Thứ Tư, ngày 01.01.2025, giáo xứ Hòa Bình (giáo hạt Pleiku, xã Biển Hồ Tp. Pleiku) đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo xứ. Đặc biệt, đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển giáo xứ Hòa Bình (1965-2025).
Đúng 9 giờ 30, đoàn rước Đức Mẹ và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Thánh lễ do Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Quản hạt Pleiku, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai chủ tế; Cha chánh xứ Gioan Baotixia Nguyễn Đình Ngọc Huy, Cha Simon Phan Văn Bình, nhà hưu Linh mục Kon Tum và một số quý Cha đồng tế. Hiệp thông dâng thánh lễ có đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ bạn cũng như quý khách mời và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ Hòa Bình.
Trước khi bước vào thánh lễ, một vị đại diện HĐMVGX đã trình bày sơ lược lịch sử hành thành và phát triển giáo xứ Hòa Bình 60 năm qua, với mong ước quý Cha và cộng đoàn hiểu rõ hơn và tiếp tục yêu thương, cầu nguyện cũng như nâng đỡ giáo xứ trong chặng đường sắp tới.
Cha Đại diện Giám mục đã chúc mừng Cha sở và cộng đoàn giáo xứ Hòa Bình nhân dịp lễ đặc biệt này, và mời gọi mọi người nhìn lên Đức Mẹ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, nhất là gương vâng phục, phó thác mà vì đó mà Mẹ được diễm phúc nhận lãnh hồng ân là Mẹ Thiên Chúa.
Sau các bài đọc Lời Chúa, Cha G.B Maria Đinh Công Hiển (CRM) đã chia sẻ với cộng đoàn về lòng yêu mến Đức Mẹ của các tín hữu, không hệ tại ở tình cảm hay vì cầu mong Mẹ ban ơn lành, mà là vì muốn bắt chước Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chúa Giêsu đã yêu mến Đức Mẹ, vâng phục Đức Mẹ trong suốt cuộc sống của Ngài, và trên cây Thập giá đã trao Mẹ lại cho nhân loại: “Này là Mẹ con”. Vì vậy, chúng ta hãy ký thác trọn cuộc sống dưới sự che chở và nâng đỡ của Mẹ chúng ta.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Vào cuối thánh lễ, Cha sở có đôi lời cảm ơn tất cả quý Cha, quý ân nhân, quý khách, các hội đoàn ban ngành và toàn thể cộng đoàn giáo xứ, cầu chúc mọi người trong năm mới được tràn đầy ơn Chúa, nỗ lực sống đạo tốt hơn và cùng nhau loan báo Tin Mừng.
Quý Cha, quý khách và cộng đoàn còn gặp nhau trong bữa cơm trưa thân tình, chung chia niềm vui lễ trọng và ngày đầu năm mới.
Hình ảnh: Giáo xứ Hòa Bình
Ban MV TT GP Kon Tum
____________________
GIÁO XỨ HÒA BÌNH
Vào năm 1965, Linh mục Tôma Lê Thành Ánh, chánh xứ Hiếu Đạo (Pleiku II) đến giúp mục vụ và thành lập họ đạo, chọn Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm bổn mạng (01/01), với tên gọi Họ Hòa Bình (Biển Hồ). Lúc này số giáo dân chừng 155 người.
Ngoài cha sở, có các cha phó Hiếu Đạo thường luân phiên nhau đến dâng thánh lễ và ban các phép Bí tích :
– Cha Antôn Phan Hữu Hậu 1964
– Cha Simon Phan Văn Bình 1968
– Cha Phêrô Nguyễn Đức Chính 1969
Đến năm 1970, Cha G.B Đinh Văn Thám (TpLm 13/06/1968) từ Thanh Bình về làm Tuyên úy quân đội tại thị xã Pleiku và phụ trách giáo xứ Hòa Bình. Thời điểm này giáo xứ có gần 200 giáo dân. Cha Thám đã củng cố lại giáo xứ, sửa sang các cơ sở, xây Đài Đức Mẹ (năm 1972).
Biến cố 1975 xảy ra, dân chúng di tản, giáo dân tản mác. Sau khi mọi người quay về và có một số người mới đến lập nghiệp, số giáo dân cũng vẫn khoảng 200 người. Cộng đoàn giáo xứ Hòa Bình được Cha Tổng đại diện Gioan Nguyễn Trí Thức phân bổ các linh mục ở trung tâm thị xã Pleiku giúp mục vụ.
Từ năm 1975-1977 : Cha Antôn Vương Đình Tài, CSsR từ TTTG Pleichuet đến giúp mục vụ.
Từ năm 1977-1995 : Cha Micae Hoàng Đức Oanh (cha sở Thánh Tâm) phụ trách.
Năm 1995-1998 : Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng (cha sở Tiên Sơn) phụ trách. Cha Thượng đã sửa chữa lợp mái tole nhà thờ. Số giáo dân : 250 giáo dân.
Năm 2002 : tu sửa lại toàn bộ nhà thờ, nhà xứ và nhà sinh hoạt.
Từ 28/05/2005 : Cha Tôma Aquinô Trần Duy Linh, chính xứ Tiên Sơn kiêm nhiệm giáo xứ Hòa Bình. Số giáo dân là 300 người.
Tháng 12/2010 – 2019 : Cha Tôma Vũ Khắc Minh được bổ nhiệm chính xứ Hòa Bình, 350 tín hữu. Cha về ở tại nhà xứ. Đến năm 2012, Cha cho sửa lại phần trước nhà thờ. Có cha xứ tại chỗ, đời sống đức tin và mọi sinh hoạt đoàn thể của giáo xứ được ổn định, khởi sắc hơn.
Trong giai đoạn này, Cha Tôma Vũ Khắc Minh kiêm thêm giáo xứ Trà Đa (trước đây họ Trà Đa thuộc giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Hoa Lư).
Năm 2018, Cha Giuse Đỗ Thái Huy được bổ nhiệm phó xứ Hòa Bình, đặc trách giáo xứ Trà Đa. Và vào năm sau, 2019, Cha Giuse Huy được Đức Giám Mục bổ nhiệm chính xứ Trà Đa.
Năm 2020, Cha Tôma Vũ Khắc Minh về nghỉ hưu tại Nhà hưu dưỡng các linh mục ở Kontum, Cha Giuse Đỗ Thái Huy chính xứ Trà Đa kiêm nhiệm giáo xứ Hòa Bình. Cha Giuse đã làm sân nhà thờ, tháp chuông, đồi cỏ và đồi thánh Giuse trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ.
Số giáo dân thời điểm này: 410 giáo dân.
Từ năm 2021 đến nay Cha G.B Nguyễn Đình Ngọc Huy làm chánh xứ.
Bên cạnh đó, còn có quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, các thành phần dân Chúa từ thế hệ này đến thế hệ khác, đã góp phần hình thành và làm nên cộng đoàn giáo xứ Hòa Bình ngày càng phát triển tốt đẹp.
Hiện giáo xứ có 80 hộ gia đình Công giáo với hơn 500 giáo dân (số liệu năm 2024), các sinh hoạt của giáo xứ ngày càng phong phú và đa dạng.