
WGPKT(14/10/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 47
(Chúa Nhật XXIX Thường Niên)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TRÁNH XA DỊP TỘI VÀ KHÔNG BAO GIỜ CỐ TÌNH PHẠM TỘI
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC TRÁNH XA DỊP TỘI VÀ KHÔNG BAO GIỜ CỐ TÌNH PHẠM TỘI
1. Đón nhận Lời Chúa
“Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, nơi lửa không hề tắt. Nếu chân con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt con làm cớ cho con sa ngã, thì hãy móc nó đi; thà chột một mắt mà được vào Nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục.” (Mc 9,43–47)
2. Suy niệm
Chúa Giêsu dạy chúng ta phải quyết liệt chống lại tội lỗi. Nếu có điều gì làm cớ cho ta sa ngã, thì phải dứt khoát loại bỏ, cho dù phải hy sinh đau đớn. Thái độ kiên quyết này giúp ta gìn giữ sự sống đời đời và làm chứng cho Thiên Chúa thánh thiện.
-
Dịp tội là những hoàn cảnh, nơi chốn, thói quen hay mối quan hệ dễ lôi kéo ta phạm tội. Chúa Giêsu nhấn mạnh: không thỏa hiệp với dịp tội, nhưng phải can đảm loại bỏ.
-
Người Kitô hữu trung thành là người biết xa tránh dịp tội và không bao giờ cố tình phạm tội, dù phải mất mát hay thiệt thòi.
-
Khi ta quyết tâm sống thánh thiện, ta trở nên ánh sáng cho gia đình và xã hội, chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Đấng thánh và giàu lòng thương xót.
3. Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ghét tội lỗi và tránh xa những dịp dễ sa ngã. Xin cho con can đảm từ bỏ những thói quen xấu, dám hy sinh để trung thành với Chúa, để đời con phản chiếu sự thánh thiện và tình yêu của Ngài. Amen.”
4. Thực hành
– Tôi xét mình hằng ngày để nhận ra dịp tội của bản thân.
– Tôi ránh xa những nơi, những điều dễ lôi kéo ta phạm tội.
– Tôi dứt khoát với những thói quen xấu, thay thế bằng việc lành.
– Tôi siêng năng cầu nguyện và lãnh nhận bí tích để thêm sức mạnh chống tội lỗi.
5. Học hỏi
H1. Dịp tội là gì?
T: Là những hoàn cảnh, nơi chốn, hay mối quan hệ dễ đưa ta đến chỗ phạm tội.
H2. Tại sao Chúa Giêsu nói “thà chặt tay, chặt chân, móc mắt”?
T: Đó là cách nói mạnh mẽ để nhấn mạnh: ta phải quyết liệt tránh xa dịp tội, dẫu có phải hy sinh đau đớn.
H3. Người cố tình phạm tội thường có thái độ thế nào?
T: Là người coi thường luật Chúa, chọn thỏa mãn ý riêng hơn là vâng lời Chúa, và như thế tự tách mình khỏi tình yêu Ngài.
H4. Làm sao để tránh xa dịp tội?
T: Nhận diện dịp tội của mình, can đảm dứt bỏ, thay thế bằng thói quen lành mạnh, cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích.
H5. Khi xa tránh dịp tội, ta được ích lợi gì?
T: Ta giữ được tâm hồn trong sạch, bình an, và bền vững trong ơn nghĩa Chúa.
H6. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?
T: Rằng Kitô hữu trung thành với Chúa, dứt khoát với tội lỗi, và sống đời công chính, đáng tin cậy.