
Vatican News (16.12.2025) – Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ “sự gần gũi về mặt tinh thần” với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch và yêu cầu những người “bị cám dỗ bởi bạo lực hãy ăn năn hối cải và tìm kiếm con đường hòa bình và liên đới”. Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho những người bị thương được chữa lành.
Sau lời lên án trong buổi tiếp kiến dành cho các phái đoàn tặng cây thông Noel và cảnh Chúa giáng sinh ở Quảng trường Thánh Phêrô, cùng với lời kêu gọi chấm dứt mọi hình thức “bạo lực chống Do Thái”, trong lời chia buồn gửi đến Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney, Đức Thánh Cha bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” của ngài về vụ thảm sát này trong kỳ nghỉ lễ Hanukkah của người Do Thái.
Vụ tấn công do hai kẻ gây án thực hiện – một người cha và con trai – một trong số đó đã bị một người dân Hồi giáo, chủ cửa hàng trái cây ở vùng ngoại ô Sutherland, anh dũng ngăn chặn. Người này bằng tay không đã tước vũ khí của kẻ tấn công. Một trong hai kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Cho đến nay, 16 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương.
Đối với những người “bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực vô nghĩa này”, Đức Thánh Cha bày tỏ “sự gần gũi về mặt tinh thần”. Và “với niềm hy vọng được canh tân”, ngài yêu cầu những người “bị cám dỗ bởi bạo lực hãy ăn năn hối cải và tìm kiếm con đường hòa bình và liên đới”.
Trong điện văn, Đức Thánh Cha đảm bảo sẽ cầu nguyện “cho những người vẫn đang dưỡng thương được hồi phục” và “cho những người đang đau buồn vì mất đi người thân yêu được an ủi”. Cuối cùng, ngài gửi “những phúc lành hòa bình và sức mạnh của Thiên Chúa đến tất cả người dân Úc”.
Sau vụ xả súng, Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher mạnh mẽ lên án đây là hành vi tàn nhẫn, coi thường mạng sống con người và là tội ác bài Do Thái không thể dung thứ, xúc phạm nghiêm trọng đến các giá trị của xã hội Úc. Ngài kêu gọi công lý nhanh chóng cho các nạn nhân và yêu cầu cần chấm dứt bầu khí thù hận, kích động đã lan rộng trong hai năm qua. Đồng thời, Đức Tổng Giám mục ghi nhận lòng dũng cảm của lực lượng cứu hộ, bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Do Thái và cam kết Giáo hội Công giáo sẽ tăng cường giáo dục, giảng dạy và hỗ trợ để chống chủ nghĩa bài Do Thái.



