Li Băng Bãi Bỏ Án Tử Hình, Quốc Gia Đầu Tiên Trong Thế Giới Ả Rập

Vào ngày 11 tháng Tám, Quốc hội Li Băng đã bỏ phiếu thông qua việc bãi bỏ án tử hình. Quyết định mang tính lịch sử này đưa Libăng trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên chính thức chấm dứt hình phạt này về mặt pháp lý.

Li Băng chuẩn bị trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên bãi bỏ án tử hình theo luật định. Vào ngày 11 tháng Tám, Quốc hội đã thông qua, với đa số phiếu áp đảo, một biện pháp thay thế án tử hình bằng án tù chung thân (bao gồm hình thức lao động khổ sai hoặc giam giữ thông thường). Khối nghị sĩ Hezbollah đã bỏ phiếu chống lại biện pháp này.

Mặc dù văn bản này vẫn cần được Tổng thống Joseph Aoun ban hành mới có hiệu lực, nhưng quyết định trên đánh dấu bước hoàn tất của một quá trình lâu dài. Trên thực tế, Li Băng đã tạm ngưng thi hành án tử hình từ năm 2004, song chưa chính thức loại bỏ hình phạt này khỏi hệ thống pháp luật. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, khi luật được triển khai, Li Băng sẽ trở thành quốc gia thứ 114 trên thế giới bãi bỏ hoàn toàn án tử hình. Tổ chức « Ensemble contre la peine de mort » (ECPM : Cùng nhau chống lại án tử hình) cho biết, tính đến năm 2025, vẫn còn 84 người đang chờ thi hành án tử hình tại Li Băng.

Diễn biến này diễn ra vài tháng sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc xem xét tình hình nhân quyền tại quốc gia này và khuyến nghị bãi bỏ án tử hình. Trong khi một số nước Ả Rập lân cận vẫn tiếp tục áp dụng hình phạt này, Li Băng đã gia nhập hàng ngũ các quốc gia dứt khoát từ bỏ việc thi hành án tử hình.

Việc bãi bỏ án tử hình phù hợp với giáo huấn của Giáo hội

Giáo hội Công giáo đã phản đối án tử hình từ nhiều năm nay. Năm 2018, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã sửa đổi Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, khẳng định rằng “án tử hình là điều không thể chấp nhận được vì nó làm tổn hại đến tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người“. Gần đây hơn, Đức Lêô XIV tái khẳng định rằng “phẩm giá con người không bị mất đi ngay cả sau khi phạm những tội ác cực kỳ nghiêm trọng” và rằng “ngay cả kẻ sát nhân cũng không đánh mất phẩm giá nhân vị của mình“.

 

Tý Linh

(theo Caitlin Bootsma – Laura Marchais, Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net