Đức Thánh Cha Lêô XIV: Án Tử Hình Xâm Phạm Phẩm Giá Con Người
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Án Tử Hình Xâm Phạm Phẩm Giá Con Người
Đức Thánh Cha Lêô XIV (VATICAN MEDIA)
Vatican News (12.10.2026) – Nhân Ngày Thế giới chống án tử hình 10/10/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV tái khẳng định rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận vì nó chống lại phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Ngài nhấn mạnh công lý không chỉ nhằm trừng phạt mà còn phải mở ra cơ hội hoán cải, phục hồi và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội.
Bảo vệ sự sống và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X nhân Ngày Thế giới chống án tử hình, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường nhất quán của Giáo hội trong việc bảo vệ sự sống và phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi người, kể cả những người đã phạm tội nghiêm trọng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng công ích và những đòi hỏi của công lý có thể được bảo vệ mà không cần sử dụng án tử hình. Hiện nay, các hệ thống giam giữ hiệu quả có thể bảo vệ người dân, đồng thời không tước bỏ hoàn toàn khả năng hoán cải của người phạm tội.
Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo kế hoạch phát trực tiếp cuộc hành quyết bằng xử bắn đối với Nidal Malik Hasan, cựu thiếu tá quân đội bị kết án vì vụ thảm sát tại Fort Hood năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng.
Phẩm giá con người không bị mất đi
Đây không phải lần đầu tiên Đức Thánh Cha Lêô XIV lên tiếng chống án tử hình. Trong sứ điệp video gửi Đại học DePaul tại Chicago ngày 24/4/2026, nhân kỷ niệm 15 năm bang Illinois bãi bỏ án tử hình, ngài nhấn mạnh rằng “phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả sau khi phạm những tội ác đặc biệt nghiêm trọng”.
Quan điểm này phù hợp với số 2267 của Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, được Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi năm 2018, khẳng định án tử hình là điều không thể chấp nhận và Giáo hội dấn thân vận động bãi bỏ hình phạt này trên toàn thế giới.
Công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt
Trong cuộc gặp gỡ ngày 15/5/2026 với các đại biểu tham dự hội nghị chống tội phạm có tổ chức, Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định: “Công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt”, nhưng phải hướng đến giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập xã hội cho người phạm tội.
Án tử hình hủy diệt mọi hy vọng được tha thứ và canh tân
Trước đó, trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh ngày 9/1/2026, ngài kêu gọi bãi bỏ án tử hình vì hình phạt này “hủy diệt mọi hy vọng được tha thứ và đổi mới”. Ngài nhắc lại rằng các tù nhân không bao giờ có thể bị đồng hóa với những tội ác họ đã phạm.