Nhật Ký Khóa Tập Huấn Kỹ Năng Tổ Chức, Điều Hành Và Quản Lý Nhà Nội Trú Tại TGM GP. Kon Tum Ngày 16-17/10/2026
Nhật Ký Khóa Tập Huấn Kỹ Năng Tổ Chức, Điều Hành Và Quản Lý Nhà Nội Trú Tại TGM GP. Kon Tum Ngày 16-17/10/2026
Giáo dục con người là một sứ mạng cao quý nhưng chưa bao giờ được cho là dễ dàng, nhất là khi đứng trước những biến chuyển nhanh chóng của xã hội hôm nay. Trong bối cảnh đó, nhà nội trú Công giáo mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây không đơn thuần là nơi ăn chốn ở, học tập và sinh hoạt của các học sinh xa gia đình, hay các em có hoàn cảnh khó khăn. Đúng hơn, đây là một môi trường giáo dục toàn diện, một mái nhà mà các em được yêu thương, đồng hành, hướng dẫn sống nhân bản, trưởng thành trong đức tin, học biết hội nhập và học cách trở thành những con người có ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội. Cưu mang những trăn trở ấy, Uỷ ban Giáo dục Công Giáo của Giáo Phận Kon Tum đã tổ chức khoá tập huấn về “Kỹ năng tổ chức, điều hành và quản lý nhà nội trú” cho những anh chị em đang dấn thân trong sứ mạng này.
Khoá tập huấn diễn ra hai ngày 16, 17/10 tại Toà Giám Mục Giáo phận Kon Tum. Khoá học gồm có 126 tham dự viên đến từ 27 Dòng tu và Giáo xứ đang hiện diện trong Giáo Phận nhà.
Khởi đầu khóa tập huấn, Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận đã long trọng khai mạc xin ơn Chúa Thánh Thần và ban phép lành cho các học viên. Tiếp đến, ngài trao gởi tâm tình đơn sơ đến các nhà giáo dục nội trú. Đức cha nhấn mạnh rằng, các em nhỏ khi đến với chúng ta như những viên đá thô. Chính vì thế, các em cần phải được dạy dỗ, được tập luyện, được uốn nắn ngay từ nhỏ để làm sao phần người lấn át phần con, để các em trở nên người, thành người đầy đủ phẩm giá. Vì, “ngọc bất trác, bất thành khí” – viên ngọc phải được mài dũa, đánh bóng thì mới đẹp và có giá trị. Đức Cha cũng nói lên nét đặc thù của Giáo phận Kon Tum, đó là các em sắc tộc. Các nhà giáo dục nội trú cần giúp các em học ngôn ngữ Kinh và kỹ năng hoà nhập, khuyến khích các em học hành, nâng cao trình độ văn hoá. Tuy nhiên, cũng phải gìn giữ bản sắc văn hoá của các em. Hơn nữa, cả người phụ trách cũng nên học tiếng bản địa để có sự gần gũi, đồng hành với các em. Điều đặc biệt, Đức Cha cũng bày tỏ thao thức về các em học sinh nam đang bỏ học sớm và bị cám dỗ bởi các tệ nạn xã hội. Ngài kêu gọi các Hội dòng nam quan tâm mở các nhà nội trú nam để giúp đỡ các em.
Cha Phêrô Ngô Đức Trinh, Trưởng Uỷ ban Giáo dục Công Giáo của Giáo Phận Kon Tum đại diện cảm ơn Đức Cha.
Đúng 9h00 ngày 16/10, chương trình huấn luyện bắt đầu. Các tham dự viên vỗ tay nồng nhiệt chào đón thầy Gioan Baotixita Nguyễn Trung Minh Khoa, Thạc sĩ – vị giảng huấn chính của khoá học. Thầy là một chuyên gia đào tạo kỹ năng mền, doanh nhân và diễn giả tại Việt Nam. Về Quản Trị và Truyền Cảm hứng, thầy có kinh nghiệp hơn 25 năm trong lĩnh vực đào tạo và tổ chức. Bằng sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, thầy đã dẫn dắt các tham dự viên một cách xuyên suốt và khéo léo từ các trò chơi đến áp dụng thực tế. Qua phương pháp quản trị theo lối Hàng Đội Tự Trị, quy tắc khen thưởng và sửa phạt, đặc tính tâm lý lứa tuổi của người trẻ, các tham dự viên đã có thể học được cách tổ chức, điều hành và quản lý các em học sinh nội trú của mình. Đồng thời cũng học được cách xử lý và điều chỉnh những trục trặc thực tế trong công việc.
Điểm dừng ấn tượng trong hai ngày bồi dưỡng là các Thánh lễ và Giờ Kinh Phụng Vụ chung. Thánh lễ lúc 19h30 do cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền – Tổng thư ký của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận chủ tế thánh lễ. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh hai điểm: “Sự thật về Thiên Chúa và sự thật về con người” dựa trên nội dung Lời Chúa. Cha chia sẻ, “sự thật về con người là con người được dựng nên để yêu thương và được yêu thương, điểm quy chiếu của con người là Thiên Chúa vì họ được dựng nên giống hình ảnh Ngài.” Vì thế, những người đang trực tiếp thi hành sứ vụ giáo dục cần phải hiểu rõ và xác tín điều này để giúp các học sinh của mình.
Khoá học khép lại vào lúc 16h00 ngày 17/10 sau tâm tình của Cha Trưởng Uỷ ban Giáo dục Công Giáo của Giáo Phận. Các tham dự viên cảm ơn Cha Trưởng Ban, Ban tổ chức và Ban phục vụ. Mọi người ra về mang theo tâm tình biết ơn và những bài học ý nghĩa.