
Vatican News (19.01.2026) – Những ngày này, Giáo phận Ma Cao chính thức bắt đầu các cử hành mừng kỷ niệm 450 năm thành lập – một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với địa phương mà còn với toàn thể Giáo hội tại châu Á. Giáo phận Ma Cao được Đức Giáo hoàng Grêgôriô XIII ban sắc chỉ thiết lập ngày 23/1/1576 và trở thành giáo phận đầu tiên tại Đông Á trong thời kỳ hiện đại.
Ma Cao từng là trung tâm cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại phương Đông
Từ giữa thế kỷ XVI, cùng với sự hiện diện của người Bồ Đào Nha, Ma Cao nhanh chóng trở thành trung tâm then chốt cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại phương Đông. Các tu sĩ Dòng Tên đã đến đây từ năm 1565, lập nên các cơ sở đào tạo, y tế và bác ái. Chính tại Ma Cao, cha Matteo Ricci đã học tiếng Trung trước khi tiến sâu vào nội địa Trung Quốc, mở ra một trang sử mới cho truyền giáo và đối thoại văn hóa.
Trong thư mục vụ công bố ngày 6/1/2026, Đức Giám mục Stephen Lee Bun-sang nhấn mạnh rằng Ma Cao từng là điểm xuất phát của vô số nhà truyền giáo đến Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và khắp Đông Nam Á.
Phân định sứ mạng hiện nay của Giáo hội
Ngài cho biết Năm Thánh địa phương mang chủ đề “Từ Ma Cao đến thế giới: xây dựng tương lai bằng cách nhìn về quá khứ” sẽ kéo dài đến ngày 23/1/2027, nhằm giúp cộng đoàn phân định sứ mạng hiện nay của Giáo hội giữa bối cảnh xã hội nhiều biến động.
Đức Cha khẳng định việc kỷ niệm không nhằm tôn vinh vinh quang quá khứ, nhưng là một hành vi tưởng nhớ để tạ ơn Thiên Chúa và định hướng tương lai. “Ký ức của quá khứ phải trở thành kim chỉ nam cho sứ vụ hôm nay”, ngài nhấn mạnh.
Tham gia và làm chứng nhân
Trong Năm Thánh này, nhà thờ Chủng viện Thánh Giuse được chỉ định là điểm hành hương để các tín hữu lãnh nhận ơn toàn xá theo các điều kiện thông thường. Cao điểm của các cử hành sẽ là Thánh lễ trọng thể quy tụ toàn Giáo hội Ma Cao vào ngày 31/10. Qua đó, Giáo phận mong muốn tiếp tục làm chứng cho ánh sáng Tin Mừng trên mảnh đất Ma Cao hôm nay và mai sau.
Đức Cha Stephen Lee Bun-sang kết luận trong thư gửi các tín hữu: “Đừng chỉ là những người đứng ngoài cuộc, mà hãy là những người tham gia và chứng nhân. Chúng ta hãy chung tay và chung lòng để thể hiện hương thơm của Chúa Kitô trong những vai trò khác nhau của mình, trong gia đình, trường học, giáo xứ và xã hội”.
Giáo phận Ma Cao hiện có khoảng 32.000 tín hữu thuộc 9 giáo xứ, 31 trường học và 23 cơ sở phúc lợi xã hội trong khu vực hiện nay là Đặc khu hành chính Ma Cao, sau khi thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha trở về Trung Quốc vào tháng 12/1999.
