Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố Paul Carat (MEP)

Vào lúc 5g30 ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại Nhà Nguyện các Linh mục hưu dưỡng Giáo phận Kon Tum, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Paul Carat, vừa được Chúa gọi về ngày 24.11.2021.

Cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện, quý Cha nhà hưu, quý Cha và chủng sinh đang hiện diện tại Chủng viện Thừa sai Kon Tum.

Cha Paul Carat (tên Việt: Phaolô Lê Xuân Ca) sinh ngày 23.06.1921 tại Charmes-sur-l’Herbasse (Drôme), giáo phận Valence, nước Pháp.

Thụ phong Linh mục ngày 28 tháng 03 năm 1948, thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP).

Lên đường sang Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 1952.

Sau thời gian phục vụ tại Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Sài Gòn, cha Paul Carat gia nhập Giáo Phận Kon Tum, làm cha sở Diên Bình (Dak Tô) từ năm 1962 đến năm 1972; cha sở Hoài Ân (An Khê) từ năm 1972 đến năm 1975.

Năm 1976, bị trục xuất về Pháp,  Cha được bổ nhiệm phụ trách bộ phận tiếp tân của nhà Paris cho đến năm 1983, rồi làm quản lý cho đến năm 1996. Sau đó ngài về hưu ở Die, Drôme.

Ngày 24.11.2021 (đúng ngày Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam), ngài qua đời tại Nhà hưu dưỡng của Hội Thừa sai Paris tại Lauris, hưởng thọ 100 tuổi.

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành tại quê nhà ngày 30.11.2021 do Đức Cha giáo phận Valence chủ tế.

Giáo phận Kon Tum biết ơn Cha cố Paul Carat vì bao công sức phục vụ Giáo phận Kon Tum, nhất là trong giai đoạn chiến tranh loạn lạc, khó khăn nguy hiểm.

Cha cố Paul Carat là Linh mục nghĩa phụ của Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum hiện nay; là ân nhân của nhiều linh mục, chủng sinh và giáo dân ở những nơi ngài phục vụ.

Hôm nay giáo phận Kon Tum cầu nguyện cho ngài, xin Chúa thương cho linh hồn Cha cố Phaolô được sớm diện kiện tôn nhan Chúa.

Tin và Ảnh: Lm Simon Phan Văn Bình
Nhà hưu Linh mục Kon Tum
WGPKT(29/11/2021) KONTUM