Giáo Phận Kon Tum: Mừng Lễ Thánh Cêcilia – Bổn Mạng Các Ca Đoàn
Giáo Phận Kon Tum: Mừng Lễ Thánh Cêcilia – Bổn Mạng Các Ca Đoàn
Lễ Thánh Cêcilia 22/11 hằng năm từ lâu đã trở thành ngày truyền thống mừng bổn mạng các ca đoàn trong toàn giáo phận Kon Tum – vẫn thường được gọi thân thương là “Ngày Ca Đoàn”.
Năm nay, Ngày Ca Đoàn được tổ chức từ 13g30 đến 17g30, thứ Sáu ngày 21/11/2025, quy tụ khoảng 2.000 ca trưởng, ca viên, nhạc công đến từ các giáo xứ người Kinh và các sắc tộc tại hai vùng Kon Tum – Gia Lai. Quý tham dự viên cùng quy tụ trước Đài Chúa Thương Xót trong khuôn viên Tòa Giám Mục để bước vào chương trình sinh hoạt phong phú và đầy ý nghĩa.
1. Khai mạc – Chia sẻ về Thánh Nhạc
Các ca đoàn hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận, đến khai mạc và chia sẻ định hướng chung về thánh nhạc. Sự hiện diện thân tình của ngài là niềm khích lệ lớn lao cho cộng đồng ca viên. Đồng hành với Đức Cha còn có quý Cha trong Ban Thánh Nhạc Kon Tum và quý Cha đồng hành.
Cha Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận, tuyên bố khai mạc. Ngay sau đó, nhạc sĩ Lê Đức Hùng và ca sĩ Gia Ân đã chia sẻ hành trình sáng tác – phục vụ thánh ca, kèm theo một số ca khúc thể hiện tinh thần cầu nguyện, giúp mọi người khởi động bầu khí hứng khởi và sốt sắng.
2. Huấn từ của Đức Cha – Quy tắc hát thánh ca trong phụng vụ
Trong phần huấn giáo, Đức Cha Aloisiô chia sẻ một số nguyên tắc nền tảng khi cử hành thánh nhạc:
– Tâm tình cầu nguyện là yếu tố cốt lõi: hát thánh ca không phải là biểu diễn, nhưng là lời cầu nguyện nâng tâm hồn lên với Thiên Chúa.
– Thánh ca phụng vụ có tính thánh thiêng, cần được chuẩn nhận (imprimatur) để bảo đảm sự phù hợp với giáo lý và thần học.
– Tinh thần phục vụ khiêm tốn: ca viên, người đệm đàn và ca trưởng cần phối hợp hài hòa, không lấn át nhau nhưng cùng tôn vinh Chúa.
– Ca trưởng cần trao đổi với cha sở để chọn bài phù hợp với phụng vụ từng ngày lễ.
– Khi chọn các bài thánh ca sử dụng trong thánh lễ, đặc biệt các bài ca tiến lễ, cần tránh những ca khúc có nội dung thần học không phù hợp hoặc không đúng với giáo lý.
Những chỉ dẫn mục vụ này giúp các ca viên ý thức rõ hơn về trách nhiệm và ơn gọi phục vụ của mình trong phụng vụ.
3. Chuyên đề – Kinh nghiệm sinh hoạt ca đoàn
Tiếp nối huấn từ của Đức Cha, Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, OFM, chia sẻ đề tài “Nghệ thuật ca hát và kỹ năng điều khiển ca đoàn” với phong cách gần gũi, thực tế và sinh động. Cha đưa ra nhiều kỹ năng cụ thể giúp các ca đoàn dễ dàng áp dụng trong sinh hoạt tại giáo xứ.
Ban Tổ Chức cũng dành thời gian để một số ca trưởng từ các giáo xứ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và thảo luận về những khó khăn thực tế. Sau đó, quý Cha trong Ban Thánh Nhạc giải đáp thắc mắc liên quan đến phụng vụ, thánh nhạc và sinh hoạt trong ca đoàn.
4. Thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia
Sau ít phút giải lao, lúc 16g15, thánh lễ mừng kính Thánh Cêcilia – trinh nữ, tử đạo – được cử hành trọng thể do Đức Cha Aloisiô chủ sự, cùng quý Cha trong Ban Thánh Nhạc và quý Cha đồng tế.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện để mỗi ca viên noi gương thánh nữ: sống đức tin mạnh mẽ, làm chứng cho Chúa qua lời ca – tiếng hát và đời sống. Ngài cũng kêu gọi nhớ đến anh chị em miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, xin Chúa nâng đỡ và che chở họ.
Trong bài giảng, Đức Cha nhắc lại vài nét đẹp trong đời sống của Thánh Cêcilia: một thiếu nữ quý tộc đã từ bỏ của cải, sống trong sạch, hiến dâng toàn thân cho Chúa; bằng đời sống và đức tin, thánh nữ đã đưa nhiều người đến với Đức Kitô. Người ca hát bằng miệng lưỡi và bằng cả chính cuộc đời, xứng đáng là bổn mạng của các ca đoàn. Gương sáng ấy mời gọi mỗi ca viên sống tinh thần tử đạo hằng ngày: trung tín, quảng đại, nhiệt tâm phục vụ Chúa và cộng đoàn.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, tràn đầy niềm tin và lòng mến.
5. Kết thúc – Hiệp thông và chia sẻ
Cuối lễ, Cha Phêrô – Trưởng Ban Thánh Nhạc – đại diện ban tổ chức nói lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và toàn thể ca đoàn đã hy sinh thời gian, công sức để ngày bổn mạng diễn ra tốt đẹp.
Theo dự kiến, chương trình còn có Đêm Thánh Nhạc. Tuy nhiên, để hiệp thông với đồng bào đang gặp hoạn nạn do lũ lụt, Đức Cha quyết định hủy chương trình văn nghệ, mời gọi mọi người dâng lời cầu nguyện và chia sẻ cụ thể cho những người đang rất cần sự trợ giúp.
Sau Thánh lễ, các tham dự viên cùng chia sẻ bữa cơm tối thân tình và ra về trong niềm vui, trong tinh thần hiệp nhất và lòng tri ân Thiên Chúa – Đấng vẫn đang dẫn dắt các ca đoàn bước đi trên con đường phục vụ đầy hăng say.