằng những hành động cảm thông và hỗ trợ,” thông cáo báo chí nói thêm.