Phái Đoàn Các Giám Mục Thái Bình Dương Thăm Vatican Để Tăng Cường Việc Đào Tạo Ở Chủng Viện

Một phái đoàn từ Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương, do Chủ tịch là Đức Tổng Giám mục Ryan Jiminez dẫn đầu, đã trình bày kế hoạch cho các Bộ của Vatican sau việc xem xét toàn diện Chủng viện Khu vực Thái Bình Dương, trong nỗ lực tăng cường đào tạo linh mục trên khắp Châu Đại Dương.

Chủng viện khu vực Thái Bình Dương Thánh Phêrô Chanel ở Suva, Fiji, là chủng viện khu vực duy nhất phục vụ Giáo hội trên khắp Polynesia, Melanesia và Micronesia.

Được thành lập vào năm 1970 và mở cửa cho các chủng sinh vào năm 1972, chủng viện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo giáo sĩ địa phương trên khắp Thái Bình Dương.

Sau một cuộc xem xét toàn diện do Hội đồng Giám mục Thái Bình Dương (CEPAC) khởi xướng vào năm 2025, một phái đoàn do Chủ tịch CEPAC, Đức Tổng Giám mục Ryan Jimenez của Agaña, Guam dẫn đầu, đã đến Rôma vào ngày 9-10/6 để trình bày các phát hiện và kế hoạch cũng như tìm kiếm hướng dẫn cho sự phát triển trong tương lai của chủng viện.

Đức Tổng Giám mục Jimenez đã cùng với Chủ tịch Nhóm Đánh giá Chủng viện, Giáo sư phụ tá Susan Pascoe; cha Friedrich Bechina, OSR; và Giám đốc chủng viện, cha Okusitino Ulup.

Trong chuyến thăm, phái đoàn đã gặp gỡ một số Bộ của Vatican để thảo luận về kết quả đánh giá và tăng cường hợp tác với Tòa Thánh trong công cuộc đổi mới đào tạo linh mục ở khu vực Thái Bình Dương.

Tăng cường đời sống nội tâm của chủng sinh

Cuộc gặp đầu tiên của phái đoàn là với Bộ Loan báo Tin Mừng, nơi Đức Hồng y quyền Tổng trưởng Luis Antonio Tagle nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các tiêu chuẩn cao trong đào tạo ở chủng viện, đồng thời chú trọng đến các thực tại văn hóa và lịch sử địa phương.

Đức Hồng y Tagle nhấn mạnh vai trò trung tâm của việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng trong việc tăng cường và nuôi dưỡng đời sống nội tâm của các chủng sinh, lưu ý rằng việc đào tạo như vậy là thiết yếu để phát triển những nhà lãnh đạo mục vụ đích thực.

Các cuộc thảo luận cũng đã tìm hiểu những hướng hỗ trợ khả thi cho chủng viện thông qua Hội Thánh Phêrô Tông đồ và các sáng kiến khác ​​liên quan đến sứ mạng.

Trong các cuộc họp tiếp theo, đại diện của các cơ quan truyền giáo và đào tạo có liên quan đã khuyến khích phái đoàn trong sứ mạng đào tạo hàng giáo sĩ địa phương cho khu vực Thái Bình Dương và đưa ra hướng dẫn về các cấu trúc hỗ trợ và cơ hội tài trợ hiện có.

Đào tạo nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ như một hành trình suốt đời

Các cuộc gặp với các quan chức của Bộ Giáo sĩ, bao gồm cả Đức ông Simone Renna, tập trung vào việc đào tạo như một hành trình suốt đời, kéo dài sau khi được truyền chức linh mục và bao gồm các chiều kích nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ.

Sự chú ý đặc biệt được dành cho việc đào tạo các nhà đào tạo, việc tích hợp các bối cảnh văn hóa vào đời sống chủng viện, và sự cần thiết của các cấu trúc quản trị rõ ràng.

Các quan chức cũng nhấn mạnh giá trị của các lối tiếp cận theo tinh thần hiệp hành, bao gồm các thực hành phân định và sự tham gia rộng lớn hơn vào đời sống của chủng viện. Họ khuyến khích các cơ hội thường huấn tại Rôma và bày tỏ sự cởi mở đối với sự hợp tác hơn nữa, bao gồm cả các chương trình thực địa có thể có ở khu vực Thái Bình Dương.

Cam kết được đổi mới

Trong chuyến thăm, cha Ulup đã gặp gỡ các đại diện của Đại học Giáo hoàng Urbanô để tìm hiểu khả năng liên kết chính thức với chủng viện.

Các quan chức Vatican ghi nhận những đóng góp quan trọng của Chủng viện Khu vực Thái Bình Dương đối với đời sống Giáo hội tại Châu Đại Dương, đồng thời khuyến khích sự phát triển liên tục của Chủng viện để đáp ứng những thách thức hiện đại.

Đức Tổng Giám mục Jimenez và phái đoàn của ngài sẽ trở về nước để tiếp tục thực hiện các kế hoạch của cuộc đánh giá, được củng cố bởi sự khuyến khích của Tòa Thánh, nhằm chuẩn bị tốt nhất những linh mục có năng lực và trung thành trong khu vực.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net