Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 13. Môn Đệ Thừa Sai Và Sự Trung Tín Với Hội Thánh
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 13. Môn Đệ Thừa Sai Và Sự Trung Tín Với Hội Thánh
WGPKT(12/03/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
Tiếng Jrai
Tiếng Bahnar
Tiếng Sêđăng
BÀI 13
MÔN ĐỆ THỪA SAI VÀ SỰ TRUNG TÍN VỚI HỘI THÁNH
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Trong Người, toàn thể công trình ăn khớp với nhau và lớn lên thành một Đền Thờ thánh trong Chúa.” (Ep 2,21).
“Ai ở lại trong Thầy… thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5).
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Hai đoạn Lời Chúa này khẳng định vai trò của sự hiệp nhất: Hội Thánh được ví như một Đền Thờ thánh (Ep 2,21). Mọi chi thể phải ăn khớp với nhau để lớn lên và trở nên vững chắc. Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Cây Nho. Nếu chúng ta không gắn bó với Chúa Kitô và Hội Thánh, thì “không thể làm gì được“. Là những môn đệ thừa sai, nhưng chúng ta không được sai đi một mình nhưng là kết hợp với Chúa Giêsu như cành nho liền với cây nho và “ở lại trong Thầy“. Chúng ta cũng trung tín với Hội Thánh và thi hành sứ mạng theo sự hướng dẫn của Hội Thánh để xây dựng Đền Thánh Chúa. Nếu ra đi Loan Báo Tin Mừng mà tách rời khỏi Hội Thánh, chúng ta dễ rơi vào nguy cơ “làm việc theo ý riêng” hoặc “tự mãn thiêng liêng” mà không có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
– Tông Huấn NVTM số 127 lưu ý chúng ta:“Sứ mạng mà chúng ta phải chu toàn… không phải là nỗ lực đơn độc của một cá nhân, nhưng là một hoạt động thuộc về Hội Thánh, và nó đòi hỏi mỗi thành viên phải được huấn luyện và đồng hành.”
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn gắn bó và trung tín với Hội Thánh. Xin Chúa giúp con ở lại trong Chúa để con có thể sinh nhiều hoa trái, và cùng với Hội Thánh, con sẽ làm cho Đền Thờ thánh được lớn mạnh. Xin cho con luôn nhận ra sứ mạng của con là một hoạt động thuộc về toàn thể Hội Thánh. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Cầu nguyện cách đặc biệt cho sứ hiệp nhất của Giáo xứ, và tham gia một việc phục vụ trong giáo xứ (ví dụ: dọn dẹp nhà thờ, dạy giáo lý).
– Đọc Lời Chúa Ga 15,1-8 (Dụ ngôn Cây Nho và Cành Nho) để củng cố niềm xác tín về sự gắn bó.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1: Điều gì là điều kiện tiên quyết để môn đệ thừa sai sinh nhiều hoa trái (Ga 15,5)?
T: Là gắn bó với Chúa Kitô và Hội Thánh.
H2: Theo Thánh Phaolô, Hội Thánh được ví như gì?
T: Hội Thánh được ví như Đền Thờ thánh và Thân Thể Đức Kitô.
H3: Sứ mạng mà môn đệ thừa sai chu toàn là của ai (NVTM, số 127)?
T: Là của toàn bộ Hội Thánh.
H4:Khi làm việc tông đồ mà rời xa Hội Thánh, chúng ta có nguy cơ đưa đến điều gì?
T: Có nguy cơ tự mình cắt đứt nguồn sống thần linh và dễ bị cám dỗ quật ngã.
H5: Hai Bí tích nào là nguồn sống chính mà Hội Thánh ban cho chúng ta?
T: Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải.
H6:Hành động nào thể hiện sự trung tín với Hội Thánh?
T: Tham dự các Bí tích và vâng phục sự hướng dẫn của Hàng Giáo Phẩm.
H7:Tông Huấn NVTM, số 127nhắc nhở môn đệ thừa sai phải ý thức khi thi hành sú mạng thế nào?
T: Sứ mạng không phải là nỗ lực đơn độc của cá nhân, mà là một hoạt động thuộc về Hội Thánh.