
Nhân dịp khai mở các hoạt động hướng tới Thế vận hội và Paralympic
Vatican News (30.01.2026) – Milano–Cortina 2026, Đức Tổng Giám mục Mario Delpini của Milan đã chủ sự Thánh lễ đón nhận Thánh giá của các vận động viên tại Vương cung thánh đường Thánh Babila. Trong bài giảng, ngài mời gọi mọi người “lắng nghe tiếng nói của thân thể” và cảnh báo không được giản lược thân thể con người thành một cỗ máy để khai thác hay một đối tượng để chiếm hữu.
Thế vận hội: “Lễ hội của thân thể”
“Thân thể nói với bạn và nói với những ai gặp gỡ bạn. Đừng biến thân thể thành một cơ chế phức tạp chỉ để sửa chữa khi hỏng hóc, đừng coi thân thể của mình và của người khác như đồ vật để khao khát, hay như nhà tù cần trốn thoát”, Đức Tổng Giám mục Delpini nhấn mạnh. Theo ngài, trong những tuần lễ Thế vận hội và Paralympic, các cuộc thi sẽ trở thành “một lễ hội của thân thể”, nơi các vận động viên có thể “dạy cho thành phố và cho tất cả những ai biết lắng nghe”.
Thể thao là “trường học của khổ luyện, luân lý, nhân bản, sự táo bạo và óc sáng tạo”
Đối với Đức Tổng Giám mục Milano, thể thao không chỉ là thi đấu mà còn là “một trường học của khổ luyện, luân lý, nhân bản, sự táo bạo và óc sáng tạo”. Khi nói về Thánh giá của các vận động viên, ngài giải thích: “Thân xác Đức Kitô, bị đóng đinh vì yêu thương, mở ra con đường để con người vượt qua chính mình và đón nhận mầu nhiệm”.
Thánh giá sẽ được lưu giữ tại Vương cung thánh đường Thánh Babila trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội và Paralympic, như một lời mời gọi chiêm ngắm tình yêu được thể hiện nơi thân xác chịu đóng đinh và phục sinh của Đức Giêsu.
Thế vận hội Milano–Cortina 2026: ngày hội hòa bình giữa các dân tộc
Cũng trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Delpini đã cầu nguyện cho Thế vận hội Milano–Cortina 2026 trở thành “ngày hội của hòa bình giữa các dân tộc, của vẻ đẹp thể thao và của một sự kiện không loại trừ bất cứ ai”. Ngài ước mong Thế vận hội trở thành “dấu chỉ ngôn sứ của tình huynh đệ phổ quát, của sự trung thực, của tình bạn và tôn trọng”, đồng thời góp phần xây dựng văn hóa hòa bình và chia sẻ, để các nguồn lực không chỉ phục vụ người giàu mà cho tất cả mọi người.
Thế vận hội: cơ hội xây dựng nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc
Nhân sự kiện này, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gửi điện thư thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc để các ngày thi đấu “xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc”, thăng tiến tinh thần đón tiếp, liên đới và hòa bình, đồng thời củng cố ý thức về giá trị của thể thao trong việc phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
