
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong đời sống đức tin và sinh hoạt mục vụ của Giáo phận Kon Tum.
Theo định hướng mục vụ của Đức Cha Aloisiô (x. Thư Mùa Vọng 2024), toàn thể giáo phận được mời gọi quan tâm học hỏi và cố gắng thực hành hai chủ đề chính: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, mà HĐGMVN đã đề ra cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam; và “Cử hành Năm Thánh 2025”.
Trong tinh thần đó, Giáo phận Kon Tum đã long trọng bước vào Năm Thánh 2025 với tâm tình tạ ơn, hy vọng và sẵn sàng đổi mới, mang đậm nét văn hóa sắc tộc Tây Nguyên, sống đúng căn tính là một Giáo phận truyền giáo.
Sau đây là 10 sự kiện nổi bật của giáo phận Kon Tum trong năm vừa qua:
1. Hành hương Năm Thánh 2025.
Trong tinh thần hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ sống Năm Thánh 2025 – “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”, Giáo phận Kon Tum đã khai mạc năm Thánh vào ngày 28/12/2024 và kết thúc vào ngày 27/12/2025 tại Nhà thờ Chính tòa.
Trong năm, Giáo phận đã tổ chức Thánh lễ hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Chính Tòa cùng 10 nhà thờ, trung tâm hành hương được chỉ định trong Giáo phận. Các cuộc hành hương đã thu hút đông đảo mọi thành phần Dân Chúa từ hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, giới trẻ, thiếu nhi và các gia đình trong Giáo phận cũng như khách hành hương đến từ mọi miền đất nước. Các cử hành giúp cộng đoàn canh tân đời sống đức tin, lãnh nhận ơn toàn xá, thực hành bác ái.
2. Sinh hoạt Cộng đoàn – Ban ngành – Đoàn thể.
Năm 2025 ghi nhận nhiều nỗ lực của các ban ngành, hội đoàn trong việc quy tụ cầu nguyện chung, qua đó được gặp gỡ, trao đổi và học hỏi. Các khóa thường huấn tổ chức nhằm củng cố kiến thức đức tin, kỹ năng và tinh thần phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống đức tin và giúp cộng đoàn Dân Chúa sống đạo trưởng thành hơn trong hoàn cảnh cụ thể của vùng truyền giáo Tây Nguyên.
Các hoạt động nổi bật như: Họp mặt Liên tu sĩ, thường huấn linh mục, phó tế, Ngày Yao Phu – Ako Khul, tổ chức ngày Người Cha – Bà Mẹ Công giáo, Ngày Chức Việc, Ngày Ca đoàn, Hội Lòng Chúa Thương Xót, sinh hoạt Legio Mariae, sinh hoạt giới trẻ, huấn luyện GLV – Huynh trưởng, chương trình Caritas và các hoạt động bác ái.v.v.



3. Thành lập các giáo xứ, giáo họ – xây dựng nhà thờ, nhà nguyện và mừng các kỷ niệm thành lập giáo xứ.
Giáo phận thành lập hai giáo xứ mới: Ia Rsai (25/3/2025) và Sa Loong (5/10/2025). Nhiều giáo xứ long trọng mừng các mốc lịch sử quan trọng như 50, 60, 63 và 100 năm hiện diện đức tin, thể hiện sự lớn mạnh của cộng đoàn Dân Chúa.
Nhiều công trình được khởi công, làm phép và khánh thành trong năm, tiêu biểu như nhà thờ Kon Thụp, Trà Đa, giáo điểm Hố Lâm, nhà nguyện Plơi Tel và các nhà nguyện thuộc giáo xứ Mẫu Tâm, góp phần đáp ứng nhu cầu mục vụ tại các vùng truyền giáo.


4. Khánh thành Phòng Truyền Thống Giáo phận.
Phòng Truyền Thống được thiết lập vào năm 1998, dịp Giáo phận mừng Năm Thánh 150 Năm Truyền giáo Tây Nguyên (1848-1998), vị trí ở tầng lầu 2 của tòa nhà Chủng viện Thừa sai Kon Tum. Do nhu cầu cần mở rộng, phòng Truyền Thống được dời xuống vị trí tầng trệt của tòa nhà Chủng viện và được tiến hành khởi công vào tháng 3/2024.
Sau hơn 15 tháng thi công, ngày 19/6/2025, phòng Truyền Thống mới đã được làm phép và đưa vào sử dụng.


5. Về việc Tòa nhà trong Trường Yao Phu Kuênot bị phá bỏ.
Trường Yao Phu Kuênot được xây dựng năm 1906 và hoàn thành năm 1908. Đây là nơi đào tạo các thế hệ Yao-phu người sắc tộc địa phương để trợ giúp sứ mạng loan báo Tin Mừng cho các buôn làng và giáo xứ trong Giáo phận.
Tháng 3/2025, chính quyền đã cho phá hủy công trình tòa nhà được xây dựng năm 1957. Điều này đã gây nhiều đau buồn và thao thức cho Giáo phận. Tòa Giám mục đã có văn thư chính thức kiến nghị và mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cơ sở trường Yao Phu Kuênot, để những nguyện vọng chính đáng được lắng nghe, và sớm được giải quyết.
6. Truyền chức linh mục – Hiệp thông Giáo phận.
Ngày 01/10/2025, Giáo phận đã có thêm 10 Linh mục mới xuất thân từ Chủng viện Thừa sai Kon Tum.
Trong năm, Giáo phận cũng hiệp thông tạ ơn 50 năm linh mục của cha Tổng Đại diện Giuse Đỗ Hiệu và thương nhớ tiễn đưa ba linh mục về nhà Cha trên trời: Cha cố Simon Phan Văn Bình, Cha cố P.X Biu, Cha cố G.B Trần Quang Truyền.


7. Kỷ niệm 90 năm Chủng viện Thừa sai Kon Tum (1935–2025).
Từ 01 – 03/7/2025, quý linh mục và cựu chủng sinh CVK hội ngộ về nguồn, cao điểm là Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục giáo phận chủ tế, tri ân ngôi trường đào tạo bao thế hệ thừa sai cho Tây Nguyên.


8. Đức Cha Aloisiô tạ ơn 10 năm Giám mục (2015–2025).
Ngày 03/12/2025, Giáo phận long trọng mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong Giám mục của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum (2015-2025). Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngài trong việc củng cố, phát triển và hiệp nhất trong Giáo phận.


9. Ra mắt Hội đồng Mục vụ Giáo phận.
Được sự cho phép của Đức Cha Aloisiô, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận (HĐMVGP) đã được thành lập.
Ngày 12/12/2025, tại Trung tâm Mục vụ, HĐMVGP đã long trọng tổ chức cuộc họp lần thứ I. Đây cũng là buổi ra mắt các thành viên gồm 17 Ủy ban và Hội đoàn trong Giáo phận, mở ra bước tiến mới trong tinh thần Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ.
10. Đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 2025.
Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen năm 2025 diễn ra vào ngày 08-09/12/2025 tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen với chủ đề “Mẹ Maria – Mẫu Gương Của Niềm Hy Vọng”. Đại lễ bao gồm các Thánh lễ, rước kiệu, lần chuỗi Mân Côi và Chầu Thánh Thể. Đặc biệt, Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội vào sáng ngày 09/12 do Đức Giám Mục Giáo phận chủ tế, với khoảng 20.000 tín hữu và và khách hành hương tham dự.
Tạm kết
Năm 2025 khép lại như một chặng đường hồng ân, Giáo phận Kon Tum đã sống một năm đầy nỗ lực trong đức tin, hiệp thông và sứ vụ. Vẫn còn đó những khó khăn, thách đố nhưng Dân Chúa sẽ luôn kiên trì, tín thác vào Thiên Chúa – Đấng luôn hiện diện và đồng hành với Giáo phận Kon Tum trên hành trình loan báo Tin Mừng.
![]()



