Những Người Thi Hành Công Lý Được Mời Gọi Lấy Lại Ý Nghĩa Cao Quý Của Luật Pháp

Năm Thánh dành cho Những người thi hành Công lý tại Quãng trường Thánh Phêrô  (@VATICAN MEDIA)

Vatican News (22.09.2025) – Ngày 19/9 vừa qua, sự kiện Năm Thánh dành cho Những người thi hành Công lý đã quy tụ hơn 15.000 thẩm phán, công tố viên, các hiệp hội, các trường đại học, và các tổ chức chính phủ đến từ khoảng 100 quốc gia. Trong bài thuyết trình chuyên đề tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức giám mục Juan Ignacio Arrieta, Thư ký Bộ Các Văn bản Luật, nhấn mạnh rằng công lý của con người phải luôn tái lập trật tự do Thiên Chúa thiết lập.

Đức Giám mục Arrieta đã kêu gọi giới luật pháp vượt qua “mối nguy hiểm của chủ nghĩa hình thức” để tìm kiếm sự thật “khách quan của vụ án cụ thể”. Ngài nhấn mạnh rằng công lý không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà còn là một thực tại thiêng liêng. “Công lý ở trong Thiên Chúa”, và công lý của con người không thể làm gì khác hơn là “tái lập trật tự do Thiên Chúa thiết lập”.

Trích dẫn lời của Thánh Augustinô định nghĩa rằng công lý là “sự tham gia vào Chân lý”, Đức Giám mục Arrieta cũng gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng đã lên án những cách giải thích méo mó của luật pháp, để khôi phục ý nghĩa đích thực của nó. Công lý được thể hiện trọn vẹn nơi Chúa Kitô, “nguồn uy quyền” và qua Thập giá, Người giải quyết tận gốc rễ vấn đề bất công do con người gây ra trong suốt chiều dài lịch sử.

Đức Giám mục mời gọi những người thi hành công lý trở thành “công cụ của hy vọng” và  phục vụ phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh rằng những người thi hành công lý phải bị ràng buộc bởi sự thật – một chân lý khiêm tốn và kiên nhẫn nhưng cũng rất kiên định. Ngài đã trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV, gọi luật tự nhiên là “la bàn để định hướng trong việc lập pháp và hành động”, và là “lý trí ngay thẳng, phù hợp với tự nhiên, phổ quát, bền vững và vĩnh cửu”.

Năm Thánh này cũng trùng với kỷ niệm 35 năm ngày vị thẩm phán Rosario Livatino bị ám sát. Thẩm phán Livatino được phong chân phước vào ngày 9/5/2021, và một trong những kẻ sát hại ông đã hối cải nhờ tấm gương của ông. Ông thường ký các văn bản của mình bằng cụm từ viết tắt S.T.D., có nghĩa là “Dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa,” cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa luật pháp và đức tin trong cuộc đời ông.

Đức Giám mục Arrieta đã kết luận bằng lời trích dẫn nổi tiếng của Chân phước Livatino: “Khi chúng ta chết, sẽ không ai hỏi chúng ta đã tin đạo đến mức nào, nhưng liệu chúng ta có đáng tin cậy không”.

 

Nguồn: Vatican News (22.09.2025)