Giáo Hội Nhìn Nhận Sự Hy Sinh Của Nhà Truyền Giáo Qua Đời Khi Cứu 7 Trẻ Em Sắp Chết Đuối

Vatican News (28.04.2026) – Ngày 27/4/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn việc ban hành các sắc lệnh liên quan đến 54 Tôi tớ Chúa, trong đó có Tôi tớ Chúa Pedro Manuel Salado Alba, một nhà truyền giáo người Tây Ban Nha thuộc Tu hội Nhà Nazareth (Hogar de Nazaret). Chứng tá của ông được công nhận dưới hình thức “hiến dâng mạng sống”. Ông qua đời năm 2012 tại Ecuador sau khi cứu bảy trẻ em khỏi chết đuối trên biển.

Sự hy sinh của nhà truyền giáo Pedro Manuel Salado Alba

Sinh năm 1968 tại Chiclana de la Frontera, từ khi mới 22 tuổi, Pedro Manuel đã dành cuộc đời mình phục vụ trong Hiệp hội “Nhà Nazareth”. Sau thời gian phục vụ tại Tây Ban Nha, ông được sai đến Ecuador, nơi ông điều hành một mái ấm và trường học tại Quinindé, tỉnh Esmeraldas, tận tụy phục vụ việc giáo dục và đồng hành với trẻ em nghèo.

Ngày 5/2/2012, trong một buổi sinh hoạt, bảy em nhỏ bị dòng nước xoáy cuốn ra xa bờ. Không do dự, ông lao xuống biển, lần lượt cứu từng em. Sau khi hoàn thành việc cứu người, ông kiệt sức và qua đời giữa làn nước dữ, để lại chứng tá sống động của tình yêu hiến thân.

50 vị tử đạo tại Tây Ban Nha

Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng công nhận sự tử đạo của tu huynh Stanislao Ortega García, thuộc Tỉnh dòng Tây Ban Nha của Dòng Sư huynh Thánh Gabriel, cùng 48 tu sĩ và cha linh hướng của nhà giám tỉnh và đào tạo. Năm mươi vị đã bị sát hại trong năm 1936 tại miền Catalonia, Tây Ban Nha, “vì sự thù ghét đức tin”, trong bối cảnh bách hại tôn giáo thời Nội chiến.

Một trong những sự kiện bi thảm nhất mà các tu sĩ trải qua là cuộc đột kích của khoảng 100 dân quân FAI (Liên đoàn Vô chính phủ Iberia) vào nhà “Can Valls” vào ngày 7/11/1936. Ngày hôm đó, tổng cộng 44 tu sĩ trên 18 tuổi và cha tuyên úy đã bị đưa đến nhà tù trên một chiếc xe buýt. Các học sinh được đưa đến các trung tâm phúc lợi xã hội, trong khi những người lớn tuổi hơn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của một ủy ban đỏ. Trong số 44 người bị bắt, năm tu sĩ người Pháp được thả thông qua Lãnh sự quán; 39 người còn lại và cha tuyên úy đã bị giết vài ngày sau đó tại nghĩa trang Montcada.

Các nhân đức anh hùng của ba nữ tu

Các sắc lệnh của Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận các nhân đức anh hùng của nhiều nữ tu, trong đó có Sơ Maria Eletta Giêsu, một đan sĩ Dòng Cát Minh có công lớn trong việc phát triển Dòng tại Trung Âu; Sơ Maria Teresa Chúa Ba Ngôi, nữ tu Dòng Cát Minh, đã đến truyền giáo tại Hoa Kỳ; và Sơ Maria Raffaella De Giovanna, Đấng sáng lập một hội dòng tại Genova.

 

Nguồn: Vatican News (28.04.2026)