Đức Thánh Cha: Hãy Đặt Chúa Kitô Ở Trung Tâm Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tham dự viên Đại hội Toàn thể của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo  (@Vatican Media)

Vatican News (01.06.2026) – Sáng ngày 1/6/2026, ngỏ lời với các tham dự viên Đại hội Toàn thể của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tính cấp thiết của một cuộc hoán cải truyền giáo thường xuyên trong Giáo hội. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, ngài mời gọi sống hiệp nhất trong Chúa Kitô, canh tân nhiệt huyết loan báo Tin Mừng và phục vụ các Giáo hội trẻ.

100 năm thiết lập Ngày Thế giới Truyền giáo

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều dấu mốc truyền giáo trong năm nay. Trước hết, năm nay đánh dấu 100 năm Đức Piô XI thiết lập Ngày Thế giới Truyền giáo. Ngài nhắc lại rằng, trong suốt một thế kỷ, ngày này được dành riêng cho việc cầu nguyện, suy tư và đóng góp cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, đặc biệt tại những nơi Tin Mừng mới được khởi đầu và các Giáo hội địa phương còn non trẻ. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang cổ võ Ngày Thế giới Truyền giáo trong các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới.

Nhờ sự quảng đại của các tín hữu trong Ngày Thế giới Truyền giáo, Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 đơn vị giáo hội trực thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới. Các khoản trợ giúp này góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng giáo hội, nâng đỡ các sáng kiến truyền giáo, cũng như hỗ trợ năm học viện tại Roma dành cho việc đào tạo thường xuyên các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ các Giáo hội trẻ.

110 năm thành lập Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm 110 năm thành lập Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo do Chân phước Paolo Manna sáng lập, được Thánh Phaolô VI gọi là “linh hồn” của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Ngài khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào sứ mạng của Hội, đó là “vun đắp trong tất cả những người đã được rửa tội một tinh thần truyền giáo ngày càng sốt sắng và một cam kết sâu sắc hơn đối với sứ vụ truyền giáo phổ quát của Giáo hội trong thời đại truyền giáo mới này”.

Tấm gương của Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen

Ngài cũng nhắc đến việc Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen, một Giám đốc nổi tiếng của Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Hoa Kỳ, sẽ được phong chân phước ngày 24/9. Ngài mong ước Đức Tổng Giám mục Sheen, một ngọn đèn của đức tin, hy vọng và tình yêu thương đã tỏa sáng qua các phương tiện truyền thông radio và truyền hình trong nhiều thập kỷ, sẽ là tấm gương cho tất cả các Giám đốc Quốc gia và Giáo phận của Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên toàn thế giới.

“Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”

Tiếp đến, nhắc đến chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, “Nên một trong Chúa Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp thông của các tín hữu và mời gọi toàn thể Giáo hội sống sâu xa hơn sự hiệp nhất trong sứ mạng tình yêu của Chúa. Trong một thế giới bị chia rẽ, chiến tranh và xung đột, Đức Thánh Cha khẳng định công việc của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo vẫn là thiết yếu.

 Giáo hội tự bản chất là truyền giáo

Cuối cùng, trích dẫn Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha nhắc rằng Giáo hội tự bản chất là truyền giáo. Ngài mời gọi mọi người đón nhận một cuộc hoán cải truyền giáo liên lỉ, cùng tìm kiếm những con đường để trở thành một Giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đầy căng thẳng và chiến tranh. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm mọi hoạt động loan báo Tin Mừng, theo lời Thánh Gioan Tẩy Giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”.

 

Nguồn: Vatican News (01.06.2026)