Lòng Trắc Ẩn Của Người Samaritanô, Chủ Đề Của Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2026

Đức Lêô XIV đã chọn chủ đề của Ngày sẽ được cử hành vào ngày 11/2. Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh rằng chủ đề này không thể giới hạn ở lời nói hay cảm xúc, nhưng đòi hỏi những cử chỉ gần gũi và liên đới cụ thể, đặc biệt đối với những người mắc bệnh tật trong bối cảnh mong manh, nghèo đói, cô lập và cô đơn.

Lòng trắc ẩn của người Samaritanô: yêu thương bằng cách mang lấy đau khổ của tha nhân” là chủ đề được Đức Lêô XIV chọn cho Ngày Thế giới Bệnh nhân 2026, được cử hành hàng năm vào ngày 11/2. Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ đề này vào thứ Sáu ngày 26/9 thông qua Văn phòng Báo chí Tòa Thánh.

Chủ đề tập trung vào nhân vật Samaritanô trong Tin Mừng, người thể hiện tình yêu của mình bằng cách chăm sóc người đàn ông đang đau khổ, nạn nhân của bọn cướp. Nó nêu bật một chiều kích thiết yếu của tình yêu thương người lân cận: tình yêu phải được thể hiện qua những hành động cụ thể gần gũi, đảm nhận nỗi đau khổ của người khác, đặc biệt là những người đau yếu và thường dễ bị tổn thương vì nghèo đói, cô lập hoặc cô đơn.

Bộ nhấn mạnh rằng “Ngày Thế giới Bệnh nhân, do Thánh Gioan Phaolô II thiết lập năm 1992, mang đến một khoảnh khắc đặc biệt để cầu nguyện, sự gần gũi tinh thần và suy tư cho toàn thể Giáo hội và xã hội dân sự, tất cả đều được mời gọi nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những anh chị em bệnh nhân và dễ bị tổn thương của chúng ta. Giống như người Samaritanô nhân hậu cúi xuống để giúp đỡ người bị thương bên đường, cộng đồng Kitô hữu cũng được kêu gọi dừng lại và giúp đỡ những người đang đau khổ, và trở thành những chứng nhân Tin Mừng của sự gần gũi và phục vụ đối với những người bệnh tật và dễ bị tổn thương nhất.”

 

Tý Linh

(theo Vatican News)

Nguồn: xuanbichvietnam.net