Đức Thánh Cha Tham Gia Cuộc Rước Trên Hồ Albano

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham dự cuộc rước trên hồ Albano ở Castel Gandolfo, Roma, nước Ý, ngày 29.08.2026. 

Vatican News (29.08.2026) – Chiều thứ Bảy 29/8, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Maria Rất Thánh Hồ ở Castel Gandolfo, sau đó tham dự cuộc rước trên hồ Albano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị Giáo hoàng tham gia phần rước bằng thuyền trên mặt hồ.

Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma Villanova. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu kiệu tượng Đức Mẹ Hồ từ nhà thờ đến khu “Tropicana” cạnh bờ hồ Albano, rồi đưa tượng lên một chiếc thuyền do Cơ quan Công viên Castelli Romani chuẩn bị.

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Maria Rất Thánh Hồ ở Castel Gandolfo, ngày 29.08.2026.
Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Maria Rất Thánh Hồ ở Castel Gandolfo, ngày 29.08.2026.   (@VATICAN MEDIA)

Đức Thánh Cha cũng lên thuyền và cùng đoàn rước di chuyển trên hồ đến khu “Giorgio’s Beach”, nằm dưới chân Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo. Theo truyền thống địa phương, đi cùng Đức Thánh Cha và tượng Đức Mẹ có khoảng mười thuyền dân sự, trong đó có hai ca-nô, cùng một số phương tiện của lực lượng an ninh.

Lễ Đức Mẹ Hồ có nguồn gốc từ Năm Thánh Mẫu 1954, theo sáng kiến của cha Dino Sella, cha sở đương nhiệm khi ấy, với mong muốn quy tụ các tín hữu làm việc quanh hồ. Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau. Hai Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II đều từng tham dự cuộc rước, nhưng chưa thực hiện phần hành trình trên mặt nước.

Hồ Albano ở Castel Gandolfo.
Hồ Albano ở Castel Gandolfo.

Cha Tadeusz Rozmus, cha sở Giáo xứ Thánh Tôma Villanova, cho biết sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 400 năm các Giáo hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo, bắt đầu từ Đức Urbanô VIII năm 1626.

Theo cha Rozmus, việc Đức Thánh Cha tham dự cũng là một cách trân trọng “hồng ân của công trình tạo dựng”. Ngài nói vẻ đẹp của hồ Albano, những ngọn núi bao quanh và thiên nhiên của Castel Gandolfo là “một cách để tạ ơn, thưởng thức và hít thở vẻ đẹp”.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham gia cuộc rước nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồ, ngày 29.08.2026.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tham gia cuộc rước nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồ, ngày 29.08.2026.   (@VATICAN MEDIA)

Cha sở cũng nhắc lại ý hướng của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khi khánh thành Nhà thờ Đức Mẹ Hồ vào ngày 15 tháng 8 năm 1977: nơi đây phải là một nhà thờ “hít thở cùng hồ”, bởi nhà thờ gợi lên con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi con người biết tạ ơn vì những gì đã được trao ban.

Cuộc rước trên hồ kéo dài khoảng 25 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về Dinh Tông Tòa Castel Gandolfo và sẽ chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu tại đây vào trưa Chúa nhật, ngày 30/8.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tham gia cuộc rước nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồ, ngày 29.08.2026.
Đức Thánh Cha Lêô XIV tham gia cuộc rước nhân ngày Lễ Đức Mẹ Hồ, ngày 29.08.2026.

 

Nguồn: Vatican News (29.08.2026)