Giáo Xứ Phú Nhơn: Niềm Vui Trọng Đại trong Ngày Đầu Năm Mới 2025

Ngày 01/01/2025, cộng đoàn giáo xứ Phú Nhơn (giáo hạt Chư Sê, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) khởi đầu năm mới với niềm vui trọng đại: chào đón Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum, quý Cha, quý ân thân nhân và quý khách đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo xứ; đồng thời tạ ơn kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Phú Nhơn. Nhân dịp này còn có 153 em thuộc hai giáo xứ Phú Nhơn và Pleikly được lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Thánh lễ tạ ơn trọng thể được cử hành vào lúc 9 giờ 30. Ngoài Đức Cha Aloisiô còn có Cha Maccô Bùi Duy Chiến (CSsR), Đại diện Giám mục về Tu sĩ, Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ, Quản hạt Chư Sê; Cha Micae Hoàng Quý Ân, chánh xứ Phú Nhơn và một số quý Cha đồng tế.

Trước khi bước vào thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ đã trình bày đôi nét hình thành và phát triển của giáo xứ Phú Nhơn, qua đó nhận thấy tình thương quan phòng của Thiên Chúa thật quá lớn lao, và công khó của các vị mục tử cũng như mọi thành phần giáo dân qua các thời kỳ.

Trong lời chào cộng đoàn và mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisio mời gọi mọi người hãy cất cao lời cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành mà Chúa đã thương ban cho giáo xứ trong suốt 50 năm qua, đồng thời sốt sắng dâng thánh lễ cầu xin Chúa tiếp tục gìn giữ và ban ơn để mỗi người trong giáo xứ được hăng say nhiệt thành sống đức tin. Cách đặc biệt, cầu nguyện cho các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức, để các em được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, sống đạo ngày một trưởng thành hơn và có thể trở nên những chứng nhân cho Chúa.

Trong phần chia sẻ sau các bài đọc Kinh Thánh, Đức Cha đề cập đến vai trò rất quan trọng của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể Con Thiên Chúa xuống thể làm người, cứu độ trần gian. Phụng vụ lễ Mẹ Thiên Chúa là phần nối dài của Lễ Giáng Sinh, bởi vì Chúa Giêsu và Đức Mẹ luôn luôn gắn liền với nhau, không thể tách rời ra được. Chúa Giêsu là vị Hoàng Tử Hòa Bình, thì Đức Mẹ cũng trở nên Nữ Vương ban sự bình an. Bởi quyền phép Đức Chúa Thánh Thần, Mẹ đã cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu có hai bản tính Thiên Chúa và loài người, nên Mẹ cũng là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa. Đây là đặc ân nền tảng để Mẹ nhận lãnh thêm nhiều đặc ân khác.

Tin vào tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa hướng chúng ta đến niềm hy vọng đón nhận ơn cứu độ của Chúa và hăng say loan báo Tin Mừng.

Ngay sau bài giảng, các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức thắp nến sáng và lặp lại lời tuyên xưng đức tin. Đức Cha đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em, tiếp đó xức dầu thánh trên trán từng người ghi dấu ấn ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã có đôi lời tỏ bày tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha đồng tế, Cha chính xứ, các ban ngành, hội đoàn, quý khách và toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Một mùa xuân mới đang về mang theo bao niềm vui cho cộng đoàn giáo xứ Phú Nhơn, cùng với lời mời gọi hoán cải và gia tăng nhiệt tình sống đạo cũng như quyết tâm lên đường cùng loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

GIÁO XỨ PHÚ NHƠN

Các cộng đoàn tín hữu người Kinh dọc trên quốc lộ 14 nối Pleiku – Ban Mê Thuột gồm: Phú Mỹ, Mỹ Thạch, Phú Quang, Phú Nhơn…được hình thành từ giữa thập niên 50 của thế kỷ XX. Năm 1963, Họ đạo Phú Nhơn được thành lập, thời điểm này do linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lễ coi sóc trong vùng, xây dựng nhà thờ họ đạo. Tiếp theo các linh mục luân phiên giúp mục vụ trong thời kỳ chiến tranh bất ổn. Từ năm 1969 có các Cha dòng Chúa Cứu Thế ở Pleikly phụ trách mục vụ. Năm 1974 thành lập giáo xứ Pleiky – Phú Nhơn, đến nay tròn 50 năm hồng ân.

Trải qua thời gian, nhất là từ sau 1975 với biết bao khó khăn trở ngại, cộng đoàn họ đạo Phú Nhơn vẫn luôn kiên tâm giữ vững đức tin. Đến năm 2016, giáo xứ Phú Nhơn (người kinh) tách riêng ra khỏi giáo xứ Pleiky (người Jrai) cho đến nay. Hiện tại giáo xứ có 1.195 giáo dân.

 

Ban MV TT GP Kon Tum

WGPKT(02/01/2025) KONTUM