Hai Nhóm Nghiên Cứu 6 Và 7 Của Thượng Hội Đồng Đề Xuất Đổi Mới Cách Tiến Hành “Ad Limina”
Hai Nhóm Nghiên Cứu 6 Và 7 Của Thượng Hội Đồng Đề Xuất Đổi Mới Cách Tiến Hành “Ad Limina”
Một phiên họp tại Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 (@Vatican Media)
Vatican News (08.09.2026) – Ngày 8/9/2026, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã công bố Báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu 6 và phần hai Báo cáo của Nhóm 7. Các văn kiện đề xuất những tiêu chí mới cho tương quan giữa giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội Giáo hội, đồng thời đề nghị đổi mới cách chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các chuyến viếng thăm “ad limina”.
Theo quyết định của Đức Thánh Cha Lêô XIV, các báo cáo được công khai nhằm chia sẻ với toàn thể Dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định, qua đó cụ thể hóa hai đặc tính quan trọng của một Giáo hội hiệp hành: minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng những nội dung được công bố là các đề xuất trình lên Đức Thánh Cha sau khi các Nhóm hoàn tất công việc, chứ chưa phải những quyết định đã được ban hành. Các Bộ hữu trách của Giáo triều Roma cùng Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục chuyển những đề xuất này thành các phương án cụ thể để trình Đức Thánh Cha xem xét.
Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, nhận định hai báo cáo tuy đề cập đến những vấn đề khác nhau nhưng cùng quy về một nguyên tắc: “Không có sứ vụ nếu các mối tương quan không được hoán cải”. Theo ngài, giữa giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa giám mục và Dân Chúa được trao phó cho ngài, cũng như giữa Giáo hội địa phương, các Giáo hội trong cùng một lãnh thổ và Giám mục Roma, cần có việc lắng nghe nhau, trách nhiệm giải trình và trao đổi các ân ban.
Báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu 6
Báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu 6, nhóm nghiên cứu về “việc duyệt xét, trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội Giáo hội”, được soạn thảo “nhằm cung cấp cho Đức Thánh Cha những suy tư và đề nghị thực tiễn” về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một “sự hoán cải trong các mối tương quan” giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội Giáo hội – gồm các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới, đề nghị thúc đẩy một “sự hoán cải trong các mối tương quan” giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội Giáo hội, vượt qua cách tiếp cận chỉ mang tính chức năng hoặc thuần túy phẩm trật, để xây dựng tương quan dựa trên tin tưởng, lắng nghe và trao đổi các ân sủng.
Các đề xuất được cấu trúc quanh ba lĩnh vực: mối tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến; sự cộng tác giữa các Hội đồng Giám mục và các Hội đồng Bề trên Thượng cấp; và mối tương quan giữa các hiệp hội Giáo hội với các Giáo hội địa phương.
Tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến
Trong tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến, Nhóm đề nghị xây dựng các tiêu chí thần học và pháp lý chung để phân định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các tu đoàn tông đồ và những hình thức đời sống thánh hiến mới.
Mỗi giáo phận cũng được đề nghị có một đại diện hoặc đại diện giám mục phụ trách đời sống thánh hiến, đồng thời tổ chức các cuộc gặp hằng năm giữa giám mục, những người sống đời thánh hiến và các Hội đồng Bề trên Thượng cấp.
Đặc biệt, Báo cáo đề xuất các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và các hội dòng, trong đó quy định rõ về sứ vụ, đào tạo, bình đẳng nam nữ, thù lao và quản lý tài sản. Các thỏa thuận này cũng cần đi kèm với cơ chế hòa giải, thời hạn thực hiện và các tiêu chí trách nhiệm giải trình.
Nhóm cũng đề nghị có sự đồng hành mang tính hiệp hành trong những giai đoạn khó khăn của các hội dòng, như suy giảm ơn gọi, đóng cửa cộng đoàn hoặc phân bổ tài sản.
Sự cộng tác giữa các Hội đồng Giám mục và Hội đồng Bề trên Thượng cấp
Trong mối quan hệ giữa các Hội đồng Giám mục và Hội đồng Bề trên Thượng cấp, Báo cáo đề nghị hai bên cùng chuẩn bị cho các chuyến viếng thăm ad limina, để cuộc đối thoại với Tòa Thánh phản ánh đầy đủ hơn đời sống Giáo hội tại địa phương. Các đề xuất khác gồm đào tạo chung về tính hiệp hành, Giáo hội học và lãnh đạo, tổ chức các sáng kiến chung phục vụ vùng ngoại biên, cũng như gia tăng sự hiện diện của tu sĩ và giáo dân trong các cơ cấu tham gia và quyết định.
Mối tương quan giữa các hiệp hội Giáo hội và Giáo hội địa phương
Đối với các hiệp hội tín hữu, phong trào và cộng đoàn mới, Nhóm đề nghị đưa các thực tại này vào chương trình mục vụ giáo phận, các hội đồng mục vụ và các tiến trình hiệp hành, đồng thời tăng cường đào tạo về lãnh đạo, tiến trình quyết định và mối tương quan giữa tự do và hiệp thông.
Phần hai Báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu 7
Phần hai Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu 7, nhóm nghiên cứu về “Một số khía cạnh liên quan đến con người và thừa tác vụ của giám mục – các tiêu chí lựa chọn ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và cách thức tiến hành các chuyến viếng thăm ad limina Apostolorum – trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo”, đề nghị đổi mới cách hiểu và tiến trình thực hiện các chuyến viếng thăm ad limina. Theo Nhóm, chuyến viếng thăm không chỉ tập trung vào việc quản trị nội bộ của Giáo hội địa phương, nhưng phải hỗ trợ sứ vụ của cộng đoàn Kitô hữu trong thế giới, qua đó trở thành một khí cụ phục vụ sự hoán cải truyền giáo của hoạt động mục vụ thường ngày.
Các đề xuất đặt chuyến viếng thăm ad limina trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên giữa các Giáo hội địa phương và Tòa Thánh, đồng thời liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi sau chuyến viếng thăm.
Chuẩn bị ad limina
Trong giai đoạn chuẩn bị, giám mục giáo phận được mời gọi triệu tập Dân Chúa để cùng tham gia phân định và đóng góp vào Báo cáo sơ bộ về tình trạng của giáo phận, được gửi đến Tòa Thánh trước chuyến viếng thăm. Kết quả này sau đó được chia sẻ với các giám mục trong giáo tỉnh hoặc Hội đồng Giám mục, nhằm hình thành một cái nhìn chung về tiềm năng và nhu cầu mục vụ của lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho Đức Thánh Cha và các cộng sự của ngài một cái nhìn tổng thể về tiềm năng và nhu cầu của lãnh thổ, trong mức độ có thể, như hoa trái của một tiến trình phân định chung.
Ad limina: một “cuộc trao đổi các ân ban”
Khi đến Roma, Báo cáo đề nghị dành ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, chia các giám mục thành những nhóm nhỏ và dành đủ thời gian cho cuộc gặp gỡ. Đối thoại với Tòa Thánh cần được sống như một “cuộc trao đổi các ân ban”, trong tinh thần thẳng thắn, thân tình và không “một chiều”.
Nhóm cũng đề nghị một phái đoàn giáo phận có thể tháp tùng giám mục trong chuyến ad limina, đặc biệt gồm những người đã tham gia quá trình chuẩn bị tại địa phương.
Theo dõi và đánh giá sau chuyến viếng thăm
Sau chuyến viếng thăm, các cơ quan Giáo triều sẽ gửi báo cáo cho Hội đồng Giám mục; giám mục giáo phận cũng có trách nhiệm thông tin lại cho Giáo hội địa phương và cùng các cơ cấu tham gia phân định những bước tiếp theo. Cuối cùng, Báo cáo đề nghị định kỳ thành lập một ủy ban Giáo hội độc lập để đánh giá toàn bộ tiến trình ad limina.
Mười Nhóm Nghiên cứu được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập vào tháng 3/2024 qua Thủ bút về sự cộng tác giữa các Bộ của Giáo triều Roma và Tổng Thư ký Thượng Hội đồng.
Nhóm Nghiên cứu 7 vẫn đang tiếp tục công việc liên quan đến chủ đề thứ ba được giao phó, tức chức năng tư pháp của giám mục. Nội dung này sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.